Khám phá

Những con vật nuôi kì lạ

Những năm gần đây, thú chơi các loài vật hoang dã, nhất là các loài bò sát, đã trở thành một trào lưu khá phổ biến trong giới trẻ Hà Nội.
Anh Nguyễn Minh Nghĩa, chủ quán Pet Café ở 37 Trần Hữu Tước - Hà Nội là người sở hữu một bộ sưu tập gồm 28 con bò sát hoang dã gồm kì đà, kì nhông, rắn, thằn lằn và nhện. Hầu hết những loài bò sát này đều có vẻ gai góc, những ai nhìn thấy lần đầu đều cảm thấy sợ nhưng chúng đều đã được thuần hóa để mọi người đều có thể chơi đùa, vuốt ve chúng.
 

Rắn sữa có giá từ 4 đến 6 triệu đồng/con, màu sắc sặc sỡ, không có nọc độc nên được nhiều người chọn nuôi.

Rồng Úc có giá khoảng 2 triệu đồng, là loài sống ở sa mạc và rất thích leo trèo.

Rồng Nam Mỹ với những đốm hoa sặc sỡ.

Một chú cún con ngủ ngon lành trên lưng chú kì đà bông.

Rồng đỏ Nam Mỹ có giá khoảng 1,5 triệu đồng/con.

Rồng xanh Nam Mỹ.

Cận cảnh một chú rồng đỏ Nam Mỹ trưởng thành.

Khẩu phần ăn của một chú Rồng Nam Mỹ là 90% rau và 10% là hoa quả (rau cải ngọt, xà lách, rau muống…)

Một bạn trẻ với chú rồng Nam Mỹ ở trên tay.

Một bạn trẻ với chú rồng Nam Mỹ ở trên tay.

Các thành viên của Hà Nội Pet Club cùng “thú cưng” của mình tại Pet Café.

Anh Nghĩa cho biết, nuôi một thú chơi rất tốn kém, mỗi con vật tường có giá từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng. Trước khi mua loài nào về, người chơi đều phải tìm hiểu về điều kiện môi trường sống và thức ăn của chúng.
Hiện tại ở Hà Nội đã thành lập câu lạc bộ dành cho những người chơi động vật bò sát có tên là Hanoi Pet Club do anh Nghĩa làm chủ tịch hội. Hàng tháng, các thành viên của câu lạc bộ có những buổi họp để các bạn trẻ yêu và nuôi động vật bò sát có cơ hội tìm hiểu, chia sẻ những kinh nghiệm và chăm sóc những loại động vật quý hiếm này./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt

Bài Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt

Lễ nhập Hạ của người Khmer Nam Tông

Lễ nhập Hạ của người Khmer Nam Tông

Mỗi năm vào đầu mùa mưa, khi những cơn mưa đầu Hạ bắt đầu tưới mát đất trời, cộng đồng người Khmer theo Phật giáo Nam Tông lại long trọng tổ chức lễ nhập Hạ ( hay còn gọi là Lễ Dâng y – Tắm mưa). Là một nghi lễ truyền thống thể hiện lòng hiếu kính, tình đoàn kết giữa các phật tử và các nhà sư. Tại ngôi chùa Khmer trong Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), lễ nhập Hạ vừa được tổ chức trong không khí trang nghiêm và ấm áp.

Top