Bác Hồ trong nghệ thuật tạo hình
60 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu đến công chúng trong khuôn khổ triển lãm chuyên đề “Bác Hồ trong nghệ thuật tạo hình” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là những sáng tác được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng trăm tác phẩm trong bộ sưu tập quý giá của Bảo tàng nhằm tưởng nhớ, tôn vinh hình tượng lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua lăng kính hội họa, điêu khắc và nghệ thuật dân gian.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người là chiến sỹ vĩ đại của phong trào cộng sản quốc tế, đấu tranh không biết mệt mỏi cho độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Nhân dân thế giới nhớ đến Người như một biểu tượng của tự do và hòa bình.
Cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và lối sống vô cùng giản dị, sự tận tụy hết lòng vì đất nước và nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chạm đến trái tim các nghệ sỹ, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đặc biệt. Họ vẽ tranh, tạc tượng về Người như một sự thôi thúc tình cảm tự nhiên, xuất phát từ tấm lòng, tình yêu, sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc về Người không chỉ là sự khắc họa hình ảnh, còn là sự thể hiện tình cảm chân thành, lòng yêu kính vô bờ bến của các nghệ sĩ dành cho Bác.
Triển lãm quy tụ nhiều chất liệu phong phú như sơn dầu, lụa, khắc gỗ, điêu khắc, tranh trổ giấy, tranh thêu... Các tác phẩm trải dài theo dòng thời gian lịch sử, từ thuở niên thiếu của Người, đến những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, và sau này là hình ảnh Bác Hồ trong vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến ngày toàn thắng.
Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như “Chân dung Bác Hồ” của nghệ nhân Nguyễn Viết Vĩnh, “Cụ Hồ Chí Minh” của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, “Bác đi công tác” của Trần Đình Thọ, hay “Bác Hồ với công nhân xe lửa Gia Lâm” của Phạm Lung… Những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy xúc động giữa Bác với nhân dân, chiến sĩ, trí thức, thiếu nhi… được thể hiện sống động, mộc mạc nhưng giàu chiều sâu cảm xúc.
Đặc biệt, triển lãm còn có sự góp mặt của các tác phẩm đến từ nghệ sĩ quốc tế, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của hình tượng Hồ Chí Minh trên bình diện toàn cầu. Tác phẩm “Hồ Chí Minh” của cựu chiến binh Mỹ David Thomas từng tham chiến ở Việt Nam trong những năm 1969–1970 là một minh chứng cho sự chuyển hóa từ trải nghiệm chiến tranh đến sự thấu hiểu và tôn vinh. Hay như “Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh” của họa sĩ Hàn Quốc Lee Sang Phil, được khắc họa bằng các bài thơ của Bác chuyển ngữ sang tiếng Hàn, mang thông điệp lan tỏa giá trị nhân văn, tư tưởng yêu chuộng hòa bình của Người đến bạn bè quốc tế.
Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, mỗi nghệ sĩ với đường nét, màu sắc và ngôn ngữ riêng đều đã góp phần dựng nên hình ảnh sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật tạo hình.
“Bằng tình cảm, trí tuệ và cảm hứng nghệ thuật, họ đã để lại cho hậu thế những tác phẩm lưu giữ vẻ đẹp lịch sử, lý tưởng và nhân cách lớn của Bác Hồ.”, ông cho biết.
Triển lãm “Bác Hồ trong nghệ thuật tạo hình” không chỉ là một sự kiện mỹ thuật đơn thuần, mà còn là không gian ký ức, nơi cảm xúc gặp gỡ với lịch sử. Qua mỗi tác phẩm, công chúng có thể cảm nhận được tầm vóc của một con người vĩ đại đã sống vì dân, vì nước, và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam