Thể thao

“Ông bầu làng” ươm mầm cho bóng đá nữ Việt Nam

Hơn 20 năm qua, ông Dương Khắc Kiểm (68 tuổi) làm huấn luyện viên không công cho đội bóng đá nữ làng Nghiêm Xuyên (Thường Tín - Hà Nội). Từ những bài học đầu tiên dưới sự chỉ dạy của ông Kiểm, nhiều chân sút tiềm năng đã xuất hiện và sau này trở thành những tuyển thủ sáng giá của tuyển trẻ nữ Hà Nội và đội tuyển nữ Quốc gia như Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thanh Hường, Đỗ Thu Trang, Phạm Thu Trang, Phạm Hải Yến…
Là một người lính xuất ngũ trở về quê, ông Dương Khắc Kiểm từng làm Phó ban Thể thao của xã Nghiêm Xuyên. Khi đó, xã có ý định mở giải thể thao, ông được giao nhiệm vụ tổ chức và phải nghĩ ra môn thể thao nào phải vừa hào hứng lại vừa văn minh. “Tôi đã nghĩ ngay đến bóng đá nữ, cái ý tưởng mà tôi đã ấp ủ từ nhiều năm trước”. Ông Kiểm nhớ lại.

Thế rồi xã cũng đã đồng ý cho ông thành lập ra hai đội bóng mang tên gọi Thanh Xuân và Tuổi Trẻ để phục vụ cho giải thể thao của xã, với sự tham gia của 30 em gái có tuổi từ 13 đến 20.



Hàng ngày, cứ khoảng 2h30 chiều, ông Dương Khắc Kiểm 
lại đạp chiếc xe ra sân bóng của làng để huấn luyện đội bóng đá nữ của làng.


Ông luôn đến sớm và tự tay căng lưới, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ tập luyện cho các cháu.


Danh sách thông tin của các học viên được ông ghi chép rất cẩn thận.


"Bầu Kiểm" dặn dò các cháu trước khi bước vào buổi tập chính.


Những học viên mới vào đội sẽ được thầy Kiểm kèm riêng bằng những bài tập chuyền bóng cơ bản.


Khi các cháu đã quen dần với trái bóng thầy Kiểm sẽ hướng dẫn thêm nhiều kĩ năng khó.


Dưới sự vận động và dẫn dắt của thầy Kiểm, đội bóng nữ của làng Nghiêm Xuyên ngày càng phát triển
và đóng góp cho Hà Nội cũng như đội tuyển Quốc gia nhiều tuyển thủ sáng giá.


Các cô gái làng Nghiêm Xuyên say sưa với trái bóng tròn và sân cỏ.


Khác với bóng đá nam, thầy Kiểm luôn quan tâm, theo sát và chỉ bảo cặn kẽ
từng chi tiết, kĩ năng cho các cháu để tránh xảy ra những chấn thương không đáng có.


Sau một thời gian theo thầy Kiểm học chơi bóng,
chân sút Tạ Phương Thuỷ đã thực hiện khá thuần thục kĩ năng sút bóng cầu môn.


Trong số các học trò, thầy Kiểm cũng thường quan tâm tìm kiếm những tài năng trấn giữ khung thành để đào tạo riêng.


Nụ cười rạng rỡ của thầy và trò đội bóng đá nữ làng Nghiêm Xuyên sau mỗi buổi tập.

Kỷ niệm về những ngày đầu thành lập đội bóng ông Kiểm nhớ mãi không quên: “Cách đây 20 năm, dân làng ăn còn chưa no nói gì đến thể thao, bóng đá. Tôi phải đến tận nhà các em vận động. Mưa dầm thấm lâu, hai năm sau thì xã cũng đã hình thành được hai đội bóng đá nữ”.

Từ đó “bầu Kiểm” trở thành huấn luyện viên không công cho tới tận hôm nay. Hình ảnh ông già với vầng trán cao, dáng người nhỏ bé, nước da đem sạm và mái đầu bạc phơ hàng ngày vẫn cùng đám cháu gái trong làng ra sân tập bóng không còn xa lạ đối với người dân làng Nghiêm Xá.

Gần 20 năm nay, “bầu Kiểm” đã huấn luyện được khoảng gần 300 người, có những gia đình ông dạy từ thế hệ mẹ đến con. Ông Kiểm cho chúng tôi xem danh sách và ảnh các cầu thủ đã từng qua tay ông đào tạo, trong số đó có những nữ cầu thủ đang là gương mặt sáng giá của đội tuyển trẻ nữ Hà Nội và đội tuyển nữ Quốc gia như Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thanh Hường, Đỗ Thu Trang, Phạm Thu Trang, Phạm Hải Yến…/.

 
Bài & ảnh: Khánh Long

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Sau 2 ngày tranh tài diễn ra đầy kịch tính, Giải đua mô tô nước thế giới 2024 (UIM-ABP Aquabike World Championship) – chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, đã lựa chọn được những gương mặt vận động viên xuất sắc nhất để vinh danh tại đầm Thị Nại (tp.Quy Nhơn, Bình Định).

Top