Thể thao

Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017

Sau 6 ngày tranh tài sôi động tại Nhà thi đấu Nguyễn Du –Tp. Hồ Chí Minh, Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 đã tìm được nhà vô địch Nhật Bản, đội có chiến thắng thuyết phục 3 – 0 trước đội Hàn Quốc. Giải đấu lần này được đánh giá công tác tổ chức bài bản và chuyên môn cao đã quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài.
Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 có 13 đội tham gia, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore, Sri Lanka, Phillippines và chủ nhà Việt Nam được chia làm 4 bảng đấu.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào tứ kết. Ở mỗi cuộc đối đầu, các đội thi đấu theo thể thức 5 trận gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Đội tuyển chủ nhà Việt Nam quy tụ đầy đủ các gương mặt ưu tú nhất hiện có như: Nguyễn Tiến Minh (hạng 42 đơn nam thế giới), Vũ Thị Trang (hạng 38 đơn nữ thế giới), Nguyễn Thị Sen/Vũ Thị Trang (hạng 61 đôi nữ thế giới)… Vì nằm cùng bảng với các đội mạnh Nhật Bản, Thái Lan và Philippines nên tuyển Việt Nam đã dừng cuộc chơi ở vòng bảng khi để thua Thái Lan (vòng 1), Nhật Bản (vòng 2), thắng Philippines (vòng 3), xếp thứ 3 bảng đấu này.



Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 diễn ra
tại Nhà thi đấu Nguyễn Du – Tp. Hồ Chí Minh với 13 đội đến từ 13 quốc gia tham dự.


Giải đấu có chất lượng cao về công tác tổ chức khi có đội ngũ trọng tài quốc tế
cũng như áp dụng công nghệ “Mắt diều hâu” (Hawk-eye) làm nhiệm vụ.


Công tác điều hành, giám sát trận đấu tại Giải rất bài bản, chuyên nghiệp với nhiều công nghệ hiện đại được áp dụng.


Những tay vợt hàng đầu thế giới đã phô diễn những đường cầu đẳng cấp,
đẹp mắt, cùng những trận tranh tài gây cấn, kịch tính.


Phần thi đấu đơn nữ của tuyển Indonesia với tuyển Sri Lanca.


Thi đấu nội dung đơn nam giữa Nguyễn Tiến Minh (Việt Nam) với Pedrosa Ros Leonard (Philipines).


Một pha bỏ nhỏ tay phải hiểm hóc của tuyển thủ đến từ Đài Loan.


Phần thi đấu đồng đội đôi nam nữ giữa Việt Nam và Philippines.


Đội tuyển Hàn Quốc xếp thứ 2 chung cuộc sau khi để thua Nhật Bản 0 – 3.


Khán giả đội tuyển Nhật Bản vui mừng, hạnh phúc khi đội nhà giành ngôi Vô địch.


Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 được giới chuyên môn đánh giá có chất lượng cao,
hấp dẫn, đã làm hài lòng người hâm mộ.

Các đội tuyển đã mang đến Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 những tay vợt hàng đầu thế giới như: Nhật Bản có Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (hạng 3 đôi nam thế giới), Akane Yamaguchi (hạng 6 đơn nữ thế giới); Trung Quốc có Chen Qingchen/ Zhang Na (hạng 1 đôi nam nữ thế giới), He Bingjiao (hạng 10 đơn nữ thế giới), Yuqi Shi (hạng 12 đơn nam thế giới); Hàn Quốc có Sung Ji Jyun (hạng 3 đơn nữ thế giới), Son Wan Ho (hạng 4 đơn nam thế giới), Chang Ye Na/Lee So Hee (hạng 4 đôi nữ thế giới), Thái Lan có Tanongsak Saensomboonsuk (hạng 11 đơn nam thế giới), Savitree Amitrapai/Bodin Isara (hạng 10 đôi nam nữ thế giới)…
Nhật Bản đã xuất sắc lên ngôi vô địch của Giải đấu sau khi lần lượt vượt qua 2 ứng cử viên nặng ký khác là Trung Quốc ở bán kết (tỷ số 3 -1) và Hàn Quốc ở chung kết (tỷ số 3 – 0).

Những tay vợt hàng đầu thế giới đã phô diễn những đường cầu đẳng cấp, đẹp mắt, cùng những trận tranh tài gây cấn, kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân. Các du khách đang du lịch hoặc định cư tại Tp.Hồ Chí Minh đã đến sân cổ vũ, ủng hộ hết mình cho các đội tuyển của nước họ thi đấu, tạo nên bầu không khí sôi động, hào hứng.

Không chỉ gây ấn tượng với chất lượng chuyên môn cao, Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 còn ghi nhận sự chuyên nghiệp về công tác tổ chức, công nghệ hiện đại được áp dụng, đặc biệt là công nghệ “Mắt diều hâu” (Hawk-eye) để xác định các trường hợp gây tranh cãi, mang đến sự khác biệt so với các giải Open hay Challenge mà Việt Nam thường tổ chức. Từ vòng tứ kết, nhiều trận đấu sẽ được trực tiếp bằng vệ tinh giới thiệu tới nhiều nước trên thế giới.

Nhận xét tại Lễ bế mạc Giải, ông Kenny Goh Chee Keong, Giám đốc điều hành Cầu lông châu Á cho rằng, cầu lông Việt Nam rất có tiềm năng để phát triển trong tương lai, đồng thời ông cũng rất hài lòng với công tác tổ chức ở Giải đấu lần này./.

 
Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Thông Hải

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Sau 2 ngày tranh tài diễn ra đầy kịch tính, Giải đua mô tô nước thế giới 2024 (UIM-ABP Aquabike World Championship) – chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, đã lựa chọn được những gương mặt vận động viên xuất sắc nhất để vinh danh tại đầm Thị Nại (tp.Quy Nhơn, Bình Định).

Top