Văn hóa

Chuyến tàu đa sắc hoa lan

Mới đây tại công viên Tao Đàn (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), người dân và du khách được dịp thưởng thức “chuyến tàu” chuyên chở các giống loại hoa lan đa sắc màu; nơi những nhà nông trồng lan gặp gỡ - chia sẻ kinh nghiệm; nơi kết nối và quảng bá thương hiệu hoa lan từ nhiều địa phương trong cả nước thông qua  Festival hoa lan TP. Hồ Chí Minh lần 3 năm 2025.
Festival hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2025, sự kiện do do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành tổ chức tại công viên Tao Đàn, Quận 1.
Tác phẩm hoa lan "Hồn Việt" – đã đoạt giải Bạc tại triển lãm Hoa lan Quốc tế Đài Loan - TIOS 2025, được trưng bày tái hiện lại tại dịp Festival hoa lan lần 3 để công chúng thưởng lãm.
Nghệ nhân cắm hoa Nguyễn Huỳnh (TP.HCM) trình diễn, tư vấn, hướng dẫn về nghệ thuật cắm hoa lan tại Festival hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2025.
Người dân ngắm nhìn vẻ đẹp hoa lan, khu vực được phân loại theo các chủng loại lan và các tác phẩm hoa lan đạt giải cao tại hội thi hoa lan 2025.
Du khách nước ngoài thích thú chụp hình các loại lan đẹp được trưng bày tại Festival hoa lan lần 3.

“Chuyến tàu đa sắc” là chủ đề của lễ hội hoa lan ở lần thứ 3 mà thành phố tổ chức sự kiện này, được lấy cảm hứng và thiết kế từ 2 đoàn tàu Thống Nhất xuất phát cùng giờ, cùng ngày 31-12-1976 tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn, khai thông tuyến đường sắt Bắc - Nam mang theo khát khao hòa bình, hàn gắn và sum họp. Hình ảnh chuyến tàu Bắc - Nam từ quá khứ gắn với hệ thống tàu metro hiện tại sẽ là trục chính dẫn đến các ga tàu đặc biệt, kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, và trên những toa tàu với thiết kế đang chuyên chở các chủng loại hoa lan, như giới thiệu đến du khách vẻ đẹp đặc trưng của các loài hoa lan trên khắp các vùng miền đất nước. Trên “Chuyến tàu đa sắc” hoa lan, du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn thưởng thức vẻ đẹp hoa lan ở nhiều “nhà ga” chủ đề hoa lan trên chuyến tàu này, mỗi toa tàu chuyên chờ vẻ đẹp riêng được tạo tác từ các giống hoa lan kết hợp với cảnh sắc địa phương đặc trưng. Như tại “Ga thành phố 50 mùa hoa” – nơi du khách khám phá vùng đất Đông Nam bộ với điểm nhấn là tạo hình không gian TP.HCM xưa và nay với hình ảnh ngôi nhà cổ có tiệm may, tiệm cà phê, tiệm hoa tươi, xe cổ và chợ Bến Thành; hay tại “Ga non xanh nước biết” thể hiện đặc trưng miền Bắc Việt Nam qua hình ảnh cầu Thê Húc, ruộng bậc thang, guồng nước, thổ cẩm, nón quai thao; “Ga hơi thở đại ngàn” tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên với ngôi nhà rông mái cao tọa lạc giữa vườn hoa lan khoe sắc… Nếu đi qua hết các ga tàu, du khách có thể ghé thưởng lãm tác phẩm hoa lan mang tên "Hồn Việt" – đã đoạt giải Bạc tại triển lãm Hoa lan Quốc tế Đài Loan - TIOS 2025. Được biết, “Hồn Việt" được tạo tác bởi 2.500 cành hoa hồ điệp, vẽ thành cô gái mặc áo dài trắng tinh khôi, đầu đội nón lá tay cầm cờ Tổ quốc, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, xung quanh là năm chiếc nón lá đại diện cho 5 châu lục. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm liên quan về ngành hoa cũng được tổ chức xuyên suốt trong những ngày diễn ra sự kiện, như: nhuộm hoa, cắm hoa, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hoa lan, quảng bá du lịch thành phố, hoạt động ẩm thực vùng, miền… thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. “Tôi rất yêu thích hoa lan, vì vậy đã đến ngắm hoa và trải nghiệm không khí lễ hội ở cả 3 lần festival hoa lan mà Thành phố tổ chức. Ở lần thứ 3 này, tôi cảm thấy cách thiết kế các chủ đề hoa lan đẹp mắt và ấn tượng hơn, cùng nhiều nội dung, hoạt động để người dân có thêm sự lựa chọn khi đến đây” – chị Mai Thy (quận 11, TP.HCM) cho biết.

