Tin tức

Việt Nam dự Hội nghị Ngoại trưởng Lan Thương-Mekong 3 tại Trung Quốc

Ngày 7/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng thông báo Hội nghị Ngoại trưởng Hợp tác Lan Thương-Mekong (LMC) sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới tại thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. 

Phát biểu với báo giới, ông Cảnh Sảng cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn sẽ đồng chủ trì hội nghị này. 

Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Hợp nhất Hợp tác Quốc tế Myanmar U Kyaw Tin, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng sẽ tham dự hội nghị. 

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “LMC là một kiểu diễn đàn hợp tác tiểu khu vực mới, được thành lập bởi 6 nước dọc sông Mekong”. 

Ông Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc hi vọng Hội nghị Ngoại trưởng LMC lần thứ ba sắp tới có thể củng cố các kết quả đã đạt được, tóm tắt các kinh nghiệm trước đây và trao đổi quan điểm về sự phát triển trong tương lai, chuẩn bị cho Hội nghị lãnh đạo Lan Thương-Mekong lần thứ hai dự kiến diễn ra vào năm tới./. 

Vietnamplus/VNP


Top