Thể thao

Lễ hội bắn cung toàn thành 2014

Vừa qua, Câu lạc bộ bắn cung Nhà văn hóa Thanh niên Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức “Lễ hội bắn cung toàn thành 2014” dành giới trẻ yêu thích bộ môn thể thao này. Cũng tại Lễ hội, các cung thủ trẻ được khám phá, tìm hiểu nghệ thuật bắn cung đến từ các nước Anh, Nga, Hi Lạp, Mông Cổ, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Ông Nguyễn Tiến Danh, Trưởng Phòng Thể dục Thể thao và Thực hành xã hội Nhà Văn hóa Thanh niên - Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, Lễ hội lần này giúp nhiều bạn trẻ đam mê môn thể thao bắn cung có dịp thi đấu cọ xát với đối thủ ở nhiều trình độ khác nhau thông qua nhiều nội dung thi đấu, giúp học tập và nâng cao kĩ năng.

Tham gia lễ hội bắn cung có 40 cung thủ của nhiều đơn vị trong thành phố tham gia như: quận Bình Thạnh, quận 5, quận 7, quận 1… và các cung thủ tự do đang sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Các cung thủ đã có dịp so tài với nhau ở các nội dung thi đấu bắn cung Olympic theo thể thức thi đấu 3 vòng bắn 3 lượt cung tính điểm ở các cự ly 12m, 15m và 18m. Ngoài ra, còn có nội dung bắn cung hai người đấu loại trực tiếp.


Ban tổ chức thông báo thể lệ cuộc thi đến các thí sinh tham dự.


Một cung thủ chuẩn bị cung trước giờ thi đấu.


Các cung thủ tham gia nội dung thi bắn cung ở cự li 15m.


Cung thủ người Tây Ban Nha tham gia lễ hội bắn cung.


Cung thủ ngắm thẳng hồng tâm xạ tiễn.


Cung thủ Đoàn Thị Lệ, người đoạt giải Nhất bắn cung cự li 15m.


Ban giám khảo chấm điểm sau một lượt bắn cung.


Các thành viên của CLB bắn cung Nhà Văn hóa Thanh niên trình diễn các nghi thức bắn cung đạo Nhật Bản.


Ông Anh Hoàng trình diễn kỹ thuật bắn cung đạo Nhật Bản trên lưng ngựa mô hình.


Một cung thủ biểu diễn bắn cung truyền thống.


Một cung thủ bắn cung truyền thống của Mông Cổ.


Nhiều loại cung được trưng bày giới thiệu tại lễ hội.

Ngoài phần thi đấu giữa các cung thủ còn có phần giới thiệu và bắn thử các loại cung truyền thống của nhiều nước trên thế giới. Những ai yêu thích bộ môn bắn cung sẽ có dịp tận mắt chiêm ngưỡng các loại cung tên đến từ nhiều nước trên thế giới như: Anh, Nga, Hi Lạp, Mông Cổ, Nhật Bản, Hàn Quốc…, khán giả sẽ có thêm hiểu biết về nguồn gốc xuất xứ, cách sử dụng và ưu điểm của các loại cung.

Ấn tượng nhất của lễ hội lần này là phần giới thiệu và biểu diễn cung đạo Kyudo của Nhật Bản. Các thành viên thuộc CLB Bắn Cung Nhà Văn hóa Thanh niên trong bộ trang phục truyền thống có tên gọi là Hakama của Nhật Bản đã biểu diễn bắn cung Yumi cùng với một số nghi thức cơ bản của cung đạo, giúp người xem có dịp thưởng thức một nghi lễ bắn cung đầy tính tâm linh, truyền thống của người Nhật Bản.

Cây cung Yumi là một loại cung cổ truyền của Nhật Bản, với chiều dài khoảng 2,7m được xem là loại cung dài nhất trên thế giới. Người học cung đạo không chỉ học cách bắn cung, mà trên hết chính là học những nghi thức bắn cung để rèn luyện đức tính khiêm nhường, hòa nhã, kính trọng đối thủ, biết cách vượt qua chính bản thân mình.

Tiết mục biểu diễn bắn cung đạo Nhật Bản trên lưng ngựa mô hình do huấn luyện viên Anh Hoàng đã tham dự các lợp huấn luyện bắn cung từ Mỹ và Nhật Bản thu hút sự tò mò và tán thưởng từ khán giả.

Được biết, sau lễ hội lần này, Nhà văn hóa Thanh niên sẽ có kế hoạch duy trì và mở rộng giải đấu tới nhiều địa phương trong nước với quy mô lớn./.

Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Lê Minh
 

Pickeball- bộ môn mới thu hút người Việt

Pickeball- bộ môn mới thu hút người Việt

Pickeball là một bộ môn thể thao bắt nguồn từ Mỹ, sau đó đã lan rộng ra các quốc gia trên thế giới. Gần đây đã trở thành bộ môn thể thao mới mẻ được ưa chuộng tại Việt Nam khi mang đến cho người chơi những trải nghiệm thú vị và đầy thử thách.

Top