Theo phóng viên TTXVN tại New York, liên quan đến tình hình Cuba hiện nay, Đại sứ Ernesto Soberón - Trưởng Phái đoàn Thường trực Cuba tại LHQ đã cập nhật về việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến năng lượng, thương mại và du lịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân Cuba, nhất là các khía cạnh thiết yếu như lương thực và y tế.
Trước tình hình đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức Cuba đang phải đối mặt; cho biết Việt Nam đã và đang triển khai một số hình thức hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em. Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của Phong trào Không liên kết, kiên trì ủng hộ Cuba, phản đối các biện pháp cấm vận, trừng phạt đơn phương, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực đối thoại giữa Cuba và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và lợi ích của người dân.
Nhân dịp cuộc họp diễn ra đúng ngày kỷ niệm 51 năm Việt Nam thống nhất đất nước, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ trân trọng và biết ơn đối với sự ủng hộ, đoàn kết quý báu của Phong trào Không liên kết dành cho Việt Nam trong suốt quá trình kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước sau chiến tranh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự đồng hành và hỗ trợ chí nghĩa, chí tình của của Cuba - với câu nói của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Cũng tại cuộc họp, trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã thông tin cập nhật tới các nước thành viên Không liên kết về diễn biến Hội nghị, trong đó nhấn mạnh bối cảnh quốc tế phức tạp và những thách thức trong việc thúc đẩy đồng thuận. Đại sứ kêu gọi các nước thành viên Không liên kết tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tham gia đối thoại xây dựng, phối hợp thúc đẩy Hội nghị đạt được kết quả cân bằng và thực chất, góp phần củng cố lòng tin đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân./.