Kể từ khi được UNESCO chính thức ghi danh vào Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu năm 2018, tỉnh Cao Bằng đã bền bỉ chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành những chương trình hành động cụ thể.
Qua hai kỳ tái thẩm định liên tiếp đạt “Thẻ xanh” và mở rộng kết nối với 241 Công viên địa chất thuộc 51 quốc gia, địa phương không chỉ bảo tồn thành công vùng di sản quý giá mà còn biến giá trị nội sinh này thành động lực thúc đẩy du lịch bứt phá, chuyển hóa trực tiếp thành sinh kế bền vững cho người dân.
Người dân xóm Dìa Trên, xã Quảng Uyên đã khôi phục và phát triển nghề làm giấy bản để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Nhờ sự hướng dẫn của Ban quản lý Công viên địa chất, nhiều nông dân Cao Bằng đã khôi phục nghề truyền thống phục vụ du lịch, ổn định cuộc sống. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Nhờ chủ trương phát triển du lịch, nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng được giữ gìn và phát triển. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Người dân xóm Dìa Trên, xã Quảng Uyên đã khôi phục và phát triển nghề làm giấy bản để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Quốc Đạt/TTXVN