|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tìm hướng đi cho Làng nghề Việt |
|
|
Năm 2009, kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, tình hình xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam rất khó khăn. Đó cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống còn của các làng nghề. Trong thời khủng hoảng, làng nghề Việt đang trăn trở, nỗ lực tìm hướng đi cho mình. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nghề nắn nồi ở Hòn Đất |
|
Người Việt Nam ai cũng biết đến thị trấn Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, từ thời cổ đại là một trong những cái nôi của nền văn hóa Óc Eo rực rỡ, ngày nay lại nổi lên một làng nghề truyền thống: nghề nắn nồi nổi tiếng vùng đất cực Nam Nam Bộ. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Một gia đình đi xuyên thế giới đến Việt Nam |
|
|
Gia đình Denis có 4 người, 2 người lớn và 2 trẻ em, dùng một chiếc xe ô tô gia đình đến Việt Nam theo lời mời của Balland Claud, Giám đốc Victoria Hoi An Beach Resort & Spa, một người Pháp đã đến làm việc tại Việt Nam 15 năm. Gia đình Denis sẽ thực hiện cuộc hành trình xuyên Việt qua một số địa danh nổi tiếng như Tp. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội… trong vòng 2 tháng. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Làng cổ Lộc Yên |
|
|
Làng cổ Lộc Yên thuộc huyện Tiên Phước (Quảng Nam ), vẫn còn hàng chục ngôi nhà rường (nhà Việt cổ) tạc vào dáng núi. Điều đặc biệt nơi làng cổ Lộc Yên là nhà nào cũng có ngõ đá với những hình dáng khác nhau, nhưng đều mang một tính cách, tâm hồn của từng ngôi nhà. Đến Lộc Yên nghe các bậc cao niên kể chuyện săn cọp ngày xưa của làng mà nghe như chuyện cổ thần thoại nơi vùng sơn cước tỉnh Quảng Nam. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dòng sông di sản |
|
|
Nếu như người Pháp tự hào có dòng sông Seine hoa lệ, người Hunggari có dòng Danuyp xanh lãng mạn, người Nga có con sông Đông êm đềm, thì người Huế cũng có quyền tự hào về dòng Hương Giang thơ mộng và đầy thi vị của mình. Con sông không chỉ là một vẻ đẹp hoàn mĩ mà tạo hoá đã ban cho Huế mà nó còn là một dòng sông huyền thoại ẩn chứa nhiều điều về mảnh đất Cố Đô xưa. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| “Gã phù thủy” Lê Hùng |
|
|
Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), đạo diễn Lê Hùng, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ được mệnh danh là “con sói già”, là “gã phù thuỷ”, là một “quái kiệt”… của làng sân khấu Việt Nam đương đại. Bên cạnh một loạt những vở kịch kinh điển nổi đình đám do anh dàn dựng, Lê Hùng còn khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng với một seri “Đời cười” luôn sốt vé hàng đêm. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thời trang xuân - hè 2009: Độc đáo và mới lạ |
|
|
600 bộ trang phục xuân - hè đặc trưng cho phong cách của 16 nhà thiết kế độc lập và 2 nhà thiết kế đến từ Công ty Cổ phần May Việt Thắng trong Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2009 đã dự báo một khuynh hướng thời trang mới của Việt Nam đang từng bước bắt nhịp với nền công nghiệp thời trang thế giới. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| “Cuba-Xa mà gần”: Gợi cảm và thân thiện |
|
|
“Cuba-Xa mà gần”. Ngay cái tên gọi thôi đã vô cùng gợi cảm, thân thiện. Quần đảo nhiệt đới đầy nắng và gió cách Việt Nam nửa vòng trái đất hoá ra lại gần gũi vô cùng. Hơn 100 bức ảnh với chủ đề “Cuba-Xa mà gần” vừa được khai mạc sáng 2.7.2009 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài-Hà Nội của 3 nhà báo Phạm Tiến Dũng, Lê Duy Truyền, Trần Quang Minh (TTXVN) đã phác hoạ nên một đất nước Cuba tươi đẹp, trong lành với những con người thân thiện, hồn hậu luôn nở nụ cười trên môi...đầy quyến rũ. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Người 35 năm không ngủ |
|
|
Một số phương tiện thông tin đại chúng đã giới thiệu về “người đàn ông 35 năm không ngủ”. Đó là ông Thái Ngọc, năm nay 65 tuổi, ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đồ uống giải nhiệt |
|
|
Các đồ uống giải nhiệt của Việt Nam rất đa dạng từ các loại hoa quả như cam, xoài, dứa, dưa hấu… đến các loại chè (chè đậu đen, chè đậu xanh, chè thập cẩm...). Dưới bàn tay sáng tạo của người chế biến, đồ uống giải nhiệt thưởng thức rất hấp dẫn. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cung thủ số 1 Việt Nam |
|
|
Phải hơn 12 năm, trải qua 3 thế hệ vận động viên (VĐV) nối tiếp, trên trường bắn Đông Nam Á và châu Á lá cờ Việt Nam mới tung bay trong lễ trao huy chương. Và người gắn liền với danh hiệu “bách phát bách trúng” của bắn cung Việt Nam là chàng trai Hà Nội 21 tuổi Nguyễn Tiến Cương. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|