Tiêu điểm

Việt Nam – Hoa Kỳ xác lập Đối tác toàn diện

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm tới chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đặc biệt là việc hai nước tuyên bố xác lập quan hệ Đối tác toàn diện.
Chuyến thăm chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày (từ ngày 24-26/7/2013), nhưng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có một lịch trình làm việc dày đặc với gần 20 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ làm việc với chính quyền, Quốc hội và các giới Hoa Kỳ.

Nổi bật là việc Chủ tịch nước đã có cuộc hội đàm hơn một tiếng đồng hồ với Tổng thống Barack Obama, gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc, phát biểu trước các học giả hàng đầu thế giới tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), trao đổi với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
 

Tổng thống Barack Obama đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Hai nhà Lãnh đạo đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ bàn về nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Tại cuộc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN


Và cùng khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào thời điểm sớm nhất có thể trong năm. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN

Kết quả lớn nhất của chuyến thăm là hai bên đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng Hiến
«
    Từ năm 1995 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp 54 lần. Từ năm 2005, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Hoa Kỳ vào Việt Nam tính đến cuối tháng 5/2013 đạt 10,5 tỷ USD, theo dự báo của Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), thương mại song phương Việt - Mỹ có thể đạt hơn 27 tỷ USD trong năm nay và lên tới hơn 33 tỷ USD đến năm 2015.
»
chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Nói về sự kiện này, ông Ernest Bower, cố vấn cấp cao, đồng thời là chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS) đã nhận định, đây là “ngày đẹp nhất” trong quan hệ của hai nước. Còn nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak thì nhận xét, mối quan hệ giữa hai nước trong những năm qua phát triển tốt đẹp và sắp tới sẽ còn tốt đẹp hơn.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tạo ra khuôn khổ mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, môi trường và y tế, hợp tác nhân đạo - giải quyết hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, và văn hóa - thể thao - du lịch... Quan hệ này không chỉ phục vụ lợi ích chung của nhân dân hai nước mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Tại cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ ở Nhà Trắng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama đã cùng trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó có việc khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào thời điểm sớm nhất có thể trong năm nay.

Hai bên cũng cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong khuôn khổ Hội đồng hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) và các tổ chức, thể chế khu vực và toàn cầu như ASEAN, APEC, WTO. 


Chủ tịch nước gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry đón Chủ tịch nước
đến dự tiệc chiêu đãi tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước gặp Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước gặp gỡ các Nghị sỹ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN
 
Nhân dịp này, doanh nghiệp hai nước đã ký kết một số thỏa thuận như: Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ về hỗ trợ thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng ở Việt Nam, Thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty Exxon Mobil, Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) và Công ty dầu khí Murphy, Bản ghi nhớ giữa Công ty bảo hiểm Metropolitan Life (Metlife) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chấp thuận của Bộ Tài chính Việt Nam về chủ trương thành lập công ty quản lý quỹ của Công ty bảo hiểm ACE.
«
    Việt Nam hiện có khoảng hơn 15.000 sinh viên đang theo học ở Mỹ, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 8 trên thế giới về số sinh viên du học tại Mỹ. Trong năm 2012, lượng khách Mỹ đến Việt Nam đạt gần 400.000 người, xếp thứ 4 trong số các nước có nhiều du khách vào Việt Nam.
»


Chủ tịch nước chia sẻ mong muốn của Việt Nam về một khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; khẳng định Việt Nam sẵn sàng nỗ lực đóng góp hiệu quả và thực chất hơn nữa vào hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước nêu rõ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải ở Biển Đông là quan tâm và lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực; các quốc gia cần nỗ lực, thể hiện trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu chung này.

Trong hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama tái khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có những quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đồng thời tái khẳng định ủng hộ nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên biển và tranh chấp lãnh thổ. Chủ tịch nước và Tổng thống Mỹ nhấn mạnh giá trị của việc tuân thủ đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), và tầm quan trọng của việc khởi động đàm phán để hoàn tất một bộ Quy tắc ứng xử (COC) có hiệu quả.
 

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon tiếp Chủ tịch nước tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước gặp Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Largade. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN


Chủ tịch nước phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước dự Tọa đàm về giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước gặp mặt đại diện Cộng đồng người Việt, lưu học sinh,
sinh viên Việt Nam, bạn bè Hoa Kỳ và Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ chào đón Chủ tịch nước. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN

 
Kể từ ngày hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện hôm nay là kết quả của sự nỗ lực từ cả hai phía trong việc “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” vì sự hòa bình, phát triển và thịnh vượng của cả hai nước./.
Bài: Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: TTXVN


Top