Được thành lập vào năm 2010, trang trại giáo dục Erahouse được xây dựng theo chủ đề “Làng quê thu nhỏ của bé”, trang trại như một địa điểm học tập và tương tác độc đáo, rút ngắn khoảng cách giữa sách vở và thực tế.
Chị Đặng Lưu Hoa, người sáng lập Trang trại Giáo dục Erahouse chia sẻ: “Đến với Erahouse các con sẽ được tìm hiểu những kiến thức về tự nhiên – xã hội, tìm hiểu về nền nông nghiệp Việt Nam, phân biệt các loài động vật, thực vật, tìm hiểu cách các giống thực vật sinh trưởng như thế nào và bảo vệ cuộc sống chúng ta như thế nào, hay các loài động vật được nuôi ra sao, có ích thế nào với cuộc sống con người, các kỹ thuật sản xuất”.

Lễ kết nạp Đội viên TNTP Hồ Chí Minh cho các em nhỏ trường Tiểu học Tứ Hiệp (Thanh Trì) tại Erahouse.

Các em nhỏ được nghe hướng dẫn viên Erahouse giới thiệu và trực tiếp tìm hiểu về các dụng cụ sản xuất
của nền nông nghiệp Việt Nam.

Các em nhỏ tìm hiều về nghề làm gốm truyền thống.

Những trò chơi tập thể giúp cho các em nhỏ thêm hứng khởi sau giờ học,
cũng như bồi đắp tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội.

Cùng oẳn tù tì để tham gia trò chơi tập thể tại trang trại Erahouse.

Erahouse với cách bài trí cảnh quan tự nhiên như sông hồ, cầu treo giúp trẻ nhỏ thỏa sức khám phá. |
Đến Erahouse, các em nhỏ sẽ được đi thăm quan các khu vườn rau hữu cơ cùng các hướng dẫn viên của trang trại, được nghe giới thiệu về các cây nông nghiệp, rau màu như cây lúa nước, cây ngô, nghe giới thiệu về nền văn minh lúa nước của Việt Nam… Qua đó có thể bồi đắp tư duy và tăng thêm tình yêu môi trường sống cho các em.
Bên cạnh đó, khi đi thăm quan khu vật nuôi của trang trại, các em nhỏ cũng được “mắt thấy tai nghe” về những loài vật nuôi đã được học trong sách vở như bò, gà, lợn, chim, ngựa, trâu, dê… và nghe giới thiệu về hữu ích của các loài vật nuôi với con người. Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu động vật dưới nước, tìm hiểu về môi trường biển Việt Nam, tìm hiểu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam… Thậm chí, những công việc đồng áng như cấy lúa cũng được Trang trại Erahouse mô phỏng lại và để các bạn nhỏ có cơ hội trải nghiệm, trở thành những người nông dân thực sự.
Em Nguyễn Thùy Linh, lớp 3E trường Tiểu học Tứ Hiệp (Thanh Trì) háo hức khi được thăm quan trang trại và tự tay trồng cây, cho vật nuôi ăn: “Con rất thích đến trang trại vì khi đến đây con đã biết được nhiều điều bổ ích, ví dụ như con đã biết cách trồng cây, con đã biết được cây lúa lớn lên thế nào”.
Không chỉ được khám phá thiên nhiên mà các em nhỏ còn được tham gia trò chơi truyền thống như bịt mắt bắt vịt, ném pháo đất, kéo co, đập niêu… và các trò chơi tập thể tại Erahouse. Với sự hướng dẫn của người lớn các em được chơi những trò chơi đúng với lứa tuổi của mình rất vui vẻ, sôi nổi. Những trò chơi truyền thống, trò chơi tập thể đã giúp các em thêm tự tin, đoàn kết, hòa đồng với các bạn, với mọi người, và hơn nữa, đã giúp phát triển tư duy của các em một cách tự nhiên, sinh động.

Các em nhỏ tự tay cho vật nuôi ăn tại trang trại Erahouse.

Các em tìm hiểu về cây lúa.

Các bạn nhỏ háo hức khi tham gia chèo thuyền.

Các em cùng chơi trò ném pháo đất.

Không chỉ được thăm quan, tìm hiểu về các loài động vật, thực vật trong thực tế
mà các em nhỏ còn được tìm hiểu về tác dụng của chúng đối với con người thông qua việc tập làm đầu bếp.

Tại Erahouse, các em nhỏ được nghe giới thiệu và thi tài kiến thức học về môi trường nước, môi trường biển Việt Nam.

Các em vô cùng thích thú khi tìm hiểu về loài ngựa.

Các trò chơi truyền thống như bịt mắt bắt vịt, tập chèo thuyền, bịt mắt đập niêu, ném pháo đất…
giúp các em nhỏ thư giãn sảng khoái sau những giờ học căng thẳng
đồng thời cũng giúp các em trải nghiệm những kiến thức đã học, khám phá thêm nhiều điều mới về thiên nhiên, môi trường.

Các em nhỏ vô cùng thích thú khi được khám phá và tiếp xúc với các loài vật nuôi.

Các em hứng khởi khi tự tay mình trồng được những ngọn cây non,
qua đó các em thêm hiểu biết về môi trường sống xung quanh, cũng như thêm yêu môi trường sống. |
Việc đô thị hóa nhanh đã khiến cho quỹ đất ngày càng thu hẹp, kéo theo thu hẹp những khu vực vui chơi cho trẻ nhỏ. Nhiều trẻ chỉ biết đến những con vật, giống cây… qua kiến thức học trong nhà trường hay trên ti vi. Vì vậy, việc phát triển mô hình nông trại kết hợp với giáo dục như Trang trại Giáo dục Era House đang thực hiện đã phần nào giúp các em nhỏ được tương tác với cuộc sống, thực hành những kiến thức được học trong nhà trường, thực sự “học mà chơi, chơi mà học” và quan trọng hơn cả là bồi đắp cho các em lòng yêu thương, tình yêu lao động và thêm trân trọng cuộc sống xung quanh./.
Bài: Thục Hiền - Ảnh: Trịnh Văn Bộ