Asean

Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với AIPA và Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA 40) và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 25-30/8/2019 đã tăng cường sự hợp tác giữa các nghị viện ASEAN và cũng cố mối hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.
Quốc hội Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm với AIPA 

Tham dự Đại hội đồng AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các thành viên AIPA có mặt tại hội nghị khẳng định mạnh mẽ AIPA và các nghị sỹ của AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng khối bền vững bao gồm các yếu tố: hòa bình, ổn định, dựa trên luật pháp, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết, thống nhất cùng phát triển… 

Chiều 26/8/2019, tại Thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 40. (AIPA 40). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA 40. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam tại Phiên họp toàn thể thứ hai. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp của Ban chấp hành AIPA. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu đảm nhận Chủ tịch AIPA 41. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận búa đảm nhận Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký Tuyên bố chung tại Lễ bế mạc AIPA 40. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai, 
Chủ tịch AIPA 40 đồng chủ trì họp báo bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 40 (AIPA 40). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Trong chương trình Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 40 (AIPA 40),
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Trong chương trình Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 40 (AIPA 40), 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại phiên bế mạc Đại hội đồng AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA từ Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của AIPA, nâng cao vị thế và vai trò của AIPA trong xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ AIPA, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa AIPA với ASEAN, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác đa phương khác để thúc đẩy triển khai các cam kết, kế hoạch đề ra trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Tầm nhìn 2025.

Bên lề AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Maroc, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trao đổi quà lưu niệm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Tại Trụ sở Hạ viện Thái Lan ở thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp và hội đàm
với Chủ tịch Hạ viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng ảnh Bác Hồ cho lãnh đạo tỉnh Udon Thani. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm bà con Kiều bào tại tỉnh Udon Thani. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân dân tỉnh Udon Thani. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai; hội kiến với Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan; gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Bangkok; tới tỉnh Udon Thani (U-đon Tha-ni), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã gặp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng trưng bày tranh ảnh và một số kỷ vật về Bác, trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ kiều bào; tới thăm giáo viên, học sinh lớp học tiếng Việt trong chùa Khánh An./.
 
Bài VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia diễn ra hồi tháng 3 vừa qua tại Melbourne, Australia, lãnh đạo các nước ASEAN và Australia bày tỏ hài lòng với sự phát triển quan hệ và thành quả hợp tác. Để góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN-Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị và phát biểu đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường và 3 cùng, trong đó có phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới.

Top