Chân dung

KTS Hồ Thiệu Trị - Người gìn giữ những nét kiến trúc Pháp cổ tại Việt Nam

 Tên tuổi của Kiến trúc sư  (KTS) Hồ Thiệu Trị không chỉ gắn liền với công trình trùng tu Nhà hát lớn tại Hà Nội những năm 1995 – 1997 mà còn có nhiều công trình kiến trúc khác như Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Tp.HCM, các trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Hậu Giang,…


KTS Hồ Thiệu Trị sinh năm 1945 tại Rạch Giá, Kiên Giang, tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Năm 1973, ông theo gia đình định cư tại Pháp khi mới 17 tuổi. Sau thời gian học tập và làm việc tại Pháp, ông tiếp tục theo học ngành thiết kế quy hoạch đô thị tại Đại học San Diego, Mỹ. Kết thúc quá trình học tập, sau gần 10 năm đầu quân tại những công ty thiết kế ở Pháp.

Trong suốt thời gian sống và làm việc tại Pháp ông từng làm việc tại văn phòng của KTS DEVINOY, tham gia thiết kế nhiều công trình, trụ sở làm việc, trung tâm thương mại, bệnh viện và các công trình văn hóa công cộng, sau đó hợp tác và là thành viên của công ty Architecture tại Paris của KTS Claude Costantini và KTS Michel Regembal – tác giả của sân vân động Stade de France nổi tiếng.

Năm 1995, KTS Hồ Thiệu Trị trở về Việt Nam theo lời mời của KTS Hoàng Đạo Kính, một tên tuổi uy tín trong giới kiến trúc Việt Nam, đồng thời đang thực hiện dự án tu bổ, cải tạo Nhà hát lớn Hà Nội. Trước khi trở về, ông tới Viện lưu trữ Đông Dương, tại tỉnh Aixen Provence cách thủ đô Paris hơn 800km để tìm tài liệu về Nhà hát lớn mà Pháp đã xây dựng trước đó để làm tài liệu phục vụ cho dự án thiết kế của mình.



 KTS Hồ Thiệu Trị chia sẻ những tâm huyết về quá trình trùng tu những kiến trúc cổ với phóng viên Báo ảnh Việt Nam.


Theo KTS Hồ Thiệu Trị chia sẻ, điều quan trọng nhất trong thiết kế kiến trúc là nguồn cảm hứng.



Các nét phác thảo đều được 
KTS Hồ Thiệu Trị cẩn thận và tỉ mỉ.


KTS Hồ Thiệu Trị trao đổi công việc với các cộng sự trẻ.



KTS Hồ Thiệu Trị và mô hình cảnh quan do ông tự thiết kế.


KTS Hồ Thiệu Trị giới thiệu khái quát về dự án do mình thiết kế.


Thành tựu ghi nhận của chủ đầu tư với những đóng góp của 
KTS Hồ Thiệu Trị trong lĩnh vực thiết kế.

Mất hai năm dưới sự giám sát của KTS Hồ Thiệu Trị và bàn tay khéo léo của khoảng 100 nhân công, đến năm 1997 công trình cải tạo Nhà hát Lớn Hà Nội hoàn thành. Sau công trình này, KTS Hồ Thiệu Trị đã được nhận Giải thưởng Kiến trúc Việt Nam do Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng.

Năm 1997, việc trùng tu Nhà hát Lớn hoàn tất, ông mới có ý định ở lại Việt Nam tiếp tục làm việc. Thời điểm đó, ông nhận thấy thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu sôi động nên ở đâu cũng có việc làm. Vì vậy, khi quyết định mở công ty ở Việt Nam, vị kiến trúc sư tài bà này định vị hướng đi của mình là chuyên nhận thiết kế những công trình văn hóa.

Ông cũng chứng tỏ khả năng của mình bằng việc thành lập HTT Group gồm ba công ty thành viên là Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng sự (thành lập năm 2002 tại Hà Nội), Công ty TNHH Kiến trúc và Đàu tư Hồ Thiệu và Trung (thành lập năm 2007 tại TP.HCM) và Công ty CP HTT Sáng tạo (thành lập năm 2005 tại Hà Nội).

Những năm tiếp theo, ông được mời tham gia hàng trăm công trình lớn, nhỏ khắp 3 miền đất nước và nhận được nhiều giải thưởng như giải A phương án thiết kế Nhà Quốc hội và Quảng trường Ba Đình Hà Nội mới, Giải 3 cuộc thi phương án thiết kế Trụ sở Tổng Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội Transerco trên đường Kim Mã,…/.



Nhà hát Lớn Hà Nội do KTS Hồ Thiệu Trị tham gia trùng tu, tôn tạo.






Một số thiết kế và cảnh quan đặc sắc của KTS Hồ Thiệu Trị.
Thực hiện: Thông Hải

Lương y Cao Văn Minh - Bàn tay vàng trong trị liệu xương khớp

Lương y Cao Văn Minh - Bàn tay vàng trong trị liệu xương khớp

Với bàn tay tài hoa và cái tâm của người thầy thuốc, Lương y Cao Văn Minh - người được kế thừa các bài thuốc quý gia truyền của dòng tộc Cao và được đào tạo bài bản tại trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, đã và đang điều trị các bệnh lý về xương khớp, đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ và bại liệt cho hàng chục ngàn bệnh nhân ở Việt Nam và nước ngoài.

Top