Asean

Việt Nam coi trọng các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công

Trong năm 2020, thông qua các Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công lần thứ 9 (ACMECS 9), Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 10 (CLMV 10) và Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 11 (CLV 11) được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã thể hiện Việt Nam coi trọng các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công.
Tại ACMECS 9 cùng sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Tổng Thư ký ASEAN, với chủ đề "Quan hệ đối tác vì kết nối và phục hồi", các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp thông minh, quản lý bền vững tài nguyên nước sông Mê Kông và biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, việc tăng cường phòng chống, ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng được các nhà lãnh đạo khối 
ACMECS đặc biệt quan tâm. Các nước trong khối đã thúc đẩy việc tái thiết kinh tế, bao gồm phục hồi chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, công nghiệp và du lịch.

Ngoài ra, việc sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS đi vào hoạt động nhằm triển khai hiệu quả các dự án ưu tiên cũng được thúc đẩy; cơ chế hợp tác giữa ACMECS với ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng liên quan cũng được các nhà lãnh đạo đánh giá có hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS)
lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến ngày 
9/12/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia – Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV)
lần thứ 10 theo hình thức trực tuyến ngày 
9/12/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam(CLV)
lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến ngày 
9/12/2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đoàn Việt Nm tham dự tại điểm cầu Hà Nội.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 

Tại hội nghị CLMV 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nguyên thủ/người đứng đầu Chính phủ các nước Campuchia, Lào và Myanmar đã thông qua 3 văn kiện gồm Tuyên bố chung của Hội nghị, tài liệu "Khung khổ phát triển CLMV" và danh sách 16 dự án ưu tiên của hợp tác. Trong đó, "Khung khổ phát triển CLMV" là tài liệu mang tính định hướng nhằm xây dựng khu vực CLMV thành trung tâm kinh doanh quốc tế và hướng đến mục tiêu trở thành các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình cao trong năm 2030. Lãnh đạo 4 nước cũng nhất trí tăng cường kết nối trên nhiều mặt vì sự phát triển bền vững, bao trùm của khu vực CLMV về cơ sở hạ tầng, thể chế và kinh tế, con người.


 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến thăm và kiểm tra tiến độ Tòa nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 
ngày 29-30/11/2020. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào


Sáng 12/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền phối hợp
với Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia 
tỷ lệ 1/25.000 cho các bộ, ngành và cơ quan Trung ương. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 

20 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh
(Đội K93 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1.956 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện
và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Campuchia, trong đó có 251 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên, quê quán. Ảnh: Công Mạo-TTXVN



Ngày 17/10/2020, Ủy ban Quốc gia phòng chống thảm họa Campuchia thông báo số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt trong hơn hai tuần qua tại nước này đã lên tới 18 người, trong đó có 8 trẻ em. Ước tính nước lũ đã nhấn chìm 51.133 ngôi nhà, 439 trường học, 137.160 hécta lúa và 67.490 hécta hoa màu cùng nhiều đường sá,
cầu và kênh mương, gây nhiều hư hại và thiệt hại. Ảnh: TTXVN phát


Nằm cách biên giới với Campuchia chỉ hơn 15km, Khu du lịch Làng nổi Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) đang được tỉnh Long An
đầu tư phát triển thành điểm nhấn du lịch sinh thái đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đây, du khách có thể tham gia tuyến du lịch kết nối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Khu di tích lịch sử quốc gia Đồn Long Khốt, cũng như tuyến du lịch xuyên biên giới tới nước bạn Campuchia. Ảnh: Minh Hưng-TTXVN

 

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN


Nông dân gặt lúa trên cánh đồng ở làng Mae Rim, tỉnh Chiang Mai, miền bắc Thái Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN


 Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN



Tàu du lịch trên sông Chao Phraya chảy qua thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Thái Lan



Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo với sự tham dự của 47 đoàn ghe Ngo trong và ngoài tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
được tổ chức vào tháng 10/2020 tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Tại hội nghị CLV 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực tam giác phát triển CLV hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng thông qua tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả của hợp tác, thúc đẩy tiến trình hội nhập, tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN khác để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Ba Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về hợp tác khu vực tam giác phát triển CLV.

Tại các hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác và phối hợp giữa 5 nước láng giềng Mê Kông trong nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19, từng bước phục hồi kinh tế và phát huy vai trò chiến lược nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.
 
Bài VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN, AFP


Top