Tiềm năng địa phương

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển từ biển, đảo

Khánh Hòa hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Khánh Hòa là địa phương có dải bờ biển dài nhất cả nước với tổng chiều dài hơn 490 km và trên 200 đảo lớn, nhỏ. Phát huy lợi thế này, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, đô thị, cảng biển, hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

 

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển kinh tế.
Bến du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) là điểm đón khách du lịch và các du thuyền hạng sang. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, đô thị, cảng biển, hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển.
Đồi cát trải rộng ven biển xã Phước Dinh (Khánh Hòa) là không gian phù hợp để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm mang sắc thái “sa mạc”. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thành – TTXVN

 

Thực hiện: Nguyễn Thành/ TTXVN

Đà Nẵng chuyển trục phát triển sang công nghệ cao

Đà Nẵng chuyển trục phát triển sang công nghệ cao

Sau khi xác định công nghiệp công nghệ cao và chế biến – chế tạo là động lực tăng trưởng trong chu kỳ phát triển 2026–2030, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian sản xuất và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ và liên kết vùng. Không gian công nghiệp của thành phố vì vậy không còn bó hẹp trong các khu công nghiệp hiện hữu mà đang được định hình theo mô hình hệ sinh thái sản xuất gắn với khu công nghệ cao, hạ tầng logistics và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Top