Đời sống Việt

Lung linh Lễ hội Áo dài 2016

Lễ hội Áo dài 2016 có sự tham gia những người bạn nước ngoài có niềm đam mê với tà áo dài Việt Nam như Đại sứ Ý, phu nhân Đại sứ Anh, phu nhân Đại sứ Haiti, Giám đốc Trung tâm văn hóa Nga... Sự kiện diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã tạo ra những giá trị mới cho chiếc áo dài Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Ông Phạm Huy Hoàn, Trưởng Ban tổ chức cho biết, tà áo dài là câu chuyện kể không bao giờ chấm dứt với những giá trị văn hóa - lich sử nối dài từ xưa đến nay. Lễ hội Áo dài 2016 với những tà áo dài mang tinh thần mới phản ánh giá trị của đời sống xã hội đương đại, đồng thời tôn vinh phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.


Đêm hội áo dài được tổ chức tại Sân Bái Đường, Văn Miếu – Quốc Tử Giám
với sân khấu được trang trí bằng đồ gỗ quý của làng chế tác gỗ Đồng Kỵ.



Khách tham dự sự kiện cũng thướt tha trong những tà áo dài của Việt Nam.

Mở đầu chương trình, các thiếu nữ với tà áo dài và nón lá xuất hiện dịu dàng, duyên dáng trên sân khấu được bày biện, trang trí mang nét cổ kính, khiến người xem hoài niệm về một Hà Nội xưa. Trong sự kết hợp nghệ thuật của ánh sáng, âm thanh là tiếng của các nhạc cụ dân tộc hòa nhịp với âm nhạc hiện đại, những tà áo dài của các nhà thiết kế trình diễn tại chương trình không chỉ mang vẻ đẹp cổ điển mà còn chứa đựng sự mới mẻ, hiện đại.
 
19 nhà thiết kế tham dự đều lấy ý tưởng từ những loài hoa bao hàm ý nghĩa của những lời ước nguyện và chúc tụng gửi đến tất cả phụ nữ Việt Nam.  Các thiết kế được trình diễn trong bối cảnh sinh hoạt đời thường của người Việt như không khí đón Tết truyền thống với những cành đào, cành mai như đưa sân khấu Quốc Tử Giám về với không gian cổ xưa.
 
Điều đặc biệt của Lễ hội Áo dài 2016 là những người mẫu tham gia là những trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nghị Lực Sống cùng những nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Trà Giang, NSND Như Quỳnh, NSND Ngọc Lan, NSND Minh Châu, NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Loan, NSƯT Thanh Tú, NSND Vũ Dậu. Tất cả tạo nên một bữa tiệc thời trang vừa mang tính hiện đại vừa mang tính nhân văn khi những người mẫu khuyết tật, những người mẫu cao niên đã cùng trình diễn bên cạnh những người mẫu chuyên nghiệp.
 
Chia sẻ về thiết kế dành cho những trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nghị Lực Sống tham gia chương trình, nhà thiết kế Ngọc Hân cho biết: “Đây là lần đầu tiên Ngọc Hân thiết kế cho một bạn nam khuyết tật mà phải sửa đi sửa lại đến gần giờ diễn ra chương trình mới xong. Đến khi dẫn các em ra sân khấu trình diễn trong không gian ý nghĩa như vậy, thấy được sự yêu thích và ánh mắt tự tin của các em trong trang phục mình thiết kế, Ngọc Hân nghĩ đây sẽ là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong cuộc đời làm thiết kế của mình”.



Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga Zubtsova Elena Robertovna (thứ 2 từ phải sang)
trong trang phục áo dài của NTK Hùng Việt mang tên Hoa sứ thể hiện sự tinh khiết, khởi đầu mới.



NTK Cao Minh Tiến với BST áo dài mang tên Hoa Đào,
thể hiện vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm và kín đáo của người phụ nữ Việt.



NSUT Kim Tiến (trái) với trang phục áo dài trong BST Hoa Phăng của NTK Đức Hải.



NSND Trà Giang trong trang phục của NTK Minh Hạnh
với BST hoa Lyli thể hiện long chung thủy và cao thượng.



NTK Thương Huyền với BST Hoa Sim thể hiện sự chung thủy.


BST Hoa cúc của NTK Quang Huy thể hiện sự cao thượng.


NSND Như Quỳnh đẹp đằm thắm trong tà áo dài của NTK Quang Huy.


NTK Viết Bảo với BST Hoa Sen tôn lên vẻ đẹp vô cùng thanh tao, tinh khiết.


Lần đầu tiên trên sân khấu thời trang Việt xuất hiện của những người mẫu khuyết tật,
họ để lại trong lòng khán giả những suy nghĩ về tình yêu thương và nghị lực sống qua BST Hoa Phù Dung của NTK Ngọc Hân.



Hoa Tigon là biểu tượng của sự tái hợp tình yêu trong sáng được thể hiện qua những mẫu thiết kế của Hoài Nam.


Đại sứ Ý Bà Cecilia Piccioni (áo đỏ) trong tà áo dài của NTK Chula,
BST Hoa Tulip thể hiện tình yêu hoàn hảo và cuộc sống vĩnh hằng.



Phu nhân đại sứ HAITI bà Jovana Benoit trong trang phục áo dài của NTK Duyên Hương với BST Hoa Mỹ nhân.


BST Hoa Cát Tường của NTK Hà Duy với bài hát “Nắng có còn xuân” cùng sự tham gia của NSUT Thanh Tú (áo đen).


NSUT Vũ Dậu trong BST Hoa Lan với vẻ đẹp quyến rũ và quý phái của NTK Vũ Việt Hà.


NTK Nhi Hoàng đem đến BST áo dài Hoa Mai thể hiện sự giàu sang phú quý, hân hoan.


 BST Hoa Sim lung linh trên sân khấu Quốc Tử Giám.


Sự phối hợp của nhiều người mẫu ở các độ tuổi khác nhau khiến đêm diễn trở nên gần gũi và thân thuộc với khán giả.


 
Đại sứ Ý Bà Cecilia Piccioni (áo đỏ) trong tà áo dài của NTK Chula,
trong không gian Tết cổ truyền Việt Nam.



BST Hoa Lan với vẻ đẹp quyến rũ và quý phái của NTK Vũ Việt Hà.


Các người mẫu rạng rỡ trong BST Hoa mẫu đơn của NTK Công Huân và NTK Phương Thanh.
 
Là người trình diễn cho bộ sưu tập “Hoa Tulip” của nhà thiết kế Chula, Đại sứ Ý Cecilia Piccioni chia sẻ: “Áo dài Việt Nam là một trong những trang phục đẹp nhất mà tôi đã từng mặc, không chỉ bởi sự nữ tính mà còn chưa đựng những giá trị truyền thống của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là đây là việc làm có ý nghĩa hơn lời nói của mình trong vai trò là Đại sứ Ý tại Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước”./.

 
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Thanh Giang

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Thay vì những không gian thưởng thức cà phê đường phố ồn ào, náo nhiệt như thường thấy thì giờ đây mô hình những quán cà phê mang phong cách đồng quê đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì ở đó người ta tìm thấy sự thư giãn bình yên, một liệu pháp chữa lành chứng quá tải của đời sống đô thị thời hiện đại. Và đó chính là sự thú vị mà Chic Chillax, một không gian thưởng thức cà phê mang đậm phong vị đồng quê xứ Quảng mà nhiều người khó có thể bỏ qua khi đến với phố cổ Hội An.

Top