Văn hóa

Niềm hi vọng của trẻ em nghèo mắc bệnh tim

Chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo của Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh cùng với sự tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp từ thiện đã cứu sống rất nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại các tỉnh, thành trong cả nước.
Cánh cửa phòng mổ Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh mở ra, cậu bé Nguyễn Minh Hùng được đưa đến phòng hồi sức, cha mẹ em và những người đợi ngoài phòng mổ mừng rỡ sau khi nghe bác sỹ thông báo ca mổ đã thành công. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, mẹ của bé Hùng không giấu được niềm vui tâm sự với chúng tôi rằng, gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, khi sinh ra Hùng đã mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng không có tiền để phẫu thuật. Nhờ chương trình mổ tim miễn phí này mà bé Hùng có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Trường hợp cậu bé Hùng chỉ là một trong hơn 2.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hoặc mắc phải bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí cứu sống từ năm 2007 đến nay. Chương trình mổ tim miễn phí được nhiều tổ chức, doanh nghiệp như Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Đại Nam… cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
 

Từ năm 2007 đến nay, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
đã mổ tim cứu sống hơn 2.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.



Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh trực tiếp mổ cho các cháu.


Bệnh viện đã ứng dụng nhiều kỹ thuật và phương tiện hiện đại để mổ tim cho các cháu nhỏ.


Các bác sĩ trực và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân sau ca mổ.


Y tá tiến hành chăm sóc và thay băng cho một bé gái.


Nụ cười ngời sáng niềm tin về cuộc sống của một cháu bé sau ca mổ tim.


Dự kiến mỗi năm chương trình “Trái Tim Hằng Hữu” sẽ khám sàng lọc
và can thiệp y học được cho khoảng 400 - 1.000 trường hợp trẻ em bị bệnh tim.

 
Để thực hiện công việc từ thiện đầy tính nhân văn này, các đoàn bác sĩ được cử đến các tỉnh để khám và sàng lọc rồi đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh tiến hành phẫu thuật mổ tim. Các trẻ nghèo từ 1 đến 6 tuổi sẽ được ưu tiên, ngoài ra còn xem xét cho những trường hợp từ 7 đến 16 tuổi do hoàn cảnh gia đình khó khăn và bệnh tình nguy cấp.

Tiến sỹ - bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược, người trực tiếp thực hiện mổ tim cho biết, trẻ càng nhỏ thì ca mổ càng khó. Quá trình thực hiện ca mổ tim hết sức phức tạp. Bệnh viện Đại học Y Dược áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới như sử dụng máy tuần hoàn máu để nuôi não, phổi và cơ thể trước khi cho trái tim của bé ngừng đập để bác sỹ can thiệp phẫu thuật.

Hiện tại, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đại Nam thực hiện Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” nhằm phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện đã rà soát tại các tỉnh, thành như Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung nhằm phát hiện các trường hợp trẻ em bị bệnh tim để tiến hành can thiệp y học.

Chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí “Trái Tim Hằng Hữu” sẽ tiếp tục được thực hiện đến năm 2030 với mỗi năm khoảng 400 - 1.000 trường hợp trẻ em bị bệnh tim được khám sàng lọc và can thiệp y học.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có 8.000 - 10.000 trẻ sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh. Mỗi ca mổ tim có chi phí lên đến gần 200 triệu đồng, đó là một số tiền không hề nhỏ đối với những gia đình nghèo nên số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật và can thiệp y học không quá 50%/năm. Số bệnh nhân còn lại phải chờ, thậm chí có không ít trẻ tử vong trong thời gian chờ đợi. Chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo của Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh cùng tác tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm đang thực hiện là một điểm sáng trong công tác nhân đạo, đem lại niềm hy vọng cuộc sống cho cho hàng nghìn trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam./.
 
Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Lê Linh


Top