Tiêu điểm

Dấu ấn đậm nét ngoại giao nghị viện và ngoại giao vaccine

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5-11/9.
Với lịch trình 5 ngày công tác tại 3 nước, 5 đối tác và tổng số hơn 70 hoạt động liên tục trong đó có nhiều cuộc cấp cao và chương trình nghị sự phong phú, chuyến thăm đã khẳng định chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện sự chủ động, tích cực và trách nhiệm; nâng cao vị thế của Việt Nam, đóng góp vào các nỗ lực ngoại giao chung của Đảng, Nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bốn thành công trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội

Trao đổi nhanh với báo chí ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Kết quả chuyến đi thể hiện ở 4 phương diện.
 
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tại các nước châu Âu diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Đây là dịp để Chủ tịch Quốc hội trao đổi với bà con về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trước hết là ngoại giao chính trị, Đoàn công tác đã thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu chuyến đi và thông qua đó đóng góp vào ngoại giao nghị viện cũng như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao.
 
Sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) khẳng định sự chủ động, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam vào các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương trong khuôn khổ hội nghị góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại nói chung và quan hệ nghị viện nói riêng giữa Việt Nam với các nước.

Sáng 6/9/202, tại Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

 

Chiều 6/9/2021 (theo giờ địa phương), tại Vienna (Cộng hoà Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Duarte Pacheco. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN 

 

Chiều 6/9/2021, tại Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

 

Tối 6/9/2021, tại Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Trường Đại học IMC Krem,
Tập đoàn WEFORYOU, Tập đoàn CHRISTOF System và một số bà con Việt kiều đến trao tặng thiết bị, vật tư y tế. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
tiếp GS, TS Karl C. Ennsfellner, Giám đốc điều hành Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, Cộng hòa Áo. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nhận thiết bị y tế của ông Armin Amirpanah, Tổng Giám đốc Tập đoàn WEFORYOU. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

 

Sáng 7/9/2021, tại Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới
lần thứ 5. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

 

Bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, chiều 7/9/2021, tại Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo),
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp ông Martin Chungoong, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungoong. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

 

Thứ hai là ngoại giao kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thúc đẩy việc các nước của Liên minh châu Âu tiếp tục xem xét để phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) cùng với Hiệp định thương mại tự do (EVFTA).
Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện của các nước đánh giá rất cao đề nghị này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết thêm, Đoàn công tác đã thúc đẩy việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU (Khai báo hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) đối với Việt Nam, cũng như thương mại hai bên. Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc đối với các doanh nghiệp nước ngoài đều được các doanh nghiệp đánh giá rất cao và thấy rằng chính sách của Việt Nam đã quan tâm, triển khai thực hiện các hiệp định đã ký với Liên minh châu Âu.
Ngoài tham dự các hoạt động đa phương, Chủ tịch Quốc hội tham gia các bài phát biểu quan trọng tại các phiên toàn thể và phiên họp chuyên đề của WCSP5 về lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, những định hướng phát triển của Việt Nam.
Bên cạnh đó có 10 cuộc tiếp xúc song phương bên lề với những đối tác rất quan trọng trải khắp các châu lục như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy, Mozambique, Cuba, Chile, Anh…

 
Thứ ba là ngoại giao vaccine, ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh ngoại giao vaccine đã được triển khai một cách quyết liệt trong tất cả các hoạt động, từ phát biểu của Chủ tịch Quốc hội ở Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới cho đến các cuộc gặp gỡ song phương bên lề hội nghị và các cuộc gặp gỡ ở ba quốc gia mà đoàn đến.
 
Trong các cuộc gặp lãnh đạo các nước gồm Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hay các cơ quan liên quan của nước bạn, đoàn đều đặt vấn đề về vaccine, vật tư y tế và các trang thiết bị để hỗ trợ cho Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19. Trong chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài ký kết để sản xuất các bộ test virus SARS-CoV-2 cũng như vaccine ở Việt Nam. Đây là những kết quả lớn và quan trọng.
 
Lĩnh vực thành công cuối cùng trong chuyến công tác, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đó là ngoại giao văn hóa. Bạn bè thế giới đánh giá cao phong cách, phong thái làm việc năng động, trí tuệ, sáng tạo của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
 
Qua theo dõi báo chí quốc tế về các phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, ông Bùi Văn Cường cho hay, dư luận quốc tế và nước sở tại đều có đánh giá cao những sáng kiến và ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã khẳng định phong thái, phong cách và văn hóa con người Việt Nam và góp phần vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Dành tối đa không gian chuyên cơ cho chở thiết bị phòng, chống dịch

Một trong những dấu ấn nổi bật của chuyến công tác châu Âu lần nay của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là thực hiện “ngoại giao vaccine” khi trên chuyên cơ về nước, đoàn mang về một lượng lớn vaccine phòng COVID-19, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Nói về ý nghĩa của kết quả này đối với đất nước trong bối cảnh hiện nay, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, trước tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến rất phức tạp và số ca lây nhiễm còn cao, rõ ràng các trang thiết bị vật tư y tế, đặc biệt là vaccine, thuốc chữa bệnh cho người dân là hết sức quan trọng.
 
Chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội đi công tác lần này đã giảm rất nhiều thành viên để dành không gian cho chở vaccine và thiết bị phòng, chống dịch COVID-19...

