Nghệ thuật

Rối nước qua cái nhìn của nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga

Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hồng Nga, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Âu, người được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là “Người chụp ảnh sân khấu nhiều nhất Việt Nam” vừa có cuộc triển lãnh ảnh về nghệ thuật múa rối nước tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (Tp. HCM), hôm 2/11 vừa qua.
Triển lãm gồm 50 tác phẩm ảnh của NSNA Hồng Nga giới thiệu đến người xem những hình ảnh đầy sống động về nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam.
 

Chú Tễu, nhân vật dẫn chuyện nổi tiếng của những vở rối nước truyền thống.

Tích trò: "Múa tiên".

Tích trò: "Đi cày".

Tích trò: "Đua thuyền.

Tích trò: "Vinh quy bái tổ".

Tích trò: "Lưỡng long du hí".

Tích trò: "Mục đồng thổi sáo".

Tích trò: "Hội làng".

Một buổi biểu diễn múa rối nước truyền thống.
Các diễn viên múa rối nước.
NSNA Hồng Nga (người cầm hoa) và các bạn hữu trong ngày khai mạc Triển lãm.
Để có được cuộc Triển lãm lần này, NSNA Hồng Nga đã bỏ ra 3 năm tìm kiếm và thực hiện tại các phường rối nước và nhà hát múa rối nước nổi tiếng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tại đó, chị đã hướng ống kính của mình vào hầu hết các mảng miếng đặc sắc của loại hình nghệ thuật độc đáo này. Vì vậy, trong ảnh của chị, người xem được nhìn thấy khá đầy đủ những góc độ khác nhau của loại hình nghệ thuật múa rối nước từ khâu sáng táng, trang trí con rối cho đến những tích trò kì ảo diễn ra vui nhộn và thú vị trên mặt nước...
Theo các nhà nghiên cứu, loại hình múa rối nước của Việt Nam ra đời từ hơn 10 thế kỷ trước cùng với sự phát triển của nền văn minh lúa nước vùng châu thổ sông Hồng. Đây là loại hình nghệ thuật phản ánh rất sinh động mọi hoạt động trong đời sống sinh hoạt, lao động bình dị của người dân. Chính vì vậy nó rất gần gũi và cuốn hút người xem.
Với Triển lãm này, NSNA Hồng Nga mong muốn đem đến cho người xem những cảm nhận đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về nghệ thuật múa rối nước, một loại hình văn hóa đặc sắc của dân tộc./.
Bài: Vân Quý - Ảnh: Hồng Nga và Tư liệu

Bài: Vân Quý - Ảnh: Hồng Nga và Tư liệu

Biến mảnh vỡ thủy tinh thành tác phẩm nghệ thuật

Biến mảnh vỡ thủy tinh thành tác phẩm nghệ thuật

Xuất phát trong quá trình làmsân chơi tái chế cho trẻ em, dự án “Hành trình xanh” do anh Bùi Mạnh Hùng và Lê Hoài Nam mở ra để sáng tạo tranh nghệ thuật từ chai thủy tinh bỏ đi không chỉ là một dự án bảo vệ môi trường mà còn mở ra một lối đi mới cho nghệ thuật bền vững tại Việt Nam.

Top