Tin tức
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội
Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử theo danh sách chính thức đã được công bố, niêm yết. Sau đó, các ứng cử viên báo cáo về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.
Các ứng cử viên cam kết không ngừng tu dưỡng, thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân; tham gia quyết định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của thành phố Đà Nẵng; với cương vị công tác có những đóng góp, kiến nghị chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương; tham gia ý kiến có trách nhiệm về chính sách đất đai, phát huy tối đa nguồn lực đất đai; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện có kết quả chương trình hành động đã đề ra, tận tâm, tận lực với công việc, mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri, nhân dân thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ…
Những vấn đề cụ thể cử tri nêu, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp nhận, xem xét giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nếu vượt thẩm quyền báo cáo cấp trên theo quy định.
Thường trực Ban Bí thư cho biết, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ dành thời gian, công sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, cử tri giao.
Trung ương Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; trong đó cả ở khối lập pháp, hành pháp, tư pháp. Sắp tới đây, Hội nghị Trung ương 2 sẽ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Nghị quyết mới sẽ có tầm nhìn chiến lược, quyết sách quyết liệt trong công tác này. Dự kiến tại Hội nghị Trung ương 2 sắp tới, có 2 nghị quyết về xây dựng Đảng được xem xét ban hành sau 20 năm tổng kết việc thực hiện, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phòng ngừa, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
Tại hội nghị, cùng với tiếp thu, ghi nhận các nội dung cử tri đề cập,Thường trực Ban Bí thư trao đổi về 2 nội dung gồm: nâng cấp cải tạo, đầu tư mới các công trình để góp phần phòng, chống thiên tai và Luật Đất đai.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng thường xuyên chịu tác động, chịu hậu quả nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Thành phố đề xuất cơ chế cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới các công trình để ứng phó.
Thường trực Ban Bí thư cho biết, nội dung này đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp với tần suất gia tăng, yêu cầu đặt ra không chỉ khắc phục hậu quả mà phải chuyển mạnh tư duy sang phòng ngừa, chủ động thích ứng và phát triển bền vững.
"Nếu chúng ta không chuyển được tư duy này, luôn nghĩ đến chống thiên tai thì sẽ không bền vững do cường độ, tần suất dày hơn", Thường trực Ban Bí thư nói và cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ sẽ lãnh đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống thiên tai, thuỷ lợi, đê điều, quy hoạch, đầu tư công theo hướng đồng bộ gắn kết quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội với quy hoạch phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với đó ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư trung hạn và dài hạn cho các công trình hạ tầng thiết yếu, có tính phòng ngừa như hệ thống thoát nước, chống ngập, kè biển, hồ điều tiết và công trình kiểm soát triều; đồng thời đảm bảo các nguyên tắc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm và tránh dàn trải, phải tính được hiệu quả kinh tế của sự đầu tư, buộc phải ưu tiên nguồn lực; sẽ nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực và hợp tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để đảm bảo lợi ích công cộng, an ninh, an toàn lâu dài.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách của việc phải tăng cường công khai thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng đối với việc quản lý, vận hành, bảo trì các công trình để phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Nhấn mạnh vai trò của cử tri, nhân dân trong giám sát quản lý vận hành, bảo trì, bảo vệ những công trình, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ công tác chỉ đạo các cơ quan giám sát để đảm bảo các công trình ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu phát huy hiệu quả, bền vững và phục vụ lợi ích lâu dài của nhân dân.
Hoàn thiện Luật Đất đai
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Luật Đất đai qua nhiều lần sửa đổi nhưng còn có nhiều bất cập, khó khăn trong triển khai thực hiện tại các địa phương, nhất là trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Nhấn mạnh cử tri nêu câu hỏi rất sát với thực tiễn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và cuộc sống của mỗi người dân; liên quan lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhà nước. Những vấn đề cử tri nêu được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị nhận diện rõ và dành sự đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua.
Luật Đất đai 2024 có những bước tiến lớn để khắc phục những bất cập từ trước đó; thể chế hoá các nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao năng lực quản lý sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh những khó khăn, bất cập về cơ chế xác định giá đất, quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận, những vấn đề liên quan đến tính đồng bộ giữa Luật Đất đai và những luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Nhà ở…
Với quan điểm kịp thời tháo gỡ, vừa qua Trung ương Đảng đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu và đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định 1 số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực 1/1/2026. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết về phân cấp, phân quyền, Nghị định quy định sử dụng tiền đất, tiền thuê đất (đều có hiệu lực từ năm 2026).
Đối với một số địa bàn trọng điểm, Quốc hội ban hành 1 số Nghị quyết cho phép địa phương thực hiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực hiện các dự án. Bộ Chính trị có Kết luận về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các dự án. Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm cho 5 địa phương sau đó áp dụng trên toàn quốc.
Theo Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Nếu còn khó khăn thì tiếp tục phản ánh để cấp có thẩm quyền giải quyết.
Thường trực Ban Bí thư nêu rõ nỗ lực, quyết tâm kịp thời của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua trong việc bổ sung cơ chế, chính sách góp phần tháo gỡ, đồng thời là cơ sở để tiếp tục tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương và đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn tại tiếp tục sửa đổi toàn diện Luật Đất đai.
"Chúng ta vừa làm vừa hoàn thiện, vướng mắc ở đâu tháo gỡ đến đấy theo từng phân cấp và thẩm quyền, tiếp tục triển khai tổng kết để hoàn thiện Luật Đất đai một cách toàn diện nhất", Thường trực Ban Bí thư nói.
Với yêu cầu thực tiễn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương để đưa vào xem xét hoàn thiện pháp luật về đất đai, đồng thời chỉ đạo tăng cường giám sát tổ chức thực hiện đảm bảo Luật đi vào thực tiễn cuộc sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Đoàn đã tới thăm, trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê về thực hiện công tác tiếp cận, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho công dân trên địa bàn./.








