Nghệ thuật

40 năm đất nước trọn niềm vui

Hòa cùng không khí kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), tối 30/4 vừa qua, tại đường Lê Duẩn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đất nước trọn niềm vui”. Chương trình đã tái hiện lại một cách hào hùng và sinh động hình ảnh Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng cho đến nay.
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui” quy tụ gần 5.000 diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng, kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Chương trình gồm 3 phần: Khát vọng non sông, Đất nước trọn niềm vui và Tự hào 40 năm Thành phố anh hùng.

Những ca khúc truyền thống cách mạng đầy hào khí như: Lời anh vọng mãi ngàn năm, Hát cho dân tôi nghe, Dậy mà đi, Tổ quốc ơi ta đã nghe, Vì miền Nam thân yêu... hay các tổ khúc: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bão nổi lên rồi, Mỗi bước ta đi, Tiến về Sài Gòn… đã vang lên trong đêm diễn như đưa người xem trở về với quá khứ của hành trình chiến đấu của quân và dân Việt Nam để thống nhất đất nước.

 

Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba José Ramón Balague tham dự đêm nghệ thuật đặc biệt.


Tái hiện hình ảnh nhân dân Sài Gòn sục sôi xuống đường
đấu tranh đòi hòa bình và độc lập trong những năm tháng chiến tranh.



Tiết mục được dàn dựng rất công phu và hoành tráng.


Hình ảnh cô gái Sài Gòn đi tải đạn được tái hiện trên sân khấu.



Hoạt cảnh tái hiện phong trào đấu tranh của nhân dân
và cuộc chiến đấu gian khổ của các chiến sĩ giải phóng quân.



Tiết mục tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn.

 

Hình ảnh nhân dân Sài Gòn chào đón đoàn quân giải phóng.

 

Tái hiện hình ảnh xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn.

 

Tiết mục ca ngợi biển đảo quê hương.

Những địa danh kháng chiến nổi tiếng như đường Trường Sơn huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển được tái hiện hoành tráng trên sân khấu lớn. Bên cạnh đó, hình ảnh hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, hình ảnh hậu phương lớn miền Bắc vừa bảo vệ vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa, hình ảnh xe tăng 390 tiến vào dinh Độc Lập theo sau là đoàn quân giải phóng... được tái hiện chân thực, sinh động.

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui” muốn gửi một thông điệp: “Việt Nam, đất nước thanh bình với dãy Trường Sơn hùng vĩ và Biển Đông muôn đời sóng vỗ. Con người Việt Nam hiền hòa, chịu thương chịu khó, yêu hòa bình, luôn khát vọng độc lập, tự do. Điều đó trở thành ý chí, sức mạnh đưa Việt Nam vượt qua mọi gian lao để đấu tranh và xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, ngày càng phát triển”./.
 

Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Nguyễn Luân
 


Top