(BAVN Online) Câu lạc bộ bóng chày thiếu niên Hà Nội (CLBBCTNHN) được thành lập và hoạt động từ năm 2008 do chị Ngọc Thúy làm Chủ nhiệm ngày càng thu hút nhiều em nhỏ tham gia.
Chị Ngọc Thúy trở về Việt Nam định cư năm 2007 cùng chồng là luật sư Thomas J. Treutler - vốn là một HLV bóng chày người Mỹ. Mê bóng chày, mới đầu, chị chỉ đi thuê sân để chơi cùng con. Nhưng trong một lần sinh nhật con, thấy các bạn của con say mê với cuốn truyện Doremon bóng chày, chị đã loé lên ý tưởng thành lập một câu lạc bộ bóng chày thiếu niên. Và ý tưởng đó đã thành hiện thực.

Cú vụt bóng điệu nghệ của VĐV Trần Gia Hy. |

Các thành viên CLB bóng chày thiếu niên Hà Nội. |

Luật sư, HLV Thomas J. Treutler hướng dẫn cách chơi bóng chày
cho các em thiếu nhi trên sân tập trường Chu Văn An (Hà Nội). |

Cú ném bóng của VĐV Quang Minh đội U12. |

Các VĐV nhí hào hứng bước vào cuộc chơi. |

Một cách ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ nhí. |

Các VĐV CLB bóng chày thiếu niên Hà Nội (áo trắng) trong chuyến du đấu tại Singapore. |
Chị cho biết: CLB hiện có hơn 70 thành viên chia thành 4 đội ở các độ tuổi từ U8 đến U14. Các đội U8 và U10 luyện tập vào tối thứ tư (từ 18h30) và sáng thứ bảy (từ 6h30), còn các đội U12 và U14 tập vào tối thứ sáu và sáng chủ nhật. Mỗi tuần, các em sẽ chia đội thi đấu với nhau vào 9h30 - 11h30 ngày chủ nhật. Chính HLV Thomas là người "truyền lửa", trực tiếp dạy dỗ, hướng dẫn các em tập luyện. Các HLV tình nguyện của CLB bóng chày thiếu niên Hà Nội cũng đã được Bộ phận phát triển bóng chày của Hiệp hội Bóng chày chuyên nghiệp Mỹ (MLB) cử sang Việt Nam giúp đỡ, giảng dạy và hướng dẫn phương pháp tập luyện môn thể thao này.
Các em vào CLB với niềm đam mê thực sự môn bóng chày và tinh thần kỷ luật cao. Trong quá trình giảng dạy và huấn luyện, CLB đã cố gắng giúp các em duy trì và phát huy niềm đam mê ấy. Ngoài việc rèn luyện chuyên môn, thể lực và sự tự tin, khi tham gia CLB này, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mỗi thành viên cũng tiến bộ rõ rệt khi có HLV nước ngoài tham gia huấn luyện.
Đến thăm sân tập của các em tại số 10 phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhìn các em luyện tập, vui chơi, nghe các em kể chuyện, mới phần nào hiểu được động lực đã thúc đẩy các em đến với bóng chày. Bóng chày đối với các em không phải là một môn thể thao ganh đua nặng về thành tích mà đó là niềm vui, là cái cớ để các em có thể vui chơi cùng nhau và kết thêm nhiều bạn mới.
Điều đặc biệt nhất của CLB là mỗi thành viên tham gia, ngoại trừ phải đóng tiền thuê sân đã được công khai, còn các dụng cụ tập luyện như găng, chày, đồng phục, quần áo bảo hộ… đều được cho mượn và không phải nộp thêm bất cứ khoản phí nào khác.Từ 6 thành viên ban đầu, qua hai năm thăng trầm và phát triển, hiện CLB đã có hơn 70 thành viên. Bắt đầu thi đấu từ năm 2009, đến nay, CLB đã tham gia các giải U11 châu Á Thái Bình Dương tại Jakarta (Indonesia); giải vô địch bóng chày thiếu niên Đông Á tại Singapore… Nếu lịch sử bóng chày Việt Nam được mở ra, đây sẽ là thắng lợi quốc tế đầu tiên của đội bóng chày thiếu niên Việt Nam.
Niềm vui đã đến với họ, ngày 16/1/2010, tại thủ đô Manila, Philippines, Hiệp hội bóng chày thiếu niên (PONY) tại châu Á đã quyết định bổ nhiệm bà Ngọc Thúy - Chủ nhiệm CLBBCTNHN là đại diện PONY tại Việt Nam.
Giờ đây, hai vợ chồng Ngọc Thúy và luật sư Thomas có thể tự hào về CLB bóng chày thiếu niên đầu tiên của Việt Nam mà anh chị đã gây dựng và dày công vun xới. Dù chưa có một ngày nghỉ trọn vẹn nhưng phần thưởng của anh chị là ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự say mê của các em nhỏ với bóng chày. Anh chị hy vọng rằng, CLB sẽ cho ra lò những cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đầu tiên, mở ra sự phát triển cho môn bóng chày Việt Nam.
“Đây là đội bóng chày tương lai. Đến năm 2019 thì các VĐV U12 vừa đạt tới độ chín 21-22 tuổi, rất phù hợp và có thể mang lại thành tích cho thể thao nước nhà. Việc chuẩn bị từ bây giờ cho tương lai của môn bóng chày đối với ngành TDTT nói chung và của vợ chồng luật sư Thomas J. Treutler nói riêng thật đáng tự hào”
Ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.
|
Bài và ảnh: Hoàng Hà