Từ vùng quê nghèo thuần nông, thu nhập bấp bênh, đến nay xã An Thới Ðông (huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh) đã có nhiều mô hình kinh tế, sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả cao như nuôi tôm bán công nghiệp, nuôi tôm kết hợp làm muối, phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch…
An Thới Đông là xã có 6 ấp, với 3.483 hộ gia đình, 13.956 nhân khẩu, trong đó lao động nông nghiệp chiếm khoảng 53%. Năm 2013, UBND Tp. Hồ Chí Minh triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới ở xã An Thới Đông. Với chủ mục tiêu nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hoạt động dịch vụ, thương mại, với các ngành nghề phù hợp, chính quyền xã đã huy động được nội lực và tiềm năng cũng như ý thức của cộng đồng để xây dựng An Thới Đông thành một mô hình nông thôn mới.
Trước đây, do chỉ tập trung vào nông nghiệp nên đời sống kinh tế của người dân ở đây thấp. Với chủ trương phát triển theo hướng nông thôn mới, xã An Thới Đông đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực từ nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp, phi nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đa dạng hóa nhiều ngành nghề… tạo được nhiều nguồn thu nhập cho người dân, đóng góp vào ngân sách của xã. Đặc biệt, nuôi trồng thủy sản chiếm trên 70%. Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 25,3 triệu đồng/người/năm, trở thành xã có thu nhập trung bình trong huyện Cần Giờ.

Một cây cầu sắt kiên cố được xây mới thuận tiện cho việc đi lại và giao thương của người dân trong vùng.

An Thới Đông cũng là địa phương có hệ thống giao thông đường thủy thuận lợi cho việc giao thương.

Hệ thống cơ sở giáo dục của xã An Thới Đông hiện được xây dựng khá hoàn chỉnh các cấp từ mầm non,
tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông.

Trường THPT An Nghĩa mới xây dựng ở An Thới Đông.

Học sinh Trường Tiểu học An Thới Đông.

Người dân được khám, chữa bệnh tại Trạm y tế An Thới Đông.

Phát triển kinh tế hộ gia đình là hướng đi mới, mang lại thu nhập ổn định cho người dân ở An Thới Đông.

Nghề nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của xã An Thới Đông và hiện đã đóng góp trên 70% thu nhập của địa phương.

Cua thành phẩm thu hoạch tại xã An Thới Đông.

Sản phẩm ngao thành phẩm thu hoạch tại xã An Thới Đông. |
Dù mới hơn một năm thực hiện chương trình nông thôn mới, xã An Thới Đông đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong 19 tiêu chí “Nông thôn mới” do Chính phủ quy định, xã An Thới Đông đã hoàn thành 14 tiêu chí. Đáng chú ý là trong lĩnh vực hạ tầng, con đường liên xã dài 30 km được thi công nhựa hóa 100%. Đến nay, đường liên ấp, đường ngõ xóm đã gần như hoàn thiện được nhựa hóa, bê tông hóa. Xã có hệ thống điện hạ thế dài 25,955 km với 99% các hộ sử dụng điện. Các tuyến đường trục xã, liên ấp, các khu dân cư tập trung đều có hệ thống đèn chiếu sáng. Hệ thống thủy lợi và giao thông nông thôn đã được gần hoàn thiện với 8 tuyến kênh thủy lợi dẫn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản có tổng chiều dài 23,2km đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, nhất là khu vực An Ðông, An Nghĩa.
Toàn xã đã xóa bỏ gần như nhà dột nát. Trụ sở làm việc của các ấp được xây dựng kiên cố để làm việc và là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân. Hệ thống cơ sở giáo dục của xã đã được xây dựng hoàn chỉnh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Trạm y tế xã đáp úng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.
Theo ông Đinh Quang Thắng, Phó Chủ tịch HÐND xã An Thới Ðông thì: “Mô hình Nông thôn mới là hướng đi thoát nghèo đúng đắn cho An Thới Đông phát huy được nhiều lợi thế của địa phương. Với đà này, chúng tôi tin rằng năm 2015, xã sẽ hoàn thành chương trình Nông thôn mới một cách xuất sắc”./.
Bài: Nguyễn Oanh, Ảnh: Đặng Kim Phương