Tiêu điểm

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Chuyến thăm thúc đẩy quan hệ chính trị-ngoại giao, mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, năng lượng…
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Thủ tướng Pháp Édouard Philippe bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng Tổng Bí thư vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước; bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam – một đối tác quan trọng của Pháp ở châu Á, ngay trong năm đặc biệt kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Édouard Philippe; nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2018 với hai chuyến thăm cấp cao lẫn nhau và nhiều hoạt động trao đổi phong phú khác nhân dịp kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua; hoan nghênh việc hai bên đã phát huy hiệu quả và giữ đà quan hệ đối tác chiến lược thông qua nhiều cơ chế và hình thức hợp tác; cho rằng sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai nước không những xuất phát từ nhu cầu khách quan mà còn rất phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác hàng đầu ở châu Âu cũng như trên thế giới; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tích cực để hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, cùng nhau nỗ lực duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đồng thời tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng nhau đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Lễ đón chính thức đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe với thiếu nhi Hà Nội tại Lễ đón.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


 Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Pháp Édouard Philippe.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Pháp Édouard Philippe
thăm ao cá Bác Hồ . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp
và trao
 tặng Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe cuốn sách "Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: Xuân Khu -TTXVN


Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (thứ hai từ trái sang) cùng các quan chức kinh tế Pháp trao đổi với Star-up Việt Nam.
Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.



Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Kinh tế xã hội và Môi trường Pháp
và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Hai Thủ tướng  chứng kiến lễ trao Hợp đồng mua động cơ Leap cho máy bay Neo của Công ty cổ phần hàng không Vietjet.
Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Trong các hoạt động của chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tại Trụ sở Chính phủ.

Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc các nội hàm của Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời phát huy vai trò của các cơ chế điều phối, chỉ đạo hợp tác song phương; trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học – công nghệ, văn hóa, giáo dục – đào tạo.


Hai Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương và nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác, thúc đẩy các dự án trọng điểm mà hai bên đang triển khai cũng như trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu. Thủ tướng Pháp E. Philippe khẳng định Pháp ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) cũng như cam kết duy trì hợp tác phát triển cho Việt Nam trong thời gian tới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong phát triển chính phủ điện tử và hiện đại hóa quản trị hành chính nhà nước, một lĩnh vực hợp tác mới và triển vọng. Hai bên thống nhất tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối hợp tác kinh doanh đầu tư trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng không - vũ trụ, y tế, khoa học - công nghệ, truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị thông minh.


Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe đến thăm và cắt băng khánh thành Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin
tại quận Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Các em học sinh Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin tặng Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe áo thể thao.
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


 Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe đến đặt vòng hoa
tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 và thăm khu di tích Đồi A1 ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón và hướng dẫn Thủ tướng Pháp Édouard Philippe
thăm khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Thủ tướng Pháp Édouard Philippe nói chuyện với du khách tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe thăm Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã chứng kiến Lễ ký, trao đổi các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo, phát triển chính phủ điện tử, hợp tác y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, không gian, quản lý đô thị, cung cấp máy bay chở khách Airbus, năng lượng./.

Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam (sau Đức, Anh, Hà Lan, Italy). Năm 2017, trao đổi thương mại hai chiều đạt 4,6 tỷ USD (tăng 11,6% so với năm 2016), trong đó kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Pháp đạt 3,35 tỷ USD (chủ yếu là giày dép, dệt may, sản phẩm gốm, sứ, mây, tre đan, thủy sản và máy móc thiết bị, linh kiện điện tử). Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp đạt 1,27 tỷ USD (chủ yếu là thiết bị hàng không, máy công nghiệp, dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, hóa chất và mỹ phẩm). Trao đổi thương mại hai nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 2,3 tỷ USD.
Bài: VNP Tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những dấu ấn đậm nét ở Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những dấu ấn đậm nét ở Quốc hội

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm huyết, trăn trở cho hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, với kinh nghiệm thực tiễn qua 2 nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội (khóa XI, XII), Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện, khách quan, sâu sắc về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đồng thời có những định hướng chỉ đạo rất sát sao việc đổi mới để Quốc hội ngày càng hoàn thiện hơn.

Top