Văn hóa

Huế - Tỏa sáng miền di sản

Tối 27/4, tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài, Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Festival Huế 2018 với sự tham gia biểu diễn của hơn 700 diễn viên và nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Chương trình là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Festival Huế 2018 diễn ra trong suốt 6 ngày đêm từ 27/4 đến 02/5/2018. Lễ khai mạc đã thu hút khoảng 6000 người theo dõi trực tiếp tại sân khấu chính và hơn 4000 người tại các màn hình lớn quanh khu vực sân khấu.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2018 tôn vinh bản sắc văn hóa của con người và đất nước, những giá trị di sản văn hóa cũng như cảnh quan và thiên nhiên thơ mộng của Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung. Chương trình là sự giao hòa giữa nghệ thuật truyền thống của dân tộc, trong đó có nghệ thuật truyền thống Huế, kết hợp với các loại hình nghệ thuật đương đại trong nước và quốc tế, nhằm tăng cường giới thiệu và quảng bá, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam, con người xứ Huế.

Sân khấu đêm khai mạc lấy hậu cảnh là di tích Kỳ Đài Huế, được xây dựng với 4 tầng diễn, điểm nhấn là hình ảnh mô phỏng di tích nhà hát Duyệt Thị Đường dưới triều Nguyễn. NSND Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế, tổng đạo diễn của chương trình cho biết, Festival không chỉ quảng bá di sản văn hóa của Huế đến với du khách và bạn bè quốc tế khắp năm châu, mà còn giới thiệu đến mọi người những di sản văn hóa khác của Việt Nam. Chính vì thế chủ đề của đêm khai mạc là “Huế - Tỏa sáng miền di sản” sẽ nhấn mạnh cho những giá trị di sản, văn hóa nghệ thuật độc đáo đó.


Các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế
biểu diễn nghệ thuật tuồng truyền thống chào mừng Festival Huế 2018. Ảnh: Thanh Hòa


Hình ảnh Đại Nội, trung tâm diễn ra các sự kiện lớn của Festival Huế 2018,
được thể hiện nổi bật trên phông nền sân khấu lớn. Ảnh: Thanh Hòa


Những vũ điệu được trình diễn trên phông nền với hình ảnh sông Hương, cầu Trường Tiền,
hai cảnh đẹp nổi tiếng của xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa


Thiếu nữ Huế thướt tha với hình ảnh các di sản lăng tẩm tuyệt đẹp của Cố đô. Ảnh: Thanh Hòa


Trường Quốc Học, ngôi trường nổi tiếng nhất xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa


Di tích Ô Quan Chưởng của Hà Nội và nhiều di sản khác
được vinh danh trong đêm khai mạc Festival Huế 2018. Ảnh: Thanh Hòa


Tiết mục múa hát dân ca ba miền. Ảnh: Thanh Hòa


Các nghệ sĩ Nga đem đến Festival Huế những vũ điệu truyền thống cuồng nhiệt. Ảnh: Thanh Hòa


Những điệu múa đầy mê hoặc của các nghệ sĩ múa truyền thống Trung Quốc. Ảnh: Thanh Hòa


Chương trình biểu diễn đậm chất truyền thống của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Hòa


Các nghệ sĩ quốc tế giao lưu tại đêm diễn. Ảnh: Thanh Hòa

 
Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế 2018 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn của những vùng văn hoá tiêu biểu của Việt Nam với 15 nhà hát, đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ Việt Nam; cùng với 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia trên thế giới (châu Á: 9 quốc gia, gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Mông Cổ, Israel và Việt Nam; châu Âu: 7 quốc gia, gồm: Pháp, Bỉ, Nga, Slovakia, Đan Mạch, Ba Lan, Tây Ban Nha; châu Mỹ: 2 quốc gia, gồm: Colombia và Mexico; châu Đại dương có Australia và châu Phi có Maroc). Tổng cộng có 1296 nghệ sĩ, trong đó có 388 nghệ sĩ quốc tế, 398 nghệ sĩ trong nước, 510 diễn viên không chuyên trong tỉnh, tham gia biểu diễn 38 chương trình nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa sắc màu ở các sân khấu trung tâm thành phố và các huyện thị trong tỉnh. 

Nhiều nghệ sĩ có mặt tại Festival lần này là những gương mặt rất nổi tiếng trên thế giới, tên tuổi và tài năng của họ là hiện tượng độc đáo cho bản sắc văn hóa của dân tộc mình cũng như để lại dấu ấn của nghệ thuật đương đại. Festival Huế 2018 tiếp tục tập trung khai thác không gian văn hóa truyền thống của các kỳ Festival Huế trước đây. Trung tâm Đại Nội là hạt nhân của Festival Huế với các sân khấu ngoài trời và trong nhà, quy tụ các chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Festival Huế 2018 khai mạc vào thứ Sáu, ngày 27/4/2018 và bế mạc vào thứ Tư, ngày 2/5/2018./.



CÁC CHƯƠNG TRÌNH, LỄ HỘI CHÍNH TẠI FESTIVAL HUẾ 2018
 

• Lễ Khai mạc: 20h00 ngày 27/4/2018 tại Quảng trường Ngọ Môn.
• Lễ Tế Giao: 03h00 ngày 27/4/2018 tại Đàn Nam Giao.
• Chương trình nghệ thuật “Văn hiến Kinh kỳ”: 19h15 – 21h15 ngày 28/4
  & 30/4/2018 tại Đại Nội Huế.
• Dạ tiệc Hoàng Cung: 18h00-19h30 ngày 27/4; 19h00 – 21h00 các ngày 28/4
  – 01/5/2018 tại Duyệt Thị Đường – Đại Nội.
• Lễ hội Đường phố “Sắc màu văn hóa”: 16h00 các ngày 28/4 – 01/5/2018 trên
  các tuyến phố chính:
• Liên hoan Hát văn, hát Chầu văn Toàn quốc năm 2018: từ 19h00 các ngày 26
  – 29/4/2018 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.
• Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn: 19h00 – 21h00 ngày 28/4/2018 tại
  Phu Văn Lâu.
• Chương trình nghệ thuật “Âm vọng sông Hương”: 20h00 ngày 29/4/2018 tại
  Ngã ba sông Đông Ba - Công viên Trịnh Công Sơn.
• Chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin”: 20h00 ngày 01/5/2018 tại Công
  viên Cầu Dã Viên.
• Chương trình Áo dài “Huế vàng son”: 20h00 ngày 01/5/2018 tại Bia Quốc
  Học.
• Lễ Bế mạc: 20h00 ngày 02/5/2018 tại Quảng trường Ngọ Môn.

 

Lịch chi tiết các chương trình biểu diễn
xem thêm tại địa chỉ: http://www.huefestival.com/?cat_id=655



Bài, ảnh: Thanh Hòa

 

Hấp dẫn Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản, Đà Nẵng-2025

Hấp dẫn Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản, Đà Nẵng-2025

Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2025 vừa diễn ra tại Công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng là sự kiện đối ngoại quan trọng, là cầu nối hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản nói riêng. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách cũng như doanh nghiệp của hai nước.

Top