Sáng 8/9/2021, tại Thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 8/9/2021, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ),
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Ngài David Sassoli, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP).
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 8/9/2021, tại trụ sở Nghị viện châu Âu (EP) ở thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với
Ngài Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (INTA), một số nghị sĩ EP thuộc Nhóm Nghị sĩ hữu nghị EU - ASEAN (DASE),
Hội Nghị sĩ hữu nghị EP - Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu Bernd Lange. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 8/9/2021, tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Peter R.Lavoy,
Giám đốc cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn dầu khí ExxonMobil (Mỹ). Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Sáng 9/9/2021, tại Thủ đô Brussels, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ .
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 9/9/2021 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Trao tặng Vaccine, vật tư thiết bị y tế phòng dịch COVID 19
và Lễ Ký các văn kiện hợp tác. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ Ký các văn kiện hợp tác. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 9/9/2021, tại Thủ đô Brussels, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ.  Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 9/9/2021, tại Thủ đô Brussels, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Lao động Bỉ Pierres-Yves Dermagne. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Lao động Bỉ Pierres-Yves Dermagne.
Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 9/9/2021, tại Thủ đô Brussels, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Elliance Tillieux. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



 Trong chiều 12/9, ngay sau khi chuyên cơ về tới sân bay Nội Bài, Văn phòng Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.
Kết quả cụ thể của chuyến công tác gồm hai nước Bỉ và Slovakia hỗ trợ 200.000 liều vaccine và cam kết hỗ trợ, nhượng lại nhiều triệu liều vaccine; nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ các trang thiết bị và vật tư y tế, nhất là các bộ kit xét nghiệm COVID-19, tổng trị giá đạt trên 1.028 tỷ đồng đã góp phần quan trọng vào phục vụ phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới và đảm bảo chuỗi cung ứng, hàng hóa toàn cầu thông suốt, không bị đứt gãy.

 
Ông Bùi Văn Cường cho biết số vaccine, vật tư, thiết bị y tế này sẽ được triển khai ngay vào các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Chia sẻ, làm rõ thêm về hoạt động “ngoại giao vaccine” trong chuyến công tác châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết trong tổng thể ngoại giao vaccine của Việt Nam, đối ngoại của Quốc hội đã được tích cực triển khai sao cho đạt được mục đích cao nhất, nhiều vaccine nhất, nhanh nhất có được các loại thuốc và vật tư y tế để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước. Đoàn công tác đã phát huy thế mạnh của ngoại giao nghị viện, đó là vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân.
 
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, qua kênh ngoại giao nghị viện, nội bộ nghị viện các nước đều nhất trí ủng hộ chia sẻ vaccine cho Việt Nam, mong muốn góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát được dịch bệnh cũng như khôi phục phục hồi sau đại dịch để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân cũng như đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Đây là thế mạnh mà tôi cho rằng Đoàn đã khai thác đúng điểm mạnh của ngoại giao nghị viện để thúc đẩy ngoại giao vaccine,” ông Vũ Hải Hà nhấn mạnh.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-EU
 
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, các hoạt động tại Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và Bỉ, thăm chính thức tại Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu văn hóa và phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, sáng 10/9/2021, tại Thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao
Quốc hội Việt Nam đến chào xã giao Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Sáng 10/9/2021, tại Trung tâm Hội nghị Finlandia ở Thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen.
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen chứng kiến Lễ ký kết. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 10/9/2021, tại thủ đô Helsinki (Cộng hòa Phần Lan), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Sanna Marin. Trong ảnh:Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Sanna Marin đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ . Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 10/9/2021, tại thủ đô Helsinki (Cộng hòa Phần Lan), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp doanh nghiệp GERBION (Đức). Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Sáng 11/9/2021, tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến việc Chính phủ Slovakia trao tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19.
Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất Vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam giữa Công ty Cổ phần
Dược phẩm T&T và Công ty HIPRA Human Health S.L.U (Tây Ban Nha). Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Sáng 11/9/2021, tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ đoàn một số doanh nghiệp trẻ người Việt tại Phần Lan,
do Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Đặng Thị Hải Tâm làm trưởng đoàn. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều 11/9/2021, tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
tiếp bà Anna-Kaisa Ikonen, Thị trưởng thành phố Tampere và đại diện một số doanh nghiệp Phần Lan tại thành phố này. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 11/9/2021 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
tiếp Ngài Christian Bruch, Chủ tịch, Tổng giám đốc (CEO) Tập đoàn năng lượng SIEMENS ENERGY AG Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam tại các nước nói trên và các nước lân cận triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh hướng về Tổ quốc và cùng vươn lên cùng phát triển, đóng góp cho sự phát triển của sở tại…
Nhiều báo uy tín của Bỉ như Brussels Times, EU Today đã đăng tin, bài đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Bỉ, Việt Nam-EU.

 
Chia sẻ về triển vọng, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và làm việc chính thức, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết lãnh đạo các nước mà đoàn đến thăm, làm việc đều đánh giá rất cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cho rằng chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XV, thể hiện sự coi trọng quan hệ của Việt Nam đối với Liên minh châu Âu và các nước thành viên, với tư cách là những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư…
 
“Chúng tôi cho rằng chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ vốn đã sẵn có và trong nhiều cuộc trao đổi, bạn đều muốn thông qua kênh nghị viện để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu mang ý nghĩa chiến lược trong quan hệ hai bên,” ông Vũ Hải Hà nói./.

TTXVN / Báo ảnh Việt Nam

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Trong không khí rộn ràng, háo hức của những ngày đầu xuân mới, các lễ hội truyền thống được tổ chức trên suốt chiều dài dải đất hình chữ S, từ khắp các nẻo đường, người người, nhà nhà lại nô nức đi trẩy hội để tưởng nhớ đến công ơn của những người đã có công với quê hương, đất nước và cầu mong cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đó chính là nét đẹp văn hóa ngàn năm của lễ hội Việt cần được tôn vinh.

Top