Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2013). Với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Dân tộc Nón Lá Tp. Hồ Chí Minh và Đoàn nghệ thuật truyền thống Okinawa - Nhật Bản, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Nhật đã diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng, vừa cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo vừa thể hiện tinh thần giao lưu, hữu nghị giữa nghệ sĩ hai nước.

Toàn cảnh Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản.

Tiết mục "Trống hội Quang Trung" của Việt Nam.

Tiết mục hát bội "Tứ đại Thiên Vương" của Việt Nam.

Tiết mục hòa tấu các bộ gõ Tây Nguyên Việt Nam.

Múa cung đình Huế "Lân mẫu xuất lân nhi".

Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn đàn đá và đàn t’rưng. |
Chương trình được chia làm 2 phần chính: Phần một do các nghệ sĩ của Nhà hát Dân tộc Nón Lá Tp. Hồ Chí Minh biểu diễn với các tiết mục như: "Trống hội Quang Trung", tiết mục hát bội "Tứ đại Thiên Vương", múa cung đình Huế "Lân mẫu xuất lân nhi", hòa tấu các bộ gõ Tây Nguyên Việt Nam, biểu diễn đàn đá - đàn t’rưng… Tiết mục "Trống hội Quang Trung" mở màn chương trình bằng những hồi trống rộn rã, tái hiện khí thế hào hùng của đoàn quân Tây Sơn với những bước chân thần tốc thuở nào. Nét văn hóa đặc trưng vùng đất Tây Sơn - Bình Định cũng được thể hiện bởi tinh thần thượng võ của con người nơi đây. Các tiết mục múa cung đình Huế, hòa tấu các bộ gõ Tây Nguyên… tiếp theo cũng lần lượt giới thiệu những loại hình nghệ thuật dân gian phong phú của Việt Nam là Nhã nhạc cung đình Huế và Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận là Di sản Thế giới.
Tiếp nối chương trình, ở phần hai, Đoàn nghệ thuật truyền thống Okinawa đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật được dàn dựng xuyên suốt với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Đoàn nghệ thuật truyền thống Okinawa sang Tp. Hồ Chí Minh biểu diễn giao lưu, phục vụ khán giả Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Với 14 tiết mục như: Múa cầu nguyện, múa dầm, kịch hoa móng tay, hoạt cảnh trong cơn bão, đùa âm thanh, múa trống Eisa, múa ru con, múa lân, múa võ karate, múa truyền thống Okinawa, múa tập thể… các nghệ sĩ đất nước “Mặt Trời mọc” đã mang đến phần nào những đặc trưng văn hóa - nghệ thuật riêng biệt, không thể lẫn vào đâu được về đất nước - con người Nhật Bản.

Tiết mục múa cầu nguyện "Bài hát hôm nay" của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Tiết mục múa dầm "Ha-Ri-U-Ta" của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Hoạt cảnh "Trong cơn bão" của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Tiết mục "Đùa với âm thanh" của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Tiết mục “Hát song ca” của hai nghệ sĩ Nhật Bản.

Tiết mục múa trống "Eisa" của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Tiết mục "Múa ru con" của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Các võ sĩ Nhật Bản trình diễn kỹ thuật karate.

Tiết mục múa lân của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Tiết mục múa truyền thống Okinawa của các nghệ sĩ Nhật Bản.

Các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Okinawa - Nhật Bản tri ân khán giả tại Nhà hát Bến Thành.

Các nghệ sĩ Nhà hát Dân tộc Nón lá Tp. Hồ Chí Minh
và Đoàn nghệ thuật truyền thống Okinawa - Nhật Bản, chụp ảnh lưu niệm sau đêm diễn.

Khán giả hát múa giao lưu với Đoàn nghệ thuật Okinawa - Nhật Bản. |
Kết thúc chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Nhật, Nhà hát Bến Thành trở nên sôi động qua phần hát múa giao lưu giữa các nghệ sĩ với khán giả. Với nhiều người được trực tiếp tham gia buổi biểu diễn, đây thực sự là một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng, thấm đẫm tình hữu nghị về nghệ thuật dân gian hai nước Việt - Nhật trong đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh