Thể thao

Độc đáo môn đẩy gậy

Môn thể thao đẩy gậy có nguồn gốc từ đồng bào các dân tộc miền núi ở Tây Bắc. Đây vừa là trò chơi dân gian, vừa là môn thể thao truyền thống thường được tổ chức vào mỗi dịp lễ, Tết. Theo thời gian, bộ môn thể thao này đã được cộng đồng các dân tộc Việt Nam ưa thích và phổ biến nó như một trò chơi dân dã, rèn luyện sức khỏe.
Để chơi đẩy gậy, chỉ cần có một cây gậy làm bằng tre già thẳng hay những thanh gỗ tốt có chiều dài 2m, đường kính khoảng từ 4 - 5cm, được sơn 2 màu đỏ và trắng chia đều mỗi bên, đầu và thân gậy phải được bào nhẵn. Các vận động viên sẽ thi đấu trong vòng tròn có đường kính 5m. Theo quy định mỗi trận thi đấu sẽ diễn ra trong 3 hiệp và để kết thúc mỗi hiệp bên nào chân chạm vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn sẽ bị xử thua cuộc. Vì vậy, để giành chiến thắng người chơi không những cần đến sức mạnh mà còn cần phải có sự khéo léo, kỹ thuật và tâm lý thép để giành chiến thắng. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn trong bộ môn thể thao truyền thống này.


Trọng tài chuẩn bị phát lệnh bắt đầu một trận thi đẩy gậy.

Đẩy gậy xuất phát từ vùng Tây Bắc.
Đây vừa là trò chơi dân gian vừa là môn thể thao được ưa chuộng trong các lễ hội.



Lòng bàn tay thường ra mồ hôi nên việc sử dụng bột trắng để hút ẩm
là điều không thể thiếu đối với mỗi vận động viên đẩy gậy.



Để đảm bảo không bám bụi gây trơn trượt, giày thi đấu sẽ được bọc bảo quản kĩ càng cho tới lúc ra sân thi đấu.


Giày sẽ được xịt chất chống trơn sau mỗi hiệp đấu.


Những người phụ nữ Thái đen thi đẩy gậy.


Môn thể thao đẩy gậy đỏi hỏi người chơi kết hợp sức mạnh cơ bắp và sự khéo léo.


Tuy đẩy gậy là môn thể thao đòi hỏi yêu cầu về sức mạnh cao
thế nhưng việc thăm dò chờ thời cơ để tấn công cũng phần nào quyết định phân thắng bại.



Khán giả hò reo cổ vũ cho đội nhà.


Đoàn thành phố Hồ Chí Minh là đoàn đoạt giải nhất giải đẩy gậy năm nay
với 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Đến nay, đẩy gậy không chỉ dừng lại ở trò chơi truyền thống mà còn là bộ môn được đưa vào thi đấu mang tính chuyên nghiệp trong các cuộc thi thể thao tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Giải đấu vô địch đẩy gậy lần thứ X được tổ chức mang tới cho du khách hình ảnh đặc trưng của lễ hội miền núi của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện thân thể và phát huy truyền thống văn hoá – thể thao của các dân tộc Việt Nam./.



Giải đấu vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam với sự tham gia của hơn 150 vận động viên đến từ 14 tỉnh thành trên cả nước, tranh tài ở 26 hạng cân nam và nữ. Đây là giải đấu thường niên nhằm nêu vai trò và sự phát triển của môn thể thao truyền thống.


Thực hiện: Khánh Long

Sân chơi mới cho người yêu bắn súng thể thao

Sân chơi mới cho người yêu bắn súng thể thao

Trong những năm gần đây, bộ môn bắn súng thể thao ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt sau kỳ tích giành huy chương vàng tại Thế vận hội 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Nắm bắt xu hướng này, Câu lạc bộ Bắn súng thể thao Hà Nội chính thức ra đời vào tháng 11/2024 với mục tiêu xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn và lan tỏa niềm đam mê bộ môn bắn súng đến cộng đồng.

Top