Asean

ASEAN: Gắn kết và chủ động thích ứng

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan diễn ra trong tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Gắn kết và chủ động thích ứng không chỉ đơn thuần là chủ đề của năm 2020 mà điều đó cùng với tinh thần chủ động và trách nhiệm đã trở thành “thương hiệu” của ASEAN, giúp chúng ta tay trong tay, ngẩng cao đầu đối diện với khó khăn thách thức, đoàn kết cùng vượt sóng gió, tự tin tiến lên”.
“Thương hiệu” vượt khó đó đã được khẳng định rõ trong hơn 9 tháng qua, thể hiện qua các cam kết ở cấp cao nhất mà Lãnh đạo ASEAN đã thông qua tháng 4/2020 tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN, ASEAN+3 và tháng 6/2020 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Đó cũng là nỗ lực của các Trụ cột Cộng đồng hợp tác, mở rộng liên kết, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Thời gian qua, các nước ASEAN đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều nền kinh tế ASEAN có khả năng duy trì tăng trưởng dương, mặc dù thấp hơn so với mục tiêu đề ra trong năm nay. Tăng trưởng thương mại với các đối tác được duy trì nhiều tháng qua. ASEAN cũng kịp thời tận dụng các làn sóng dịch chuyển đầu tư đến khu vực. Quan hệ của ASEAN với các đối tác tiếp tục được củng cố và mở rộng. Số lượng các nước ngoài khu vực mong muốn tham gia Hiệp ước Thân thiện và hợp tác (TAC) của ASEAN, muốn thiết lập mới hoặc đẩy mạnh quan hệ đối tác với ASEAN tiếp tục gia tăng. Trong phòng chống dịch bệnh, tỉ lệ bệnh nhân Covid-19 ở ASEAN được chữa khỏi khá cao và tỉ lệ tử vong thuộc nhóm thấp.


Sáng 8/9/2020, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41(AIPA 41) với chủ đề “ Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”,
được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 chuyển giao chức Chủ tịch AIPA 2021, nước sẽ tổ chức AIPA 42 cho Brunei. Ảnh: Dương Giang / TTXVN


Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan, sáng 10/9/2020, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Canada diễn ra theo hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh / TTXVN


Trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Chủ tịch ASEAN 2020, nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực, 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về "Phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay”
ngày 16/9/2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn / TTXVN


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến AIPA 41 ngày 9/9/2020  tại điểm cầu Thái Lan. Ảnh: Ban Thư ký Quốc hội các nước ASEAN/ TTXVN phát


Nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên ASEAN, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm ảnh
"Đất nước, con người ASEAN" tại Hà Nội. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 200 bức ảnh sinh động, chân thực về: đất nước, văn hóa,
xã hội, con người, kinh tế, hoạt động hợp tác, giao lưu... được chọn lọc từ hơn 10.000 ảnh của các tác giả 10 nước ASEAN. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 13/9/2020, tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế
phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới trao 122 suất quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu,
hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và bà con nhân dân bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào. Ảnh: TTXVN


Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 14/8/2020. Ảnh: THX / TTXVN


Sáng 19/9/2020, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên
đưa khoảng 60 hành khách từ Hà Nội đến Nhật Bản sau một thời gian dài tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Huy Hùng / TTXVN

Những thành quả đáng trân quý ấy đang được thử lửa trong môi trường đầy biến động, với những thách thức chưa từng thấy, nhất là sự bùng phát dịch Covid-19.

Thủ tướng cũng đánh giá cao các cơ quan của ASEAN đã đưa cả hệ thống và bộ máy vào cuộc, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, người dân ổn định đời sống. Những sáng kiến như lập Quỹ ứng phó Covid-19, lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực, xây dựng Quy trình chuẩn ứng phó dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi tổng thể đã và đang vừa giúp chúng ta vượt qua dịch bệnh, vừa là chất keo gắn kết các nước thành viên. Đặc biệt là Tuyên bố chung dịp kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN.

“Đặc biệt sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, phát triển bền vững, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và đồng đều, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các sáng kiến của ASEAN về mạng lưới các đô thị thông minh, kết nối các kết nối… sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả” - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết.

Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ASEAN cần tiếp tục kiên định với con đường và phương cách của mình trong hơn 5 thập kỷ. “Chúng ta tiếp tục phát huy những giá trị, bản sắc của ASEAN, đó là chất keo gắn bó người dân các nước thành viên trong tình thân ái, sẻ chia, gắn kết như hình ảnh “bó lúa vàng” trên nền xanh của lá cờ ASEAN cùng với bài hát ASEAN mà chúng ta cần thúc đẩy để trở thành những biểu tượng phổ biến, niềm tự hào của 650 triệu người dân ASEAN”./.
Bài: Phong Thu - Ảnh: TTXVN

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia diễn ra hồi tháng 3 vừa qua tại Melbourne, Australia, lãnh đạo các nước ASEAN và Australia bày tỏ hài lòng với sự phát triển quan hệ và thành quả hợp tác. Để góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN-Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị và phát biểu đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường và 3 cùng, trong đó có phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới.

Top