Tin tức

Đông Anh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019

Ngày 15/11, Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh. Đến nay, Đông Anh đã có 133 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và là huyện đầu tiên của Hà Nội tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội).


Một trong những sản phẩm được đánh giá sản phẩm OCOP tại Hội nghị.


Đến nay, Đông Anh đã có 133 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và là huyện đầu tiên của Hà Nội thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Thực hiện Chương trình OCOP năm 2019 theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thành phố Hà Nội đến năm 2020, huyện Đông Anh đã xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm Chủ tịch Hội đồng và triển khai đến các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và các hộ kinh doanh đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Tại Hội nghị, huyện Đông Anh đã tổ chức đánh giá, phân hạng 20 sản phẩm thuộc 3 nhóm: thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ. Đến nay, Đông Anh đã có 133 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và là huyện đầu tiên của Hà Nội thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Để thúc đẩy Chương trình OCOP phát triển, Đông Anh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện có từ 40 - 45 sản phẩm được thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao, tập trung ở nhóm thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, đồ uống, du lịch… Đây là những sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương, đã có thương hiệu và đang tích cực xây dựng và phát triển thương hiệu./.
Thực hiện: Công Đạt

Khắc phục thẻ vàng IUU: Rộn ràng xuất bến đầu năm, bám biển​ giữ ngư trường

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Rộn ràng xuất bến đầu năm, bám biển​ giữ ngư trường

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngư dân ở các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng lại tất bật chuẩn bị ra khơi. Mỗi con tàu rời bến đều mang theo kỳ vọng một chuyến mở biển thắng lợi, thuyền về tôm cá đầy khoang. Đó cũng là quyết tâm bám biển, giữ ngư trường, góp phần phát triển kinh tế địa phương và gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để tạo thuận lợi cho tàu thuyền xuất bến, trong những ngày qua Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng… tổ chức ứng trực, tuần tra đầy đủ tại các bến cảng, cửa biển; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho ngư dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền ngư dân thực hiện tốt các quy định về việc đánh bắt trên biển; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)…

Top