Khám phá

Ấn tượng phong vị Tết cổ truyền tại Đại Nội Huế

Ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đón những du khách đầu tiên đến tham quan di sản Huế trong ngày đầu năm mới. Dịp này, đơn vị đã tái hiện nhiều nét văn hóa, sinh hoạt Tết trong chốn cung đình triều Nguyễn.

Nhiều gia đình đến tham quan, chụp hình tại Đại Nội Huế trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm văn hóa như: trình tấu Nhã nhạc cung đình Huế, múa lân sư rồng, trình diễn võ thuật cổ truyền, trình diễn thư pháp và tặng chữ đầu năm, cùng các trò chơi cung đình và hoạt động tái hiện sinh hoạt Tết trong chốn cung đình triều Nguyễn.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng thực hiện chính sách mở cửa miễn phí trong ngày mùng 1 Tết đối với du khách là công dân Việt Nam, góp phần tạo điều kiện để người dân và du khách đón Xuân, thưởng lãm và cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian di sản Huế.

Trong ảnh: Nhiều du khách thích thú với tục xin chữ đầu năm tại Đại Nội Huế. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Anh Trần Minh Khang, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi may mắn vì được tham gia trải nghiệm các nét đẹp văn hóa của cung đình trong ngày đầu năm tại Đại Nội Huế. Các hoạt động này thật ấn tượng, mang giá trị văn hóa cung đình và lịch sử cao giúp tôi có thêm nhiều kiến thức thú vị. Năm mới 2026, tôi kính chúc mọi người đều an lành, đất nước hòa bình, ổn định, phát triển giàu đẹp”.

Tương tự anh Khang, bà Lê Thị Nga, du khách đến từ Nghệ An cho biết: “Những hoạt động đầu năm tại Đại Nội Huế thật trang nghiêm và hoành tráng. Tôi không ngờ có dịp được chứng kiến và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa cổ truyền từ triều Nguyễn, được tái hiện lại trong những ngày đầu năm. Nếu có thời gian, tôi sẽ trở lại để cảm nhận, tìm hiểu rõ nét hơn những hoạt động văn hóa này”.

Người dân, khách du lịch đến thăm quan Đại Nội Huế vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
 

Trước đó, vào tối 16/2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Quảng trường Ngọ Môn đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới được tổ chức tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn với 1.000 quả pháo hoa./.

Điểm bầu cử đặc biệt ở số 48 phố Hàng Ngang

Điểm bầu cử đặc biệt ở số 48 phố Hàng Ngang

Nằm giữa khu phố cổ tấp nập của Hà Nội, ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản thảo Tuyên ngôn Độc lập – không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt mà còn là điểm bầu cử mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng trong các kỳ bầu cử của đất nước. Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử đặc biệt này lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của người dân Thủ đô và du khách cả nước.

Top