Nghệ thuật

Năm Dậu xem G39 vẽ tranh gà

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Dậu Dome 2017” chào đón năm Đinh Dậu. Đây là  năm thứ ba liên tiếp Hàng Da Galleria và nhóm họa sĩ G39 cùng nhau thực hiện ý tưởng về một triển lãm vẽ con giáp chào đón năm mới.
“Dậu Dome” lấy hình tượng gà, 1 trong 12 con giáp của “vòng tuần hoàn thập nhị địa chi” để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Khác với hai triển lãm trước vẽ con giáp Mùi và Thân, Triển lãm lần này không chỉ nhiều hơn về số lượng mà còn đa dạng hơn về chất liệu, cách thức thể hiện các tác phẩm.
 
Triển lãm lần gồm có 60 tác phẩm của 24 tác giả. Ngoài tranh vẽ bằng sơn dầu, sơn mài, acrylic, bột màu, mực tàu trên toan, giấy báo, giấy dó, lụa, tranh xé dán, còn có các tác phẩm vẽ trên đĩa gốm, lọ gốm, tượng gốm được cách họa sĩ thực hiện tại hai làng nghề gốm là Bát Tràng (gốm có men) và Hương Canh (gốm không men).
 


Triển lãm “Dậu Dome” của nhóm hoạ sĩ G39 mang đến cho công chúng
những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mới lạ đón Xuân.


Đến với Triển lãm, công chúng còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật
đến từ hai làng gốm nổi tiếng Bát Tràng và Hương Canh.


Người xem Triển lãm nhận được những bức tranh của các hoạ sĩ vẽ tại chỗ để mang về chơi Tết.


Hai du khách quốc tế vui mừng khi nhận được bức tranh tại Triển lãm.

Biến hóa với những chú gà con có tranh của họa sĩ Tào Linh, Phạm Long Quận; tinh tế với từng đường nét có tranh vẽ trống choai của họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ Lê Phạm Hiền; mạnh mẽ, bứt phá có tạo hình gà chọi của họa sĩ Phạm Trần Quân; hạnh phúc sum vầy có gợi hình gà- phượng của họa sĩ Vũ Tuyên; tươi sáng, thanh tân có tranh gà của họa sĩ Quốc Thái, Nguyễn Thanh Hải… Tất cả tạo nên sự tươi vui, ấm áp, lan tỏa đến người xem những cung bậc cảm xúc hân hoan chào đón năm mới.
 
Những tác phẩm tại Triển lãm mang đến cho người xem một không khí vui tươi mang màu sắc Tết năm Dậu. Và đặc biệt các họa sĩ có thể tương tác với du khách tới Triển lãm thông qua việc vẽ trực tiếp tranh gà và tặng người xem./.


Một số tác phẩm trong Triển lãm “Dậu Dome”:


Tác phẩm Kê tứ của họa sĩ Phạm Trần Quân.


Tác phẩm gà được vẽ bằng mực trên giấy dó của hoạ sĩ Nguyễn Quang Thiều.


Tác phẩm gà sử dụng bằng chất liệu sơn dầu của hoạ sĩ Nguyễn Quang Thiều.


Các tác phẩm không chỉ gắn liền với hình ảnh con gà mà còn kết nối tới
những phong tục tập quán những nét văn hoá của người Việt xưa.


Tác phẩm gà của họa sĩ Nguyễn Đình Vũ được vẽ trên chất liệu Acrylic.


Tác phẩm sơn mài “Thóc thật…thóc thật” của hoạ sĩ Nguyễn Hồng Phương.


Tác phẩm sơn mài được cách điệu một cách tinh tế qua từng nét bút.


Tác phẩm Đinh Dậu đón mùa xuân của Nguyễn Quốc Thắng.


Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Quốc Thắng.


Tác phẩm Hạnh phúc của hoạ sĩ Vũ Tuyên.


Tác phẩm được vẽ trên chất liệu lụa của hoạ sĩ Nguyễn Việt Anh.


Tác phẩm Gà trống choai của họa sĩ Lê Thiết Cương.


Tác phẩm Gà mẹ, gà con của họa sĩ Hoàng Thị Phương Liên.




Các tác phẩm tạo hình gà trên chất liệu gốm của làng Bát Tràng và Hương Canh của nhóm họa sĩ G39. 

Thực hiện: Trần Thanh Giang – Vũ Khánh Long


Top