Đêm 31/12, giữa cái se lạnh của đất trời cao nguyên Đà Lạt, tại quảng trường Lâm Viên Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Festival hoa Đà Lạt 2012 đã chính thức được khai mạc với một chương trình nghệ thuật ấn tượng hòa quyện trong ánh sáng laser, màn hình nước, âm nhạc và hàng nghìn diễn viên múa đẹp lộng lẫy.
Diễn ra trong 6 ngày (từ 30/12/2011 đến 4/1/2012), Festival hoa Đà Lạt với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố Festival hoa” một lần nữa là sự kiện tôn vinh giá trị của hoa và ngành trồng hoa truyền thống ở Đà Lạt nói riêng, cả nước nói chung, qua đó quảng bá, mời gọi các nhà đầu tư, thu hút thêm nhiều du khách đến Đà Lạt.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2012, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 4 lần tổ chức thành công lễ hội và Festival hoa, Tp. Đà Lạt đã được Trung ương công nhận là “Thành phố Festival hoa” của cả nước.
Vào dịp Festival hoa Đà Lạt 2012, đường phố Đà Lạt tràn ngập muôn sắc hoa.
Nhiều giống hoa đẹp của người Đà Lạt đã được đem ra phục vụ lễ hội.
Trang trí các tác phẩm nghệ thuật bằng hoa tươi.
Quốc kì các nước tham gia Festival hoa Đà Lạt 2012 tung bày trên đường phố Đà Lạt.
Đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2012 đã thu hút hơn 12 nghìn người đến xem.
Màn trình diễn xe hoa trên đường phố.
Những điệu tăng-gô bốc lửa giữa đường hoa.
Không gian triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế tại Festval hoa Đà Lạt 2012.
Ngôi nhà gỗ giữa vườn hoa được làm bằng các loại rau, củ, quả trồng ở Đà Lạt.
Những vườn hoa tulip rực rỡ bên bờ hồ Xuân Hương.
Vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) cũng đã kịp khoe sắc giữa phố núi Đà Lạt.
Hình ảnh những chiếc cối xay gió của Hà Lan giữa đất trời hoa Đà Lạt. |
Theo ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, những năm qua, Tp. Đà Lạt đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà nổi bật là nghề trồng và xuất khẩu hoa. Hàng năm, lượng hoa xuất khẩu của thành phố đạt hàng chục triệu cành đem về doanh thu lớn cho người trồng hoa. Đến nay, sau nửa thế kỉ phát triển, hoa Đà Lạt đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng không chỉ trong nước mà ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường hoa quốc tế. Nhiều loài hoa mới được du nhập về trồng ở Đà Lạt cho năng suất và chất lượng cao. Festival hoa Đà Lạt 2012 cũng là dịp để ghi nhận đóng góp to lớn của những nông dân trưởng thành từ nghề trồng hoa và hiện có những đóng góp xuất sắc cho nghề trồng hoa Đà Lạt.
Đến với Festival hoa Đà Lạt 2012, du khách dễ dàng bắt gặp không khí của ngày hội lớn hiện rõ ngay trên mọi nẻo đường hướng về Đà Lạt. Tại Tp. Đà Lạt, nhiều chương nghệ thuật và không gian trình diễn giới thiệu hoa diễn ra ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua, trong thời gian Festival hoa Đà Lạt 2012, sân Golf Đà Lạt ở đồi Cù được mở cửa cho người dân địa phương và du khách vào tham quan, chụp ảnh. Bên cạnh đó, chương trình “Thế giới hội tụ màu sắc” đã đem đến cho du khách hình ảnh về những công trình tiêu biểu của 5 châu lục được kết bằng hoa như: tiểu cảnh núi Phú Sĩ của Nhật Bản, tháp nghiêng Pisa của Ý, cối xay gió của Hà Lan, tượng Nhân Sư và Kim Tự Tháp của Ai Cập...
Festival hoa Đà Lạt 2012 đã khép lại nhưng hình ảnh một Đà Lạt thơ mộng và rực rỡ trong muôn ngàn loài hoa thì vẫn còn in đậm mãi trong cảm xúc của mỗi du khách./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh