Tin tức

 Robot AI làm nhân viên phục vụ hành chính công đầu tiên ở Hà Nội

Từ 10-7-2025, Phường Cửa Nam (Hà Nội) mới đưa vào vận hành robot AI thông minh làm nhân viên phục vụ tại Trung tâm Hành chính công. Người dân rất thích thú và đánh giá cao cách làm này. Đây là phường đầu tiên ở Thủ đô thí điểm mô hình này để phục vụ nhân dân tốt hơn – cũng là bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại xây dựng văn hoá liêm chính, nền hành chính phục vụ…


Từ 10-7-2025, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính ở UBND phường Cửa Nam, TP Hà Nội sẽ được robot Ai đón tiếp ngay từ cửa.
Robot AI này là nhân viên phục vụ hành chính công đầu tiên ở cấp phường, xã ở Hà Nội. Người dân đến làm thủ tục hành chính sẽ chỉ mất chưa đến một phút để lấy số thứ tự từ robot AI này.
Robot AI này có màn hình cảm ứng, hướng dẫn chi tiết người dân cách thực hiện thủ tục hành chính, cũng như có khả năng giao tiếp, trả lời các thắc mắc của người dân trực tiếp bằng âm thanh.
“Nhân viên AI phục vụ hành chính công này” cũng có khả năng di chuyển qua lại, tránh vật cản, mang theo nước, kẹo,bánh phục vụ người dân.
Bà Phạm Minh Nguyệt (trú tại Đường Láng) rất thích thú khi thấy robot AI làm nhân viên phục vụ hành chính công. “Vừa hiện đại, vừa hạn chế tình trạng cò mồi. Tôi nghĩ robot này sẽ góp phần xây dựng văn hoá liêm chính ở công sở”, bà Nguyệt nói.
Việc đưa robot AI vào làm nhân viên phục vụ hành chính công là dấu mốc mới trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ.
Giao diện của Robot AI cũng rất thân thiện. Người dân cũng có thể đánh giá ngay việc thực hiện các thủ tục hành chính bằng các biểu tượng cảm xúc cụ thể. Đánh giá này sẽ được ghi nhận vào hệ thống để chấm điểm công chức, viên chức…
Robot AI – nhân viên phục vụ hành chính công là nét văn hoá công sở mới ở Thủ đô rất cần được nhân rộng.

|Thực hiện: Trần Thanh Giang – Nguyễn Phú Khánh

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh xuất sắc trúng cử trở thành Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026–2035 là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia pháp lý của Việt Nam gia nhập cơ quan tài phán quốc tế quan trọng này. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế. Để có góc nhìn khách quan sâu sắc hơn về tầm vóc của sự kiện, phóng viên TTXVN tại Nam Phi đã có cuộc trao đổi độc quyền với Giáo sư Hennie Strydom, Chủ tịch Chi hội Nam Phi thuộc Hiệp hội Luật pháp quốc tế.

Top