Mô hình cột mốc đảo Trường Sa và mô hình chữ Hoàng Sa – Trường Sa khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam được tô điểm giữa muôn sắc hoa lan tại Festival lần này.
“Ga thành phố 50 mùa hoa” khám phá vùng đất Đông Nam bộ với điểm nhấn tạo hình là chợ Bến Thành (TP.HCM).
Mô hình cầu Thê Húc – Hà Nội tại Festival hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2025.
Góc không gian tái hiện vùng đất Đông Nam bộ xưa, với nhà cổ, vườn hoa, ái dài, xe cổ… mang lại cảm giác hoài niệm với một vẻ đẹp khó tả.
“Vẻ đẹp nên thơ” tái hiện khung cảnh nhà vườn miền Trung vừa cổ kính vừa nhẹ nhàng, thi vị như con người và vùng đất nơi đây.
Tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên với ngôi nhà rông mái cao tọa lạc giữa các loài hoa lan rừng mạnh mẽ khoe sắc.
Festival hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2025 chủ đề “Chuyến tàu đa sắc” làm điểm nhấn.
“Xe hoa” – góc tái hiện khung cảnh hoài cổ vùng đất Đông Nam bộ.
Góc trưng bày các loại hoa lan tại Festival hoa lan TP.HCM lần 3 năm 2025 trong công viên Tao Đàn, quận 1.
Tác phẩm đạt giải nhất thể loại lan rừng Hội thi hoa lan năm 2025.
Sản phẩm hoa lan của Hợp tác xã Hoa lan Huyền Thoại (Củ Chi, TP.HCM) trưng bày tại festival hoa lan lần này.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival Hoa lan diễn ra Hội thi hoa lan 2025 thu hút gần 600 sản phẩm dự thi của 100 nhà vườn đến từ các tỉnh thành, gấp đôi so với lần thi trước, chia ra 7 nhóm lan chính dự thi. Cuộc thi này nhằm giới thiệu các giống lan bản địa, lan mới lai tạo, qua đó tạo cơ hội cho các nhà vườn, hợp tác xã, người dân gặp gỡ, giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc lan, đặc biệt là những loại lan có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thương hiệu hoa lan cùng các loại hoa, cây kiểng là loại cây chủ lực của TP.HCM. Tại lễ khai mạc Festival hoa lan, Ban tổ chức đã công bố kết quả và trao giải cho các nghệ nhân đạt giải ở các hạng mục; ngoài ra, các tác phẩm đoạt giải cao đều được trưng bày tại Festival hoa lan để người dân thưởng thức./.

Festival hoa lan lần 3 có sự mở rộng về quy mô hơn so với 2 lần trước, thu hút hơn 200 đơn vị và các hợp tác xã tham gia, trưng bày với 39.000 sản phẩm, tăng 35% so với lần thứ 2 tổ chức. Trong đó TP.HCM cung cấp 34.000 sản phẩm, chiếm 87%, còn lại là hoa lan ở các địa phương: Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai… 

 

Bài và ảnh: Sơn Nghĩa/ Báo ảnh Việt Nam


Top