Họa sĩ Phạm Bình Chương sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, tuổi thơ gắn với 36 phố phường nên anh đã thổi hồn vào trong những tác phẩm hội họa của mình một Hà Nội đẹp với những góc phố xưa cũ.
Dù tốt nghiệp khoa sơn mài của trường Đại học Mỹ thuật, nhưng họa sĩ Phạm Bình Chương lại lựa chọn phong cách vẽ sơn dầu để lột tả hết sự vật trong mỗi bức tranh của mình. Cách vẽ của anh là tổng hợp của các phương pháp vẽ truyền thống và hiện đại, với các công đoạn: vẽ hình, tạo chất, vẽ sắc, vẽ độ, lên chi tiết. Trong đó, anh luôn chú trọng trong công đoạn tạo chất nhất. Bởi theo anh một bức tranh đạt được hết các yếu tố như hình, đậm nhạt mà thiếu đi cảm giác về chất thì bức tranh chưa có yếu tố thú vị trong hội họa.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Trịnh Thông Hải