Vũng Tàu là một thành phố ven biển, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Đến đây vào dịp cuối tuần, ngoài thú vui tắm biển, đến các khu vui chơi giải trí hay tham quan những địa danh nổi tiếng của thành phố biển xinh đẹp này, du khách cũng không thể bỏ qua sức hút đầy hấp dẫn của một môn thể thao giải trí độc đáo, đó là đua chó.
Môn đua chó giải trí này do Công ty Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí (SES-VN) du nhập về Việt Nam và được chính thức cấp phép từ năm 2001 tại Tp. Vũng Tàu. Hiện nay đây là nơi duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á có môn thể thao này. Chó đua ở Vũng Tàu thuộc giống chó Greyhound, một giống chó săn có nguồn gốc từ Ireland, được ông Nguyễn Ngọc Mỹ, một Việt kiều ở Úc nhập về Việt Nam. Hiện nay, Công ty SES-VN đã nhân giống được giống chó này tại một trang trại ở thị xã Bà Rịa. Tại sân vận động Lam Sơn, trường đua chó và cũng là trung tâm huấn luyện chó đua hiện có với khoảng 800 chú chó Greyhound.
Môn thể thao độc đáo và hơi có chất “quý tộc” này thường diễn ra vào thứ bảy hàng tuần, bởi vậy nó rất thuận tiện để níu chân bất kì du khách nào đến tham quan và nghỉ dưỡng tại thành phố Vũng Tàu xinh đẹp.

Bên trong trường đua, không khí bắt đầu sôi động khi những chú khuyển được huấn luyện viên dẫn ra chào khán giả.

Khán giả theo dõi thông tin về các chú khuyển qua màn hình.

Nhiều người tham gia “đặt cược” để cho không khí cuộc đua thêm phần vui vẻ.

Một chú khuyển cao lớn khoác áo có số trên đường đua.

Các huấn luyện viên đưa các chú khuyển vào luồng xuất phát.

Luồng xuất phát là một dãy chuồng hẹp có đánh số tương ứng với số áo của “vận động viên khuyển”.

Các “vận động viên khuyển”... xuất phát.

Những bước chạy bứt phát đầy ngoạn mục với tốc độ khoảng 60km/giờ, tức hơn cả những VĐV điền kinh chuyên nghiệp.

Sau cuộc đua, các chú khuyển được đưa về khu chăm sóc riêng của trường đua để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc đua tới. |
Cuộc đua kéo dài trong 3 tiếng, từ 19h30 đến 22h30, với 10 lượt đua. Mỗi vòng đua dài 450m, có 8 chú chó tham gia. Với quãng đường này và vận tốc khoảng 60km/giờ, trung bình các chú chó đua sẽ chạy hết khoảng 30 giây, tức nhanh hơn tốc độ của một vận động viên điền kinh. Con nào về đích trước thì thắng cuộc.
Trường đua có các vòng đua được thiết kế không quá lớn, nên từ khán đài khán giả có thể quan sát được từng bước chạy của các “vận động viên khuyển”. Sau khi phát lệnh, một con “thỏ mồi” được gắn trên đường trượt quanh đường đua sẽ chạy trước với tốc độ luôn nhanh hơn các chú chó nhưng luôn giữ ở khoảng cách không quá xa để các vận động viên khuyển đuổi theo.
Bên cạnh việc xem chó đua, khán giả còn được tham gia chương trình dự thưởng để cho cuộc đua thêm hồi hộp, hấp dẫn. Trước khi chọn chó để đặt thưởng, người chơi sẽ được phát một cuốn tài liệu có giới thiệu về cách nắm bắt các cơ hội trúng thưởng, giới thiệu khá chi tiết về từng chú chó, từ những thành tích tốt, xấu đến tình trạng sức khoẻ, cuộc đua gần nhất có tham gia… Những thông tin này giúp cho người chơi có sự tính toán, cân nhắc khi đưa ra quyết định lựa chọn. Tuy vậy, đây chỉ là một chút “gia vị” cho cuộc đua thêm hấp dẫn nhằm tạo cảm giác thư giãn, giải trí cho du khách đến xem chứ hoàn toàn không mang tính cá cược, hơn thua, cao thấp. Vì vậy, slogan mà những người tổ chức ra môn thể thao giải trí đầy thú vị này đặt ra là: “Hãy hòa mình vào từng trận đua để bỏ qua những căng thẳng trong công việc”.
Trong khi những chú khuyển đang ra sức trổ tài trên đường chạy thì trên khán đài, mọi người thoải mái la hét, cổ vũ cho chú chó mình yêu thích. Kết thúc cuộc đua, mọi người ra về lòng đầy hứng khởi, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết./.
Bài: Vy Thảo - Ảnh: Trần Huấn
Bài: Vy Thảo - Ảnh: Trần Huấn