 Ấn tượng về một làng
quê (90x130cm)
 Nhà sàn Bác
Hồ (70x90cm).
 Mùa hạ phố
(79x79cm).
| Họa sỹ Vũ Đăng Đính
sinh năm 1941, là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Kiến trúc
sư Việt Nam. Ông đã có những cống hiến đáng kể trong nghệ thuật trang trí
nội thất, loại nghệ thuật khá tổng hợp nhiều dạng, nhiều chiều, nhiều
không gian, ở mỗi không gian lại có nội dung sử dụng hoàn toàn khác
nhau.
Họa sỹ Vũ
Đăng Đính là tác giả của những công trình nội thất lớn như Văn phòng Chính
phủ tại Phủ Chủ tịch (1991),nbsp; Văn phòng Quốc hội (1993), Nhà khách
Chính phủ (1976), Bảo tàng Hồ Chí Minh (1985-1990), Cung Văn hóa Việt-Xô
(1984), Bảo tàng quân đội Hà Nội (1989), Bảo tàng quân khu IV Vinh (1995),
Bảo tàng quân khu V Đà Nẵng (1996). Bảo tàng quân khu VII thành phố Hồ Chí
Minh (1997), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2000), v.v...
Ông còn là
tác giả của những phù điêu lớn: “Ngựa Gióng” (kích thước 3m x 10m - 1984)
chất liệu đất nung đặt tại tiền sảnh Cung Văn hóa Việt - Xô, “Giương cao
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” (kích thước 10m x 10m –
1989-1990) chất liệu xi măng trắng đặt tại mặt chính Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Vũ Đăng
Đính còn sáng tác rất nhiều tranh sơn dầu, đặc biệt say sưa với nhiều bức
tranh phong cảnh quê hương, Hà Nội phố. Mảng tranh khá đậm của Vũ Đăng
Đính là những tác
 Hòa nhạc dân tộc (70x90cm).
|
phẩm Nhân – Thiên – Địa phản ánh phần nào cách suy nghĩ
của người Việt. Với cách
biểu cảm rất sống động, với những hình tượng điển hình chắt lọc, những mầu
sắc rất hài hòa, nhẹ nhõm và êm ái, bố cục thoáng, một cái nhìn gợi mở đã
tạo cho người xem những cảm xúc về thẩm mỹ và cảm thụ một cách sâu sắc
hơn, mạnh mẽ hơn.
Ông kết
hợp khá nhuần nhuyễn nghệ thuật trang trí và nghệ thuật tạo hình tạo ra
một phong cách nghệ thuật rất riêng của Vũ Đăng Đính. Ông đã tạo được
những công trình nội thất sử dụng tốt và thẩm mỹ cao.
Bài: Tô
Ngọc Thành
|