Văn hóa

Châm cứu Việt trên đất nước Mexico

Cách nửa vòng Trái Đất, ở đất nước Mexico, bằng kỹ thuật châm cứu độc đáo theo phương pháp y học cổ truyền Việt Nam, hơn chục năm qua, các bác sĩ Việt Nam đã khám, chữa bệnh cho khoảng 200.000 lượt bệnh nhân Mexico, khẳng định vị thế châm cứu Việt trên đất Mexico nói riêng, nền y học thế giới nói chung...
Ở Mexico, phí khám, chữa bệnh rất cao, trung bình 400 - 500 pesos/lần (khoảng 600.000 - 750.000 đồng). Tại đây, còn có cả châm cứu Hàn Quốc, Trung Quốc... mỗi lần thu 300 - 400 pesos. Trong khi đó, châm cứu Việt với sự hỗ trợ của Đảng Lao động Mexico (PT) chỉ lấy từ 50 - 100 pesos/lần, người già được giảm tiền, người nghèo được miễn phí.

Có được điều này là nhờ Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT). Năm 2000, trong chuyến thăm Việt Nam, ông đã đề nghị phía Việt Nam giúp đỡ, phổ biến châm cứu tại Mexico. Năm 2001, Trung tâm châm cứu Việt Nam đầu tiên tại Mexico mang tên Hồ Chí Minh chính thức ra đời tại thành phố Monterrey. Sau một năm hoạt động, nhờ hiệu quả tích cực của Trung tâm này, Đảng PT đã đề nghị Việt Nam mở thêm Trung tâm nữa tại Thủ đô Mexico. Năm 2003, Trung tâm thứ ba ra đời cùng lúc với lớp đào tạo thạc sĩ về châm cứu tại Đại học Tổng hợp Zacatecas (bang Zacatecas).
 

 Trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh ở thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, Mexico.


Trường Đại học thành phố Zacatecas, đã thành lập khoa châm cứu do các bác sĩ  Châm cứu của Việt Nam giảng dạy.


Tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam - Nguyễn Thắng ( áo xanh, đứng thứ  hai từ trái sang phải) cùng ông Hồ Quang Minh (áo đen, giám đốc dự án châm cứu tại Mexico) đến thăm và làm việc với các y bác sĩ tại trung tâm Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Hồ Quang Minh, Giám đốc các dự án châm cứu tại Mexico, cho biết: "Viện Châm cứu Trung ương Việt Nam đã cử các bác sĩ ưu tú, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm sang chữa bệnh cho người dân lao động ở Mexico và giảng dạy, truyền bá về kỹ thuật châm cứu. Nước bạn trả phụ cấp cũng như lo nơi ở cho bác sĩ".

Theo thỏa thuận hợp tác, các bác sĩ Việt Nam chỉ cần làm việc 1 năm tại Mexico. Thế nhưng đã có những người tình nguyện ở lại. Ví dụ như trường hợp bác sĩ Phương Lan (Trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh tại Zacatecas), tính đến năm 2013 này chị đã ăn mấy cái Tết cổ truyền xa quê. Chị tâm sự: "Xa quê hương đến một đất nước mới lạ, nhớ nhà là chuyện đương nhiên! Bù lại, mỗi khi châm cứu chữa khỏi bệnh cho người dân Mexico và được bạn khen là tôi thấy vui sướng và tự hào lắm!".

