Văn hóa

Ở một ngôi trường mang tên "Hoa Sữa"

Sau 30 năm gắn bó với giáo dục Hà Nội, Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vy là người đã hình thành ý tưởng lập trường dạy nghề về dịch vụ. Trường Hoa Sữa ra đời ngày 8/11/1994  từ ý tưởng đó với mục tiêu tham gia vào chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam qua việc dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh niên, đặc biệt là các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
Chương trình đào tạo nghề của trường Hoa Sữa bao gồm 3 hệ đào tạo từ thấp đến cao (sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp). Nội dung đào tạo xây dựng dựa trên những nguyên lý giáo dục của Việt Nam, kết hợp với các kỹ năng nghề quốc tế. Ngoài ra, ba nghề: nấu ăn Âu, bánh mỳ - bánh ngọt và phục vụ bàn được cấp bằng nghề hỗn hợp Việt -  Pháp. Ở hệ sơ cấp nghề có đào tạo kỹ thuật cắt may, thêu cho mọi đối tượng có nhu cầu, đặc biệt chú ý đến học sinh khiếm thính và khuyết tật vận động nhẹ. Hai phần ba thời gian đào tạo dành cho thực hành với một hệ thống các địa điểm thực hành. Đội ngũ giáo viên thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng trong nước và quốc tế nhằm xây dựng giáo trình hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn nghề quốc gia và quốc tế. Trường cũng thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan. Doanh nghiệp hỗ trợ trường Hoa Sữa hoàn thiện chương trình đào tạo, tham gia các kỳ thi đánh giá, sắp xếp thực tập và nhận học sinh sau khi tốt nghiệp.
 

Giáo viên trường Hoa Sữa giảng dạy các món ăn Việt Nam cho học viên nước ngoài.

Giờ thi vấn đáp của lớp Nghiệp vụ nhà hàng trường Hoa Sữa.

Dạy nghề cho trẻ khiếm thính tại lớp học thêu.

Lớp may thu hút đông đảo trẻ khiếm thính theo học.

Giáo viên nước ngoài trực tiếp hướng dẫn học viên lớp nấu ăn.

Nhiều hoạt động của trường Hoa Sữa được các hãng truyền hình nước ngoài quan tâm và giới thiệu.

Bên cạnh hoạt động tự chủ, trường Hoa Sữa cũng nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác trong nước và quốc tế trong việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đào tạo nghề và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên.
Năm 1997 - 1998, trường Hoa Sữa được chương trình hỗ trợ phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức công giáo chống đói nghèo và vì sự phát triển (CCFD - Pháp) giúp trang thiết bị thực hành, lương cho một số giáo viên và tình nguyện viên. Giai đoạn này trường thành lập tổ dạy may - thêu cho đối tượng thanh niên khuyết tật cũng như xây dựng bộ từ điển ký hiệu dùng cho nghề may, thêu, vẽ và có được sự hợp tác hỗ trợ đào tạo từ Trường Gille Jamain dạy nghề may thêu cao cấp - Pháp. Giai đoạn 1999 - 2001, trường Hoa Sữa được nhà nước cấp 2.022m2 đất tại Lĩnh Nam (Thanh Trì, Hà Nội). Trường xây dựng khu nội trú cho học viên do Quỹ phát triển văn hóa xã hội - Đại sứ quán Tây Ban Nha và khu đào tạo thực hành nghề nhà hàng, khách sạn do Tổ chức CCFD và Bộ ngoại giao Pháp tài trợ. Nữ hoàng Tây Ban Nha Sophia tới thăm trường Hoa Sữa, xúc động trước hoạt động đào tạo từ thiện của trường, đã đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục giúp xây dựng trung tâm đào tạo nghề may thêu cho người khuyết tật. Ngày 12/12/2005, Thủ tướng Pháp Dominique Villepin trao tặng trường giải thưởng Nhân quyền của Uỷ ban quốc gia Pháp vì những đóng góp với xã hội.
17 năm qua, trường Hoa Sữa đào tạo được 7000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm ổn định và hòa nhập xã hội. Địa điểm tuyển sinh ngày càng mở rộng theo nhu cầu của những thanh niên nghèo từ các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang... đến các tỉnh, các vùng miền xa xôi như Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Kiên Giang... Đối tượng tuyển sinh cũng được mở rộng: dân tộc thiểu số, người nghèo ở các khu du lịch cộng đồng, dân chài tại các dự án bảo tồn biển, phụ nữ bị buôn bán, con em nạn nhân thiên tai... với các chương trình đào tạo riêng phù hợp cho từng đối tượng.
Tháng 10/2005, trường Hoa Sữa trở thành trung tâm đào tạo và thẩm định nghề nhà hàng - khách sạn trong khuôn khổ dự án "Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam" của Tổng cục Du lịch Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Tháng 3/2006, trường được cấp chứng chỉ ISO 9001 - 2000 về quản lý chất lượng. Hiện nay có 800 học sinh đang học trong khóa đào tạo mới, số lượng học sinh tốt nghiệp hàng năm của trường Hoa Sữa không đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khối nhà hàng - khách sạn. Hiện 100% học sinh tốt nghiệp được sắp xếp việc làm. Thành công lớn nhất của trường Hoa Sữa chính là sự thay đổi nhận thức của các đối tượng tham gia các chương trình đào tạo, mang lại sự kết hợp hiệu quả giữa nhà trường - chính quyền và các doanh nghiệp./.
 
CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ QUỐC TẾ - VIỆT NAM

Đại diện Trường Hoa Sữa ký thoả thuận đỡ đầu
với đại diện Pháp.
I.
Dự án đồng tài trợ giữa Uỷ ban Châu Âu (EU), CCFD - Pháp và trường Hoa Sữa nhằm hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho 1.600 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.Thời gian thực hiện: 04 năm (2008 - 2012).

II. Dự án "Đào tạo nghề phục vụ du lịch và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên tại Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc. "Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường biển qua hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm miễn phí cho từ 20 - 50 học sinh thanh niên khó khăn. Thời gian thực hiện: 02 năm (2008 - 2010).

III. Dự án "Hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh miền núi" nhằm đào tạo nghề và thực hiện giới thiệu việc làm cho 65 học sinh dân tộc thiểu số độ tuổi 17 - 25 ở địa bàn 2 tỉnh Lao Cai, Lai Châu do Tổ chức Samari tans Parse tài trợ. Thời gian thực hiện: 01 năm.

IV. Dự án "Hợp tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ thiệt thòi" nhằm xóa đói giảm nghèo cho 20 phụ nữ thiệt thòi do Tổ chức Haganar International và Trung tâm phụ nữ và phát triển tuyển chọn trong chương trình tổ chức.

V. Dự án đào tạo nâng cao kỹ năng nghề du lịch tại Ba Vì - Hà Nội. Mục tiêu: Tạo việc làm, thu nhập cho dân cư ở vùng phụ cận Vườn quốc gia Ba Vì - Hà Nội gồm 25 gia đình làm nghề thuốc nam, 15 - 20 thanh niên hoàn cảnh khó khăn. Dự án do Quỹ Châu Á tài trợ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Thời gian thực hiện: 11/2010 - 12/2011.

 
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Trần Thanh Giang

Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Trần Thanh Giang

Cổ phục rực rỡ giữa dòng Hương

Cổ phục rực rỡ giữa dòng Hương

Chiều 8/6, dọc theo đôi bờ sông Hương thơ mộng, một cuộc trình diễn cổ phục độc đáo mang tên “Việt phong hội tụ” lần đầu tiên được tổ chức tại Huế nhằm quảng bá, tôn vinh các loại trang phục truyền thống nổi tiếng của người Việt, đặc biệt là các loại áo dài, triều phục, tế phục và cả thường phục của người Việt xưa. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1.200 người đến từ khắp 3 miền trên cả nước.

Top