Nghệ thuật

Triển lãm điêu khắc Tp. Hồ Chí Minh 2016

Các tác phẩm điêu khắc độc đáo trong “Triển lãm điêu khắc Tp. Hồ Chí Minh 2016” đang trưng bày tại Khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu và chiêm ngưỡng.
64 tác phẩm của 50 tác giả với nhiều chất liệu như: đồng, đá, gỗ, sắt hàn, kim loại, gốm, gò nhôm, tổng hợp, sơn mài phủ… được trưng bày trong không gian mở để du khách có thể thoải mái thưởng lãm. Đây là các tác phẩm chọn lọc được sáng tác trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay với đề tài xoay quanh chủ đề con người và không gian sống trong quá trình phát triển đô thị của thành phố.

Bằng cách thể hiện ý tưởng của mình qua hình dáng, màu sắc, sự sáng tạo… các tác giả hướng đến một ý tưởng mới là điêu khắc đô thị để phát huy vai trò là điểm nhấn thẩm mỹ phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân trong đời sống đô thị hiện nay.



Tác phầm “Trịnh Công Sơn” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Trần Minh Thành Được.


Tác phẩm “Hội tụ” (chất liệu đá) của tác giả Nguyễn Hồng Dương.


Tác phầm “Hồi ức” (chất liệu sắt hàn) của tác giả Trần Việt Hà.


Tác phầm “Trưa hè” (chất liệu gỗ) của tác giả Trần Đình Thắng.


Tác phầm “Thiên chức” (chất liệu sơn mài) của tác giả Phạm Minh Chiến.


Tác phầm “Chân dung tuồng” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Trần Xuân Hưng.


Tác phầm “Mảnh ghép ký ức” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Trần Việt Hà.


Tác phầm “Buôn Đôn ngày hội” (chất liệu gỗ) của tác giả Nguyễn Mau.


Tác phầm “Gia tài” (chất liệu gỗ) của tác giả Châu Trâm Anh.


Tác phầm “Bao giờ bố về Trường Sa cho con về với nhé” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Nguyễn Lệ Thủy.


Tác phầm “Sắc cam” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Nguyễn Đức Thiện.


Tác phầm “Một ngắn hai sương” (chất liệu sắt hàn) của tác giả Trần Văn Luận.


Tác phầm “Vượt sóng” (chất liệu gốm) của tác giả Nguyễn Văn Trung.


Tác phầm “Cờ lau tập trận” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Huỳnh Công Nam.


Tác phầm “Cá và nước” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Phạm Tấn Phước.


Tác phầm “Bảo tồn” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Trần Văn Bình.


Tác phầm “Nắm Xuân” (chất liệu đồng) của tác giả Phạm Nguyễn Quốc Huy.


Tác phầm “Kết nối” (chất liệu sắt hàn) của tác giả Hồ Quốc Lệ.


Công chúng thưởng lãm các tác phẩm điêu khắc độc đáo.

Với nhiều ý tưởng phong phú, các tác phẩm điêu khắc cho người xem thấy được dòng chảy của cuộc sống từ con người, quá khứ, tương lai.. cho đến những vấn đề ảnh hưởng về môi trường, sinh thái sống. Nhiều tác phẩm như “Bao giờ bố về Trường Sa cho con về với nhé” Nguyễn Lệ Thủy, “Hội tụ” của Nguyễn Hồng Dương, “Mạch phù sa” của Trần Mai Hữu Quý, “Gia tài” của Châu Trâm Anh cho mọi người thấy được sự kết nối, tình yêu thương, đoàn kết của người Việt.

Đánh giá về triển lãm mỹ thuật điêu khắc lần này, nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh cho biết: “Rất nhiều tác phẩm có chất lượng cao, khẳng định sức sáng tạo mạnh mẽ trong thế hệ điêu khắc trẻ góp phần vào đời sống mỹ thuật đương đại”.

Nhà điêu khắc Phạm Đình Tiến, người đạt giải Nhất tại Triển lãm với tác phẩm “Cuộn” chia sẻ: “Tác phẩm  điêu khắc cần phải đi vào đời sống văn hóa của công chúng. Thành phố có rất nhiều công viên cây xanh, các tuyến phố đi bộ, các con đường ven sông, những khu đô thị đẹp nhưng chưa có sự hiện diện của mỹ thuật đương đại. Chúng tôi rất mong những đứa con tinh thần của mình được đặt đúng chỗ để góp phần làm đẹp cho mỹ quan đô thị”.

Triển lãm điêu khắc Tp. Hồ Chí Minh 2016 sẽ kéo dài đến hết ngày 30/12/2016./.

 
Bài và ảnh: Nguyễn Oanh


Top