Đời sống Việt

Ngắm cố đô Huế từ kinh khí cầu

Lần đầu tiên, du khách trong và ngoài nước được nhìn ngắm Cố đô Huế cổ kính từ trên cao trong ngày hội kinh khí cầu được tổ chức ở Festival Huế lần thứ 9 - 2016.
Ngày hội quy tụ 9 khinh khí cầu của 9 quốc gia là Thái Lan, Malaysia, Philippine, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Anh và Việt Nam, tượng trưng cho kỳ Festival Huế lần thứ 9 – 2016.

Mỗi khinh khí cầu cao 25m, rộng 18m, trọng lượng tối đa 300kg. 9 đội tham dự do 18 phi công kinh nghiệm bay phục vụ khách tham quan và nhìn ngắm toàn cảnh Thành phố Huế từ trên cao. Du khách được ngắm nhìn vẻ đẹp của Kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự và các vùng phụ cận từ độ cao 150m trên địa hình. Trên kinh khí cầu toàn bộ khung cảnh khu di tích Cố đô Huế cổ kính hiện ra yên bình bên dòng sông Hương thơ mộng.

Cự ly bay trong Ngày hội có phạm vi 05km, từ vị trí treo và cất cánh tại sân Hàm Nghi, đến ba vị trí hạ cánh: xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) và phường Hương Long (TP Huế).

Ban tổ chức còn dành riêng khu vực tại bãi bay để phục vụ các trẻ em khuyết tật và người lớn tuổi có cơ hội ngắm nhìn những hình ảnh rực rỡ sắc màu của khinh khí cầu trên bầu trời Huế./.


Hàng ngàn người dân Huế và du khách háo hức đổ về sân Hàm Nghi, Tp. Huế
để được tận mắt ngắm nhìn 9 chiếc khinh khí cầu khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Ảnh: Tất Sơn



Các phi công chuẩn bị cho khinh khí cầu cất cánh. Ảnh: Tất Sơn


Mỗi khinh khí cầu của mỗi quốc gia đều mang theo quốc kỳ của nước mình. Ảnh: Trần Thanh Giang


Khinh khí cầu bắt đầu cất cánh bay trên bầu trời Huế. Ảnh: Tất Sơn


Khinh khí cầu với nhiều màu sắc và hình dáng như tô điểm thêm sắc màu
cho hình ảnh đền đài của kinh thành Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang



Khinh khí cầu bay  gần những cây cầu gần sân Hàm Nghi. Ảnh: Trần Thanh Giang


Khinh khí cầu bay ngang qua Đại Nội cổ kính. Ảnh: Tất Sơn


Người dân đi tập thể dục trong Đại Nội chiêm ngưỡng khinh khí cầu bay trên bầu trời Huế. Ảnh: Tất Sơn


Khinh khí cầu Ấn Độ bay trên sân Hàm Nghi. Ảnh: Hoàng Anh


Du khách được chiêm ngưỡng quang cảnh Tử Cấm Thành từ độ cao 150 mét trên khinh khí cầu. Ảnh: Hoàng Anh


Ở một góc khác du khách có thể chiêm ngưỡng những ruộng lúa chín trải dài trên mảnh đất Cố đô. Ảnh: Hoàng Anh


Sức chứa của khinh khí cầu là 4 người, bao gồm một phi công điều khiển. Ảnh: Tất Sơn


Du khách tìm cho mình những điểm cao để ghi lại những hình ảnh đẹp
của khinh khí cầu trên bầu trời Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang

Thực hiện: Tất Sơn – Thanh Giang – Hoàng Anh

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Thay vì những không gian thưởng thức cà phê đường phố ồn ào, náo nhiệt như thường thấy thì giờ đây mô hình những quán cà phê mang phong cách đồng quê đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì ở đó người ta tìm thấy sự thư giãn bình yên, một liệu pháp chữa lành chứng quá tải của đời sống đô thị thời hiện đại. Và đó chính là sự thú vị mà Chic Chillax, một không gian thưởng thức cà phê mang đậm phong vị đồng quê xứ Quảng mà nhiều người khó có thể bỏ qua khi đến với phố cổ Hội An.

Top