Khu Công nghiệp (KCN) Bình Xuyên được ví như chiếc “xương sống” trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Vĩnh Phúc. Với số doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư sản xuất chiếm tới 60%, nơi đây được xem là điểm đến đầy hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.
Từ đường Quốc lộ 2 nhìn vào KCN Bình Xuyên, hình ảnh ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cơ ngơi quy mô, bề thế và hiện đại của Nhà máy luyện thép của Công ty CP Ống Thép Việt Đức. Đây là một trong những doanh nghiệp có mặt ngay từ ngày đầu KCN Bình Xuyên mới thành lập. Đến nay, doanh nghiệp này đã khẳng định được vị thế trên thị trường nhờ đầu tư dây chuyền sản xuất ống thép và tôn cán nguội theo công nghệ tiên tiến của Đức với công suất 350.000 tấn/năm và được vận hành bởi hệ thống quản lí môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Ông Lê Minh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy cho biết: “Kể từ ngày đầu tư vào KCN Bình Xuyên, doanh nghiệp đã được phía Ban quản lí KCN tạo điều kiện và hỗ trợ rất tích cực. Đến nay, hơn 30% sản phẩm của Việt Đức đã được xuất sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, EU…”.

KCN Bình Xuyên nằm ở vị trí đắc địa trên trục đường Quốc lộ 2 nối liền tam giác kinh tế Hà Nội - Nội Bài - Vĩnh Phúc.
Ảnh: Hoàng Quang Hà

Nhà máy Thép Việt Đức ở KCN Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Quang Hà

Dây chuyền dệt hiện đại của Công ty KMV ở KCN Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Quang Hà

Lực lượng lao động chuyên nghiệp của của Công ty KMV. Ảnh: Tư liệu

KCN Bình Xuyên có nhiều doanh nghiệp được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Hoàng Quang Hà

KCN Bình Xuyên thu hút nhiều lao động có tay nghề cao ở địa phương. Ảnh: Hoàng Quang Hà

Dây chuyền lắp ráp xe máy của Công ty Piaggio Việt Nam ở KCN Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Quang Hà |
Bên cạnh Thép Việt Đức, tại KCN Bình Xuyên còn có nhiều doanh nghiệp khác cũng đang hoạt động rất hiệu quả. Điển hình như Nhà máy sản xuất bao bì container của Công ty Kohsei Multipack Việt Nam (KMV), một doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại Bình Xuyên từ năm 2008. Nhà máy sản xuất của KMV được đầu tư với số vốn khoảng 5,5 triệu USD, trên diện tích 50.000m2 với hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại. Tính đến tháng 9/2011, KMV đã thu hút được hơn 800 nhân công lao động tại địa phương. Ông Park Sang Bum, Phó Giám đốc Hành chính của KMV cho biết: “KMV coi Bình Xuyên là nơi thiên thời, địa lợi, nhân hoà để Công ty phát triển. Nơi đây có vị trí địa lí thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng, nhân công lại dồi dào và cần cù lao động. Nhờ đó, mỗi năm KMV đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc khoảng 200.000 túi container và dự kiến sắp tới sẽ tăng lên tới 300.000 túi/năm.
KCN Bình Xuyên nằm ở phía Nam
tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 35 km,
cách sân bay Nội Bài 12 km,
có tổng diện tích tự nhiên 19.536 ha, tổng diện tích đất quy hoạch gần 1.000 ha, hiện nay đã lấp đầy hơn 60%
diện tích với 43 dự án đăng kí đầu tư.
ĐT: (84-0211) 3596868
Web: www.binhxuyenip.com
Email: info@binhxuyenip.com |
Cũng giống như KMV, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam thuộc Tập đoàn Piaggio & C.S.p.a (Italia) cũng chọn KCN Bình Xuyên để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất. Tại đây, Piaggio Việt Nam đã cho ra đời 4 dòng sản phẩm xe máy tay ga nổi tiếng trên thị trường Việt Nam là: Beverly, Liberty, Fly và ZIP. Mới đây, Piaggio Việt Nam tại KCN Bình Xuyên đã xuất xưởng chiếc xe máy tay ga thứ 100.000. Ông Costantino Sambuy, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam đã đích thân trao tặng chiếc xe thứ 100.000 hiệu Liberty cho Quỹ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ Vĩnh Phúc và cảm động nói rằng: “Mảnh đất này đã mang lại sự lớn mạnh cho Piaggio. Chiếc xe thứ 100.000 này là dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của hãng tại Việt Nam.
Sau 2 năm, với rất nhiều đổi thay, đến nay Piaggio Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Mẫu xe Vespa của Nhà máy đã thành công trên khắp thị trường Châu Á. Và Công ty hiện đã nắm giữ hơn 80% phân khúc xe tay ga hạng sang đầy tiềm năng tại Việt Nam”. Ông Costantino Sambuy chia sẻ thêm: “Nếu như năm 2009 Piaggio bán được hơn 20 nghìn xe thì đến năm 2010 đã tăng lên tới hơn 35 nghìn chiếc. Số nhân viên của Piaggio Việt Nam năm 2009 là 400 người thì đến năm 2011 cũng đã tăng lên thành 750 người và dự tính đến năm 2012 sẽ là 1.000 người”. Hiện nay, Piaggio đang xây dựng thêm nhà máy mới tại tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô 20.000m2, nâng khả năng sản xuất từ 100.000 xe/năm lên 300.000 xe/năm vào giữa năm 2012.
Được biết, hiện nay, tại KCN Bình Xuyên, số doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu từ sản xuất chiếm khoảng 60%. Trong đó nhiều nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Có thể nói, Bình Xuyên đang bừng lên sức sống mới. Từ một huyện nông nghiệp, Bình Xuyên đang chuyển mình thành vành đai công nghiệp lớn mạnh của tỉnh nhà, tạo nên thế và lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Vĩnh Phúc./.
Bài: Bích Vân - Ảnh: Hoàng Quang Hà & Tư liệu