Ðến nay, tại Mexico có 3 trung tâm châm cứu của Việt Nam đang hoạt động, đó là: Trung tâm Hồ Chí Minh I (tại thành phố Monterrey), Trung tâm Hồ Chí Minh II (tại thành phố Mexico) và Trung tâm châm cứu Việt Nam (tại Ðại học tổng hợp Zacatecas). Ðể duy trì hoạt động của các Trung tâm này, Viện Châm cứu Trung ương Việt Nam đã cử hơn 100 lượt giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ sang Mexico thực hiện công tác trao đổi khoa học kỹ thuật, giảng dạy và thực hiện điều trị cho hơn 200 nghìn lượt người bệnh. Ðáng chú ý, nhiều bệnh hiểm nghèo như: tai biến, liệt thần kinh ngoại biên, viêm não, bại não, viêm cơ xương khớp... đã được các bác sĩ châm cứu Việt Nam chữa trị với tỷ lệ khỏi và thuyên giảm cao, được giới chuyên môn và người bệnh ở nước bạn đánh giá tốt. Giữa năm 2011, Trung tâm châm cứu ở Zacatecas đã kết hợp với Đại học tổng hợp Zacatecas đưa châm cứu vào điều trị tại trung tâm hỗ trợ người tàn tật. Hiện nay, chính quyền một số bang của Mexico cũng muốn hợp tác với Việt Nam tổ chức các trung tâm châm cứu theo hình mẫu hiện nay.

Ðáng chú ý, tiếp tục những kinh nghiệm giảng dạy từ năm 1985 của Giáo sư Nguyễn Tài Thu và theo đề nghị của Ðại học Tổng hợp Zacatecas, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã hợp tác với bạn xây dựng chương trình và tiến hành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành châm cứu cho các bác sĩ người Mexico. Ðây là lần đầu tiên kỹ thuật châm cứu truyền thống của Việt Nam được đưa vào chương trình đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài và đã được Bộ Giáo dục Mexico cấp mã số chính thức. Cho đến nay, đã có 17 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ chuyên ngành châm cứu sau một thời gian nghiên cứu và học tập tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương Việt Nam.


Giáo sư Tài Thu thăm khám cho bệnh nhân tại Mexico ( ảnh Tư liệu).


Một phòng điều trị tại trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh.


Bệnh nhân người Mexico đặt lịch khám và điều trị tại trung tâm Hồ Chí Minh.


Bác sĩ Việt Nam và bác sĩ Mexico hội chẩn phương pháp điều trị.


Bác sĩ Bình (Viện châm cứu Trung Ương) đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân.
 

Bác sĩ Bình (Viện châm cứu Trung Ương) đang hướng dẫn nghiệp vụ cho nữ y tá người Mexico.


Một bệnh nhân đang được điều trị theo phương pháp điện châm tại trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh.


Thăm khám trao đổi nghiệp vụ điều trị hỗn hợp với bác sĩ Mexico.


Thuyết trình về hệ thống kinh lạc huyệt đạo cho y bác sĩ người Mexico.

Tiến sĩ Hồ Quang Minh cho biết, có ba trường đại học của Ðảng Lao động Mexico đề nghị tổ chức các khóa tiếp theo về chuyên ngành châm cứu tại khoa y của các trường này. Các kinh nghiệm châm cứu của Việt Nam trong cai nghiện ma túy, điều trị cho trẻ tàn tật và tổ chức mạng lưới châm cứu phục vụ cộng đồng là những vấn đề được các nước bạn ở khu vực Mỹ Latin rất quan tâm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc Viện Châm cứu Trung ương Việt Nam cho biết: "Thời gian tới, Bệnh viện sẽ ký kết hợp tác với Mexico để tiếp tục duy trì hoạt động của các trung tâm châm cứu hiện có và nghiên cứu xem xét xây dựng thêm một số trung tâm châm cứu mới, đặc biệt là trên các lĩnh vực châm cứu cai nghiện và điều trị trẻ em tàn tật..."./.
Bài, ảnh: Ngọc Kỳ và Tư liệu

Bài, ảnh: Ngọc Kỳ

Huế lộng lẫy với đêm hội áo dài khai màn mùa Lễ hội Festival mùa Hạ

Huế lộng lẫy với đêm hội áo dài khai màn mùa Lễ hội Festival mùa Hạ

Tối 6/6, tại Cung An Định, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã tổ chức Đêm hội Áo dài Huế 2025 với chủ đề "Dòng chảy lịch sử và vẻ đẹp trường tồn". Đây là sự kiện khai màn cho mùa Lễ hội Festival mùa Hạ của Huế và cũng là hoạt động nổi bật trong chuỗi các hoạt động Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025.

Top