Chân dung

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake: người thúc đẩy "nhịp cầu" hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1970. Kể từ đó đến nay quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Được đánh giá là một trong những nhà ngoại giao năng động trên cương vị đại sứ tại Việt Nam, bà Hasanthi Urugodawatte Dissanayake đã dành nhiều tâm huyết để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Mới đây, Thủ tướng Sri Lanka, ngài Ranil Wickremesinghe đã có thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe. Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake là một trong những thành viên trong đoàn tháp tùng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe trong chuyến thăm này. 

Tiếp chuyện chúng tôi tại nhà riêng, đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake vui mừng chia sẻ những thành tựu mới trong phát triển quan hệ song phương giữa Sri Lanka và Việt Nam. Đại sứ cho biết, hai nước có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư. Việc khai thác tối đa tiềm năng hợp tác là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các nhà ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ. 

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake. Ảnh: Việt Cường 

Ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị WEF ASEAN từ ngày 11-13/9. Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake (thứ 3 từ phải sang trái) tháp tùng Thủ tướng Sri Lanka trong sự kiện này. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các bạn bè quốc tế trong lễ khai mạc Những ngày văn hóa Sri Lanka tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu  
   
Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake cùng với những người bạn Việt Nam và quốc tế tham quan triển lãm ảnh về Sri Lanka tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu 

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake với nghi thức thắp đèn dầu  truyền thống là một nét đẹp văn hóa của Sri Lanka với mong muốn mọi sự kiện hay khởi đầu một công việc sẽ thành công. Ảnh: Việt Cường

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake tích cực tham gia các hoạt động nhằm kết nối các nhà đầu tư Việt Nam với Sri Lanka và quốc tế. Ảnh: Tư liệu

Không gian tại nhà riêng Đại sứ với phòng sự kiện tổ chức những bữa tiệc và giao lưu với mọi người. Ảnh: Tư liệu

Trong thời gian công tác, đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake đã tham gia tổ chức hơn 100 sự kiện giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake chào mừng 30 công ty du lịch Việt Nam đến giao lưu với các hãng lữ hành Sri Lanka tổ chức tại nhà riêng của đại sứ. Ảnh: Việt Cường

Sri Lanka có quan hệ hợp tác với Việt Nam từ năm 1970. Tính đến hết tháng 8/2018, Sri Lanka đứng thứ 63/104 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Đại sứ vui mừng cho biết, thương mại song phương hai quốc gia tăng đều trong những năm gần đây, đạt 320 triệu USD năm 2017. Sri Lanka cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam về công nghệ trồng hải sâm, rong biển, thủy hải sản và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai quốc gia nỗ lực đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD vào năm 2020.

Đại sứ cho biết, ngoài vấn đề kinh tế, một trong những ưu tiên của bà là thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Đại sứ nhấn mạnh, Sri Lanka là cái nôi của Phật giáo với nhiều danh lam thắng cảnh, nơi đây đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách khắp thế giới. Đại sứ kỳ vọng Sri Lanka sẽ sớm trở thành điểm đến được đông đảo du khách Việt Nam yêu thích.   

Để thực hiện mục tiêu này, Đại sứ quán Sri Lanka đã hợp tác với Phòng công nghiệp Việt Nam (VCCI) kết nối 30 công ty du lịch Việt Nam giao lưu với các đối tác của Srilanka. "Cuộc gặp đã diễn ra ngay tại căn phòng này" - đại sứ Hasanthi Urugodawatte chia sẻ. Tại đây, các công ty du lịch Việt Nam và Sri Lanka cam kết cùng nhau bắt tay khai thác những tuyến điểm du lịch nổi bật ở hai quốc gia.

Trong thời gian công tác, đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake đã tổ chức hơn 100 sự kiện giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam. Một trong những sự kiện gần đây nhất là “Những ngày văn hóa Sri Lanka tại Việt Nam’’. Tại đây, công chúng Hà Nội được làm quen với Sri Lanka thông qua các tác phẩm tranh, triển lãm ảnh về lịch sử quan hệ song phương Việt Nam - Sri Lanka, khám phá các nghề truyền thống dệt vải, thủ công mỹ nghệ, đá quý của đất nước Sri Lanka, thưởng thức hương vị trà đặc trưng của quốc gia Nam Á. Hoạt động này đã thu hút hàng ngàn người Việt Nam và du khách quốc tế tham gia trải nghiệm.

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake là người kết nối đưa các nghệ sĩ của Sri Lanka đến Việt Nam biểu diễn chương trình hòa nhạc đặc biệt. Ảnh: Tư liệu


Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake và các nhiếp ảnh gia, bè bạn quốc tế đến với triển lãm ảnh về Sri Lanka tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu 

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake trao quà lưu niệm cho nghệ sĩ khiếm thính biểu diễn tại sự kiện Những ngày văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu 
 
Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake cùng những người bạn Sri lanka và quốc tế. ảnh: Tư liệu

Đại sứ cho biết: Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Sri Lanka: cùng coi trọng đạo Phật, trong quá khứ là nước có nhiều cuộc chiến tranh hào hùng, cùng chung văn hóa của người Á Đông. Ngày nay, hai nước cũng có những mối quan tâm chung để cùng hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực như: du lịch, hàng không, giao lưu nhân dân, thanh niên, văn hóa Phật giáo…

Đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake còn là một du khách thực thụ. Bà đã đi thăm nhiều thắng cảnh của vùng Tây Bắc Việt Nam như: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu. Cảm nhận vẻ đẹp của phong cảnh, văn hóa bản địa độc đáo, đại sứ đã tư vấn các công ty du lịch của Sri Lanka tìm hiểu và khai thác thị trường du lịch Việt Nam, đồng thời giúp họ kết nối với các đối tác địa phương.

Ông Nilmina Nanayakkara, Tổng giám đốc của công ty Du lịch NKAR tại Sri Lanka cho biết: "Đại sứ đã giúp chúng tôi rất nhiều thông tin để tìm hiểu thị trường Việt Nam. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác Việt Nam để cùng đưa ra những kế hoạch và chương trình du lịch phù hợp để người Việt Nam có thể khám phá những bãi biển đẹp, các công trình kiến trúc, danh thắng và trải nghiệm tâm linh Phật Giáo tại Sri Lanka. Đồng thời, tạo cơ hội để du khách Sri Lanka khám phá nhiều thắng cảnh đẹp của Việt Nam".

Những việc làm tâm huyết của đại sứ Hasanthi Urugodawatte Dissanayake đã góp phần tạo nên sự thay đổi rất lớn về hình ảnh đất nước Sri Lanka trong lòng người dân Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Việt Cường, Tư liệu


Đại sứ Phạm Quang Vinh: Nhà kiến tạo và vun đắp quan hệ Việt - Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Nhà kiến tạo và vun đắp quan hệ Việt - Mỹ

Với phong thái ngoại giao chuyên nghiệp, tư duy chiến lược sắc bén và khả năng kết nối sâu rộng, Đại sứ Phạm Quang Vinh được biết đến là một trong những nhà ngoại giao xuất sắc của Việt Nam - người để lại dấu ấn đậm nét cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ của ông với vai trò là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Hoa Kỳ (11/2014 - 6/2018) không chỉ chứng kiến những bước tiến lịch sử của quan hệ hai nước mà còn khắc họa rõ nét những nỗ lực bền bỉ và tầm nhìn xa của nhà ngoại giao kỳ cựu này nhằm kiến tạo những cơ hội cũng như xây cầu nối vững chắc giữa hai nền văn hóa, hai hệ thống chính trị khác biệt.

Top