Bạn bè với Việt Nam

Natalia Valerievna Shafinskaia và cơ duyên với Việt Nam

Tròn 10 năm sống và làm việc tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Natalia Valerievna Shafinskaia đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương bởi những đóng góp của chị trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Liên bang Nga.
Năm 2005, lần đầu tiên Natalia Valerievna Shafinskaia sang Việt Nam đó là khi trường nơi cô học cử đi thực tập tiếng Việt 10 tháng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Đến năm 2010, Natalia Valerievna Shafinskaia chính thức đến Việt Nam làm việc tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga. Trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau như phiên dịch, chuyên viên, trợ lý, thư ký tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, chị Natalia Valerievna Shafinskaia chính thức giữ vai trò là Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội từ năm 2016.

“Góc nhìn và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của tôi được tích lũy qua các thời kỳ lãnh đạo trước đó. Kể từ khi tôi là giám đốc, Trung tâm đã tổ chức hàng trăm hoạt động và tất cả đều hướng tới thúc đẩy quan hệ hai nước”, chị Natalia Valerievna Shafinskaia chia sẻ.

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội là tổ chức phụ trách mối quan hệ hợp tác nhân văn giữa hai nước Việt Nam- Liên bang Nga bao gồm lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công tác thanh niên, thúc đẩy giảng dạy tiếng Nga trên lãnh thổ Việt Nam...



Chị Natalia Valerievna Shafinskaia, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Long


Chị 
Natalia Valerievna Shafinskaia trong buổi gặp gỡ và thảo luận về các tác phẩm của A.Puskin nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của ông. Ảnh: Tư liệu 


Chị 
Natalia Valerievna Shafinskaia chụp ảnh cùng các khách mời nhân sự kiện kỷ niệm 220 năm ngày sinh Đại thi hào Nga A.Puskin. Ảnh: Tư liệu


Lễ trao kỷ niệm chương của Đại học Quốc gia Hà Nội cho c
hị Natalia Valerievna Shafinskaia, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu


Cuộc thi Olympic tiếng Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức đã thu hút sự tham gia
của hàng trăm học sinh, sinh viên, các trường đại học, học viện Việt Nam. Ảnh: Tư liệu 


 Chị Natalia Valerievna Shafinskaia chụp ảnh chung cùng Dàn lực lượng vệ binh Quốc gia Liên Bang Nga
tại b
uổi giao lưu và biểu diễn “Giai điệu Hữu nghị” ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tháng 12/2019. Ảnh: Tư liệu


Chị 
Natalia Valerievna Shafinskaia phát biểu tại sự kiện "Chào năm mới 2018" do Hội các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Ảnh: Tư liệu


Chị 
 Natalia Valerievna Shafinskaia dẫn chương trình trong hoạt động kỷ niệm ngày 9/5 và 30/4. Ảnh: Tư liệu


Chị 
 Natalia Valerievna Shafinskaia phát biểu tại Triển lãm “Nghi lễ cưới của các dân tộc Nga”. Ảnh: Tư liệu 


Chi 
 Natalia Valerievna Shafinskaia tham dự ”lễ hội ẩm thực Quốc tế”. Ảnh: Tư liệu
 

Với lĩnh vực giáo dục, chị  Natalia Valerievna Shafinskaia đã tổ chức các phong trào Olympic Nga, vật lý, tin học và toán học thu hút các học sinh lớp 12 tham gia để có được học bổng đi du học ở Nga. Liên quan đến việc đẩy mạnh giảng dạy tiếng Nga ở Việt Nam, bà đã cùng đồng nghiệp của mình tổ chức nhiều khóa học cho các thanh niên Việt Nam có nguyện vọng học tiếng Nga, cũng như có nhiều chương trình cử sinh viên Việt Nam sang Nga thực tập tiếng trong khuôn khổ chương trình đào tạo ngắn hạn.

“Việt Nam chiếm vị trí số 1 của Liên bang Nga trong  việc cấp học bổng chính phủ. Năm 2019, Liên bang Nga cấp cho Việt Nam 960 học bổng du học cùng với sự hỗ trợ về tiền sinh hoạt phí từ chính phủ Việt Nam. Vì vậy, số lượng người muốn đi du học ở Nga đã tăng lên nhiều hơn”, chị 
 Natalia Valerievna Shafinskaia cho biết.

“Tôi rất xúc động vì được phía Việt Nam ghi nhận những đóng góp của cá nhân trong việc thúc đẩy mối quan hệ của hai nước. Với tôi, đây là phần thưởng cao quý và là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Tuy đây là phần thưởng cho cá nhân tôi, nhưng đó cũng là công sức của tập thể cán bộ đang làm việc tại Trung tâm”.
(Natalia  Natalia Valerievna Shafinskaia).
Bên cạnh đó, do số lượng sinh viên Nga sang Việt Nam học tiếng chưa nhiều nên với tư cách là cầu nối giữa hai nước nên chị  Natalia Valerievna Shafinskaia đã nỗ lực trong việc thúc đẩy nhiều trường ở Nga đưa tiếng Việt vào chương trình đào tạo. Từ năm 2017 ở Nga đã có thêm 3 trường đại học đưa tiếng Việt vào khung chương trình giảng dạy dành cho sinh viên.

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chị
 Natalia Valerievna Shafinskaia đã cùng cán bộ của trung tâm tổ chức các biểu chiếu phim Nga, nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật do các đoàn ở Nga sang. Có thể kế đến sự kiện tháng 12/2019, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn hòa nhạc của Dàn nhạc Lực lượng vệ binh quốc gia Liên bang Nga tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Với sự hỗ trợ và làm việc nghiêm túc của các đồng nghiệp của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội rất hiểu về nước Nga, chị
 Natalia Valerievna Shafinskaia cho rằng đây chính là yếu tố giúp mình làm tốt vai trò trong việc thúc đẩy người dân hai nước hiểu hơn về nhau.

“Hà Nội bây giờ khác rất nhiều so với lúc tôi mới đến. Hà Nội đã mở rộng đường phố nhiều hơn, có nhiều tòa nhà lớn và cơ sở hạ tầng vận tải cải thiện hơn. Thế nhưng có một điều không thay đổi là sự mến khách của mọi người. Và dù đã đi nhiều nơi nhưng Hà Nội vẫn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”, chị 
 Natalia Valerievna Shafinskaia cho biết./.
 
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long & Tư liệu


Top