Vào những ngày này, chúng tôi đã có mặt tại nhiều điểm bầu cử trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tại những điểm đến là những câu chuyện thú vị về các tổ bầu cử, bởi ở đó các thành viên tổ bầu cử vừa là người làm công tác tổ chức bầu cử, vừa là người dân địa phương. Vì thế có thể gọi họ là những cử tri đặc biệt, những người vừa thực hiện quyền công dân của riêng mình, vừa gánh vác trọng trách vì sự thành công chung của ngày hội toàn dân. Tất cả đều toát lên một tinh thần trách nhiệm lớn trước ngày hội đặc biệt của non sông.
Hai thế hệ cùng tham gia nhiệm vụ của tổ bầu cử tại điểm bầu cử 14 khu dân cư 8, Khương Trung, Hà Nội. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Một ngày làm việc của các thành viên đơn vị bầu cử số 7 (nơi bỏ phiếu của khu vực Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt)... bắt đầu từ 6h30 sáng và kết thúc có thể muộn hơn trong ngày (22h tối). Tối 14/3/2026, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng ban công tác bầu cử, khu dân cư Tổ 7, Phó Bí thư chi bộ Tổ dân phố 7 vẫn đang ở điểm bầu cử làm việc. Ông là người đã có 2 nhiệm kỳ tham gia làm trưởng ban bầu cử. Ông tâm sự: “Chúng tôi làm việc có hôm xuyên trưa, xung quanh tôi toàn là lá phiếu, là hòm phiếu và một chiếc điện thoại nối mạng sáng đèn liên tục để update danh sách cử tri và các công việc liên quan đến ngày bầu cử chính. Nhà tôi có 5 người cùng tham gia bỏ phiếu tại đây. Gia đình hai thế hệ chúng tôi đều sẽ thực hiện nghĩa vụ cử tri vào sáng sớm ngày mai.”.
Cô giáo mần non Mai Kim Anh (sinh năm 1985) tham gia công tác của tổ bầu cử 14. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Không chỉ có ông Hòa, ông Vũ Chí Thọ (Bí thư khu dân cư số 7) cũng đang cặm cụi công việc của mình. Ông cho biết: “Tại đơn vị bầu cử số 7, hiện có 2.563 cử tri sẽ tham gia bầu cử. Chúng tôi có 8 thành viên trong tổ bầu cử. Tôi thấy không khí bầu cử năm nay rất nhộn nhịp, có chiều sâu, người dân rất phấn khởi và vui vẻ. Họ thực hiện quyền và trách nhiệm công dân rất nghiêm túc. Tôi chứng kiến nhiều cử tri còn ra điểm bầu cử để đối chiếu thông tin, nghiên cứu kỹ lưỡng nhân vật mình dự kiến bầu. Điều này làm tôi rất yên tâm, tôi sẵn sàng tâm thế làm việc hết công suất trong ngày bầu cử chính thức 15/3/2026.”.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban công tác bầu cử, khu dân cư Tổ 7 và bà Chu Thị Vân (thành viên) kiểm tra lại công tác phiếu cử tri. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Bà Chu Thị Vân cặm cụi ngồi trực tại điểm bầu cử và không quên nhiệm vụ của mình đó là nghiên cứu thông tin về các ứng cử viên đề ngày 15/3 có sự lựa chọn chính xác. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Bà Đinh Thị Chiên tập duyệt lại công việc đóng dấu cho cử tri. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Cô Đinh Thị Chiên năm nay 60 tuổi, cô là thành viên tổ bầu cử tại khu vực phường Khương Đình và gia đình có 3 người tham gia bỏ phiếu. Hai vợ chồng cô và con trai là Phan Văn Hiệp (sinh năm 1994) sẽ cùng đi bỏ phiếu vào ngày mai. Cô vui vẻ cho biết, hàng ngày cô làm công việc đi phát phiếu cử tri tại một số nhà dân trong phường. Người dân đều nhiệt tình và quan tâm đến lá phiếu của mình. Cô Chiên thấy rất vui vì ý thức của cử tri ngày một nâng cao nên những người làm trong tổ bầu cử cũng yên tâm với công việc của mình.
Ông Ngô Văn Nam (sinh năm 1957) phụ trách phần truyền thông loa đài. Ngày nào ông cũng test mic và tập duyệt phần thông tin sao cho thật chuẩn chỉnh để ngày mai cứ thế chương trình thực hiện.
Mỗi người một việc, tất các thành viên tổ bầu cử đều chuyên tâm với công việc của mình. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Ông Ngô Văn Nam kiểm tra lại hệ thống loa, đài, mic của điểm bỏ phiếu. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Bà Đinh Thị Chiên (60 tuổi) đang kiểm tra lại danh sách cử tri Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Phường Khương Đình có 28 địa điểm bầu cử. Trong ảnh: Điểm bầu cử số 14 Phường Khương Đình đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Chia sẻ cảm xúc mong chờ cho ngày trọng đại, cô Chu Thị Vân (thành viên tổ bầu cử) cho biết: “Tôi đã nhiều kỳ đi bỏ phiếu bầu cử nhưng khi nghe âm thanh tiếng loa phường thông báo và nhạc hiệu của ngày bầu cử tôi vẫn rất có cảm xúc. Tôi đặt niềm tin và trách nhiệm của mình vào lá phiếu nên bản thân cũng nghiên cứu kỹ các ứng viên để ngày bầu cử tôi chọn lựa bỏ phiếu cho người đại biểu nhân dân tôi kỳ vọng nhất.”,
Ở điểm bầu cử nào chúng tôi cũng gặp những thành viên là bà con tổ dân phố lâu năm tham gia làm thành viên tổ bầu cử, họ nhiệt tình chu đáo cần mẫn với công việc của mình mà trách nhiệm cao hơn họ vẫn là những cử tri với lá phiếu tín nhiệm sẽ bỏ phiếu tại địa phương mình. Bên cạnh những người trung niên, cao tuổi của tổ dân phố, tại điểm bầu cử số 14 chúng tôi còn thấy rất nhiều bạn trẻ tham gia tổ bầu cử. Chị Mai Kim Anh là cô giáo mầm non trên địa bàn phường Khương Đình chia sẻ, điểm bầu cử nơi chị làm việc có 21 người và dự kiến có khoảng 3.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Năm nay chị thấy ngày bầu cử được tổ chức quy mô, bài bản và chuyên nghiệp. Bà con được chỉ dẫn tận tình và có sự hỗ trợ của công nghệ số trong bầu cử từ xa. Bản thân chị Mai Anh dù làm trong ban tổ chức bầu cử nên gia đình chị sẽ thực hiện bỏ phiếu đầy đủ trong ngày 15/3/2026./.
Bài: Bích Vân - Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam