Tin tức

Văn hóa và ẩm thực Việt Nam thu hút bạn bè quốc tế tại Mexico

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương và Phu nhân chụp ảnh với các bạn trẻ Mexico
trước gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Ngày 14/4, Hội chợ các nền văn hóa bạn bè lần thứ 10 đã khai mạc tại Quảng trường Zocalo, thủ đô Mexico, với sự tham dự của 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngay sau lễ khai mạc, gian hàng Việt Nam, với những bộ ảnh về cảnh đẹp đất nước và con người, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tà áo dài, nón lá đã thu hút hàng nghìn lượt khách thăm quan.

Nhiều bạn bè Mexico và nước ngoài ca ngợi văn hóa Việt rất độc đáo và duyên dáng, thể hiện trên tà áo dài của phái đẹp, các sản phẩm sơn mài độc nhất vô nhị và mong muốn văn hóa Việt sẽ hiện diện thường xuyên hơn tại Mexico.

Trong khi đó, không gian ẩm thực với các món ăn truyền thống như nem rán, càphê... đã làm mê lòng các thực khách.

Nhìn chung khách đến hội chợ đều hài lòng với sự kiện văn hóa này. Dường như cùng có chung cảm tưởng, khách đến với gian hàng Việt Nam đều bày tỏ cảm nhận về văn hóa riêng của Việt Nam, cho rằng mọi thứ đều rất tuyệt vời. Vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam được thể hiện qua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những bức tranh về nông thôn, tà áo dài của phụ nữ Việt Nam...

Nhờ có nét tương đồng với Mexico nói riêng và châu Mỹ nói chung, đa số khách tham quan đều muốn tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam.

Hội chợ các nền văn hóa bạn bè năm 2018 kéo dài tới 29/4, gồm hàng trăm hoạt động văn hóa khác nhau. Ban tổ chức dự báo số du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng các hoạt động văn hóa năm nay sẽ đạt 3 triệu người./.

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top