Tiêu điểm

Tăng cường hợp tác Việt Nam- Ấn Độ và Việt Nam - Bangladesh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4/3 và Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4-6/3. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý đã trả lời phỏng vấn phóng viên về kết quả của chuyến thăm. 
Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn.

 
- Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa kết thúc tốt đẹp các chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, xin Thứ trưởng cho biết về kết quả của các chuyến thăm?
 
Thứ trưởng Đặng Đình Quý: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ và Bangladesh đã thành công hết sức tốt đẹp trên tất cả mọi phương diện.
 
Hai nước Ấn Độ và Bangladesh đã dành cho Đoàn nghi lễ cao nhất của một chuyến thăm cấp Nhà nước và nhiều cử chỉ còn cao hơn mức độ thông thường.
 
Trong tất cả các cuộc làm việc, tiếp xúc của Chủ tịch nước ta với Lãnh đạo hai nước cũng như với các đảng phái chính trị, giới doanh nghiệp, giới học giả, sinh viên và đặc biệt là nhân dân hai nước đều toát lên một tình cảm đặc biệt; thể hiện lòng tin chính trị cao, tình cảm nồng ấm, sự tôn trọng như giữa những người thân, bạn bè lâu năm.
 


Sáng 3/3/2018, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước
tới Cộng hoà Ấn Độ. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự tại Lễ đón. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi chủ trì Lễ đón trọng thể
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân
. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi
chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi họp báo sau khi kết thúc hội đàm.
Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chiều 3/3/2018, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự, phát biểu tại
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai trương đường bay thẳng của Hãng Hàng không Vietjet Air.
Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Mumitra Mahajan. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Nguyên Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandi. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Ngày 3/3/2018, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân dự Lễ khai mạc
"Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ". Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Sáng 4/3/2018, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
tiếp đồng chí S. Sudhakar Reddy,
Chủ tịch Đảng Cộng sản Ấn Độ. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Sáng 4/3/2018, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, nói chuyện với các học giả và sinh viên Ấn Độ.
Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận cuốn sách viết về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân tại buổi Quốc yến.
Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội đàm, hội kiến Tổng thống Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi; các cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Sumitra Mahajan, Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj, lãnh đạo các chính đảng, hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.
Về nội dung, trong tất cả các vấn đề Chủ tịch nước ta trao đổi với Lãnh đạo hai nước Ấn Độ và Bangladesh, hai bên đều tìm thấy sự nhất trí rất cao, trong đó có những định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh.
 
Với Ấn Độ, đó là việc hiện thực hóa những nội hàm và tăng cường mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Với Bangladesh, đó là làm cho quan hệ hữu nghị truyền thống nâng lên một tầm cao mới, hiệu quả hơn, thực chất hơn.
 
Thông qua trao đổi, các nhà Lãnh đạo và các Đoàn cũng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, đồng thời, cũng hiểu rõ hơn những cơ hội và tiềm năng của từng nước trong quan hệ song phương. Các nhà Lãnh đạo đã nhất trí các biện pháp thực chất, tập trung vào việc kết nối.

Đầu tiên là kết nối con người với con người, đặc biệt là doanh nhân với doanh nhân. Tiếp đó là kết nối đường hàng không và đường biển.
 
Nếu kết nối tốt, chúng ta sẽ cảm thấy Dhaka và New Dehli cũng không xa Việt Nam hơn Singapore và Kuala Lumpur. Nếu kết nối tốt, đây là phương cách tốt nhất khơi dậy tiềm năng, biến tiềm năng hợp tác trở thành hiện thực vì lợi ích của nhân dân, đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ
 
- Thưa Thứ trưởng, trong chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu quan trọng tại Bảo tàng Nehru. Xin Thứ trưởng cho biết thông điệp Chủ tịch nước muốn gửi đến người dân Ấn Độ qua bài phát biểu trên?
 

Tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu quan trọng trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và các sinh viên Ấn Độ.
Thứ trưởng Đặng Đình Quý: Bài phát biểu rất quan trọng của Chủ tịch nước tại Bảo tàng Nehru mà đối tượng không chỉ là chính trị gia mà còn là các học giả, các sinh viên và rất nhiều các đối tượng khác, đồng thời có sự tham gia đông đảo của giới truyền thông ở Ấn Độ, trong đó có văn phòng đại diện của nhiều hãng truyền thông lớn.
Thông điệp chính của Chủ tịch nước muốn nói rằng Việt Nam, Ấn Độ tăng cường mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện không vì mục tiêu gì khác mà vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Á ngày càng thịnh vượng hơn, phát triển hơn vì lợi ích chung của tất cả các nước trong khu vực và vì hoà bình, ổn định trên thế giới.
 
- Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các giới, trong đó nhấn mạnh những giá trị truyền thống, những liên kết trong lịch sử giữa Việt Nam và hai nước. Xin Thứ trưởng cho biết thông điệp của Chủ tịch nước qua các hoạt động này?
 
Thứ trưởng Đặng Đình Quý: Đúng như vậy. Mối quan hệ của Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh có bề dày về lịch sử và văn hóa. Chúng ta vừa kết thúc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Ấn Độ và năm nay là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Bangladesh.
 

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bangladesh. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội đàm, hội kiến Tổng thống Abdul Hamid, Thủ tướng Sheikh Hasina; các cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch đảng Công nhân; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh; dự Lễ khai mạc “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Bangladesh”.
Trong chuyến thăm lần này, ngoài việc trao đổi về những biện pháp thúc đẩy mối quan hệ trong tương lai, Chủ tịch nước cũng tiếp xúc rất nhiều với các giới, các ngành; trao đổi về những nền tảng sâu xa của mối quan hệ đó. Đặc biệt, những con người là nhân chứng đã làm nên một giai đoạn lịch sử của mối quan hệ vẫn còn đang sống.
 
Vì vậy, đây là một dịp rất đặc biệt, Chủ tịch nước gặp vừa là để tri ân, ôn lại kỷ niệm, vừa để trao đổi những biện pháp làm cho truyền thống này tiếp tục sống động, cho giới trẻ hiểu được truyền thống đó, trân quý truyền thống đó để đóng góp nhiều hơn cho hiện tại.
 
- Có thể nói, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh còn chưa tương xứng với tiềm năng. Thứ trưởng có cho rằng chuyến thăm này sẽ tạo ra những đột biến cho việc hợp tác trong lĩnh vực này?
 
Thứ trưởng Đặng Đình Quý: Các bạn đều biết Ấn Độ là một đất nước có 1,3 tỷ dân và Bangladesh là 170 triệu dân. Cả Ấn Độ và Bangladesh trong những năm gần đây đều đạt tốc độ tăng trưởng GDP rất cao trên 7%.
 


Chiều 4/3/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Dhaka,
bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Nhân dân Bangladesh. Tổng thống Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân
tại sân bay Hazzat Shahjalal. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Cũng trong chiều 4/3/2018, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh
Abul Hassan Mahmood Ali. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Sáng 5/3/2018, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam
tới đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quốc gia Savar, tham quan Bảo tàng và đặt vòng hoa tưởng niệm
Người cha Dân tộc Bangabandhu. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Sáng 5/3/2018, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp và hội đàm với Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina.
Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina chứng kiến lễ ký hợp tác
giữa Việt Nam - Bangladesh. Ảnh: Nhan Sáng  / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina
chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Bộ Thuỷ sản
và chăn nuôi Bangladesh về hợp tác thuỷ sản và chăn nuôi giai đoạn 2018-2020. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina gặp gỡ các phóng viên báo chí
để thông báo về kết quả hội đàm giữa hai nước. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chiều 5/3/2018, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh
Shirin Shamin Chaudhury và tham quan Toà nhà Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Tối 5/3/2018, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Sáng 6/3/2018, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang  dự và phát biểu
tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang cắt băng khai mạc Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Bangladesh. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN

Đa số các dự báo đều cho rằng trong những năm tới, hai nước Ấn Độ và Bangladesh sẽ tiếp tục duy trì được mức độ tăng trưởng trên. Đây là tiềm năng vô cùng lớn cho mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai bên.

Chuyến đi lần này thể hiện một điều là quyết tâm chính trị đã có, nỗ lực kết nối của các nhà doanh nghiệp đã có, bây giờ thực tế triển khai sẽ như thế nào.
 
Nếu chúng ta triển khai tốt, tận dụng được những cơ hội toàn cầu hóa, kết nối khu vực đang mang lại thì chắc chắn những tiềm năng về quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam-Ấn Độ, Việt Nam-Bangladesh sẽ được khơi dậy, sẽ biến thành hiện thực. Tôi tin điều đó sẽ xảy ra.
 
- Xin cảm ơn Thứ trưởng./.



Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Bangladesh đang từng bước được tăng cường trên nhiều lĩnh vực. Bangladesh mong muốn thắt chặt quan hệ thương mại với Việt Nam, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 1 tỷ USD.

Thực hiện: TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top