Bóng đá nữ Việt Nam từng 4 lần lên “ngôi hậu” ở khu vực Đông Nam Á và cả 4 lần đó đều có sự đóng góp không nhỏ của Đoàn Thị Kim Chi. 4 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng (qbv), Kim Chi xứng đáng được mệnh danh là “Nữ hoàng” bóng đá của Việt Nam
Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1997, Kim Chi thi đậu vào khoa điền kinh, trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM). Tuy vậy, với niềm đam mê quả bóng tròn, mỗi buổi chiều, sau giờ học, cô thường chơi bóng đá cùng các bạn nam. Chính HLV Trần Anh Tuấn (hiện là Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1, Tp.HCM) đã phát hiện ra tố chất của Kim Chi và đưa cô về tập luyện trong màu áo CLB bóng đá nữ Tp.HCM.

Kim Chi (số 14) cùng đồng đội trên bục nhận HCV Bóng đá nữ SEA Games 25 tại Lào năm 2009. Ảnh: Quang Nhựt

Kim Chi (khoác áo xanh) đóng vai trò trọng tài trong một buổi tập của CLB bóng đá nữ TP.HCM. Ảnh: Lê Minh

Một pha khống chế bóng của Kim Chi (áo đỏ) trong trận gặp Thái Lan tại SEA Games 25. Ảnh: Quang Nhựt

Niềm vui của Kim Chi sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Myanmar tại SEA Games 25. Ảnh: Quang Nhựt |
Ở đội tuyển Quốc gia (ĐTQG), Kim Chi là mẫu nữ cầu thủ có tố chất thể lực tốt và khả năng thi đấu xông xáo, cống hiến. Còn nhớ, tại SEA Games 25 ở Lào vào năm 2009, trong trận đối đầu nảy lửa với đối thủ Myanmar, phút thứ 39, trong một pha nỗ lực cứu bóng, Kim Chi bị ngã đập đầu xuống đất, máu chảy đỏ cả áo. Mặc dù vẫn còn bị choáng sau cú chấn thương nặng nhưng cô vẫn nỗ lực tiếp tục ra sân thi đấu với chiếc băng trắng quấn trên đầu, và ghi được một bàn thắng quý giá cho đội tuyển Việt Nam.
Nắng gió trên sân cỏ tuy có làm màu da của Kim Chi sạm đi nhưng vẫn không thể làm mất vẻ dịu dàng và nữ tính của cô gái quê hương “phong trào Đồng Khởi” Bến Tre. Kim Chi cho biết, đối với cô, trái bóng tròn và sân cỏ giờ không chỉ là niềm đam mê mà còn là một phần của cuộc sống. Niềm đam mê ấy đã thể hiện sự cống hiến hết mình của Kim Chi trên sân đấu và cô đã gặt hái được rất nhiều thành công trong màu áo của ĐTQG. Đặc biệt, Kim Chi đã đóng góp một phần không nhỏ cho thành tích 4 chiếc HCV của ĐTQG qua 4 kì SEA Games: 21, 22, 23, 25; khẳng định ngôi vị số 1 của Việt Nam trong làng bóng đá nữ Đông Nam Á.
Với tinh thần quả cảm và phong độ xuất sắc tại SEA Games 25, Kim Chi lần thứ 4 được các nhà chuyên môn bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2010 dành cho cầu thủ bóng đá nữ (trước đó là Quả bóng vàng 2004, 2005, 2007).
Hiện nay, ở tuổi 31, Kim Chi đang thi đấu trong màu áo của CLB bóng đá nữ Tp.HCM. Và trong màu áo Đội tuyển Quốc gia, “nữ hoàng” bóng đá Kim Chi vẫn là nhân tố quan trọng cho chiến dịch bảo vệ “ngôi hậu” của bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 26 sẽ diễn ra tại Indonesia vào năm 2011 tới./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh, Quang Nhựt