Đêm hội Trăng Rằm bên hồ Hoàn Kiếm
Tối 25/9, Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm” 2026 mang sắc màu Trung thu truyền thống đến không gian hồ Hoàn Kiếm, tạo nên điểm hẹn văn hóa giàu bản sắc cho người dân và du khách.
Trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với CLB Đình Làng Việt tổ chức Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm” 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình văn hóa “Lưu Trăng Phố cổ 2026”, tiếp nối thành công của lễ rước Trung thu được tổ chức lần đầu vào năm 2025.
Ngay từ đầu buổi tối, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm đã trở nên rộn ràng bởi ánh sáng của những chiếc đèn Trung thu nhiều hình dáng, âm thanh trống hội cùng sự tham gia đông đảo của người dân, thiếu nhi và du khách. Không gian trung tâm Thủ đô được khoác lên sắc màu truyền thống, tạo nên một điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong đêm Rằm tháng Tám.
Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm đèn Trung thu do các họa sĩ, nghệ nhân đến từ các nhóm Thong dong, Của Nả, The Anam… phục dựng và chế tác. Từ đèn cá chép, đèn Nguyệt, đèn Cuốn Thư, đèn ông sao đến những mô hình con vật, mỗi sản phẩm không chỉ tạo nên vẻ đẹp bắt mắt mà còn cho thấy sự công phu trong sáng tạo, chế tác và phục dựng đồ chơi truyền thống.
Đặc biệt, mô hình Tháp Bút – Đài Nghiên được rước trang trọng trong đoàn rước, gắn với không gian hồ Hoàn Kiếm và biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Hà Nội. Cùng với hình tượng ông Tiến sĩ giấy, mô hình góp phần chuyển tải những thông điệp về học hành, tri thức và ước vọng tốt đẹp trong văn hóa Việt Nam.
Đoàn rước gồm 14 khối, mở đầu bằng múa sư tử, múa rồng và trống hội; tiếp đó là cỗ xe Nguyệt Cung, các mô hình đèn và đồ chơi dân gian, đội nghi trượng cùng khối đèn lồng thiếu nhi. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, sản phẩm thủ công và sự tham gia của cộng đồng đã tạo nên một lễ hội Trung thu vừa sinh động, vừa gần gũi.
Trong hành trình quanh hồ Hoàn Kiếm, những chiếc đèn truyền thống trở thành điểm kết nối giữa các thế hệ. Trẻ em được trải nghiệm không khí rước đèn, trong khi người lớn có dịp tìm lại những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu xưa. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được giới thiệu mà còn được tiếp tục thực hành trong đời sống đương đại.
Lễ rước “Đêm hội Trăng Rằm” tại hồ Hoàn Kiếm trở thành hoạt động điểm nhấn, kết nối những sắc màu của “Lưu Trăng Phố cổ 2026”. Những hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa Trung thu từ các không gian di sản được đưa đến với cộng đồng thông qua một sinh hoạt văn hóa quy mô lớn giữa trung tâm Thủ đô.
“Đêm hội Trăng Rằm” không chỉ là hoạt động dành cho thiếu nhi mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng, tăng sức hấp dẫn của không gian hồ Hoàn Kiếm và quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc đến với du khách.
Quan trọng hơn, việc phục dựng đèn Trung thu, đồ chơi dân gian và đưa các biểu tượng văn hóa như Tháp Bút – Đài Nghiên vào lễ rước cho thấy giá trị của di sản chỉ thực sự được phát huy khi hiện diện trong đời sống đương đại. Từ những ánh đèn Trung thu bên hồ Hoàn Kiếm, ký ức văn hóa được trao truyền giữa các thế hệ, góp phần gìn giữ những nét đẹp truyền thống và tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc văn hóa của Hà Nội hôm nay./.
- Nội dung: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam















