Tin tức

Xây dựng biên giới Việt-Trung hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc tặng hoa động viên các chiến sỹ hai nước. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017, sáng 24/9, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tiến hành các hoạt động giao lưu tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Lễ đón Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại cửa khẩu trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc chủ trì. Sau khi thực hiện Lễ chào cột mốc số 66; chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiến hành tuần tra chung, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm tại trường Tiểu học khu vực cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tại Ban chỉ huy Biên phòng huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hai bên đã tiến hành Hội đàm. Thượng tướng Phạm Trường Long đánh giá: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt​-Trung lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp. Thời gian qua, lực lượng biên phòng hai nước có mối quan hệ đoàn kết, góp phần ổn định, phát triển khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động giao lưu biên giới, niềm tin giữa quân đội, nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc được củng cố.

Thượng tướng Phạm Trường Long nhấn mạnh sự tin cậy là nền tảng để tăng cường mối quan hệ giữa hai Đảng, hai quân đội; góp phần giải quyết tốt các bất đồng, phát triển quan hệ song phương, vì lợi ích chung của hai nước. Theo Thượng tướng Phạm Trường Long, hai bên cần phát huy kết quả qua 4 lần tổ chức giao lưu biên giới, đổi mới phương thức, biện pháp giao lưu giữa các cấp khác nhau; đưa việc giao lưu trở thành hoạt động hợp tác tiêu biểu của quân đội hai nước, được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức như tham quan học hỏi, hội thi quân sự… trên cơ sở bám sát thực tế.

Cảm ơn Thượng tướng Phạm Trường Long, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc và chính quyền, nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam sự đón tiếp nhiệt tình, hữu nghị, thắm tình đồng chí, tình anh em, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá hai bên đã tích cực phối hợp, tổ chức thành công tốt đẹp Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017. Không khí giao lưu diễn ra đoàn kết, hữu nghị, chân thành, thể hiện trách nhiệm của lực lượng quân đội hai nước.

Đại tướng nhấn mạnh chính quyền, nhân dân khu vực biên giới đã tăng cường thực thi pháp luật, bảo vệ đường biên, mốc giới; củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước theo hướng thực chất, lành mạnh, bền vững; xây dựng biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển lâu dài.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc là sự kiện có giá trị to lớn về tinh thần với quân, dân tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam; giúp nhân dân, quân đội hai nước hiểu thêm về nhau, gắn bó với nhau; tin tưởng vào môi trường hòa bình, ổn định khu vực biên giới, tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung sẽ mãi trường tồn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương các cơ quan, đơn vị của quân đội hai bên đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, hoạt động giao lưu theo đúng kế hoạch; duy trì an ninh biên giới, tiến hành tuần tra chung, diễn tập chống khủng bố, tạo điều kiện giúp đỡ các cụm dân cư kết nghĩa, chủ động xử trí vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, tích cực thực hiện công tác dân vận…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị hai bên tiếp tục tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới trong những năm tiếp theo.

Kết thúc Hội đàm, đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Phạm Trường Long đã thống nhất kết quả của chương trình Giao lưu và ký kết Biên bản Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 4 giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Lễ tiễn Đoàn đại biểu Việt Nam về nước đã khép lại các hoạt động trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017. Những hoạt động trong giao lưu đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị bảo vệ biên giới của hai nước, nâng cao khả năng phối hợp trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở biên giới; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, phát huy sức mạnh quần chúng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước./.
 
TTXVN/VNP


Top